(CLO) Chiều 14/8, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý vụ phát hiện, thu giữ hơn 11 tấn mỡ bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, ngày 13/8, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 thuộc Cục QLTT Quảng Bình phát hiện xe ô tải mang biển kiểm soát 73G-012.98 nhận hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại một địa điểm tập kết hàng tại tổ dân phố Bến Chợ, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình để vận chuyển đi tiêu thụ.
Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình, đến tối 13/8, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, Đội QLTT số 3 phối hợp Tổ Tuần tra kiểm soát giao thông 141 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Quảng Bình đón dừng phương tiện ô tô tải mang biển kiểm soát 73G-012.98 để tiến hành kiểm tra và phát hiện trên xe chở nhiều mỡ động vật không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nên cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ phương tiện.
Sáng 14/8, Đội QLTT số 3 đã tiến hành khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 73G-012.98 nêu trên. Qua khám phương tiện phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa gồm 11,2 tấn sản phẩm động vật là mỡ bò các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ được đựng trong 225 bao tải dứa, trong đó gồm 7,7 tấn mỡ dạng lỏng đã đông đặc (144 bao) và 3,47 tẩn kg mỡ dạng khô (81 bao). Trị giá ước tính của toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên gần 300 triệu đồng.
Tại cơ quan chức năng, tài xế điều khiển xe mang biển kiểm soát 73G-012.98 là ông Phan Tri Thức có địa chỉ tại thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình bước đầu khai nhận ông được thuê chở số hàng hóa nêu từ phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn đến địa điểm giao hàng tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, trên đường đi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
(CLO) Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động của UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện một lái xe đang vận chuyển 800kg sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.
(CLO) Mỗi ngày trôi qua, lòng người dân nuôi biển ở huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) càng như lửa đốt, họ chỉ mong sớm được giao mặt biển để tái thả những dây hàu, lồng bè xuống mặt nước, phục hồi nghề nuôi biển truyền thống sau thảm họa bão số 3 kinh hoàng.
(CLO) Tại cơ quan Công an, Nguyễn Đức Anh khai nhận đã mua các chất hóa học, 49 ống pháo rồi về tự chế tạo thành pháo thành phẩm bán lại cho Phạm Văn Việt.
(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt đến các cấp, các ngành và các địa phương huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”.