Quảng Nam: Đăng tin 'vịt' về dịch COVID-19 lên facebook,3 người bị xử phạt 17,5 triệu

Thứ ba, 11/08/2020 16:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ba người ở Quảng Nam vừa bị xử phạt 17,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Cô gái đăng thông tin thất thiệt lên Facebook liên quan đến dịch Covid-19 bị công an TP Huế xử lý. Ảnh: TL.

Cô gái đăng thông tin thất thiệt lên Facebook liên quan đến dịch Covid-19 bị công an TP Huế xử lý. Ảnh: TL.

Ngày 11/8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết Sở TT&TT tỉnh này vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người đăng tin sai sự thật về COVID-19 lên facebook.

Cụ thể, ông PVPĐ (20 tuổi, ngụ thôn Hanh Đông, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bị xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, ông Đ. dùng tại khoản facebook có tên “Phan Văn Phước Định (Phan Nguyễn Gia Huy)” đăng tải nội dung: “Dịch về tới Đại Thạnh rồi những ai đi đám cưới ở nhà văn hóa thôn Mỹ Lễ chủ nhật ngày 26/7 vừa rồi đi khai báo y tế gấp. Mong cơ quan xã vào cuộc xử lý gấp”.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định nội dung ông Đ. đăng không đúng sự thật. Ông Đ. đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật và cho rằng bản thân chưa nhận thức được hành vi trên gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai người khác, mỗi trường hợp 5 triệu đồng.

Theo các quyết định, bà LTNH (29 tuổi, ngụ thôn Phú Bình, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đã có hành vi vi phạm hành chính “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”.

Bà HTP (32 tuổi, ngụ thôn An Đông, Tân Bình, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) đã có hành vi vi phạm hành chính “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, Sở TT&TT tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, theo dõi, nắm bắt thông tin để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật dưới mọi hình thức trong địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

PV

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống