Quảng Bình: Xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên các nhà hàng, quán ăn dọc Quốc lộ 1A

Thứ bảy, 26/06/2021 15:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quảng Bình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1 và tăng cường quản lý phương tiện vận tải và nhà hàng, quán ăn dọc các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người làm việc tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1 ở Quảng Bình

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người làm việc tại các nhà hàng, quán ăn trên tuyến Quốc lộ 1 ở Quảng Bình

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh, thành phố như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Quảng Ninh, Bắc Giang… Trong đó có nhiều chùm ca bệnh liên quan đến các tuyến xe khách Bắc - Nam, liền quan đến lái xe khách, xe tải dương tính với SARS-CoV-2 dừng đỗ, ăn uống, trả khách vào địa bàn các tỉnh.

Trước tình hình đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nhân viên các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Lệ Thủy và Quảng Trạch để tăng cường tầm soát Covid-19. Trong quá trình lấy mẫu, cán bộ y tế còn lồng ghép việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt “5K”, trong đó chú trọng đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, ngày 25/6, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành công văn về việc tăng cường quản lý phương tiện vận tải và nhà hàng, quán ăn dọc các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải đi vào hoặc đi qua địa bàn tỉnh. Tất cả các hành khách vào địa bàn tỉnh phải khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 để phân loại ngay.

Trường hợp không có hành khách vào địa bàn tỉnh thì lái xe khách phải cam kết không dừng, đỗ đoạn qua địa bàn tỉnh (trừ các lý do bất khả kháng, như: ốm đau, cháy, nổ, hư hỏng... ); chỉ cho phép các nhà hàng, quán ăn dọc các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh bán hàng đóng gói/hộp mang đi đối với phương tiện vận tải liên tỉnh.

Tuệ Lâm

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống