Có hay không những “khoảng tối” đằng sau câu chuyện xuất khẩu gạo?

(CLO) Việc điều hành xuất khẩu gạo vừa qua có nhiều vấn đề nổi cộm, khiến dư luận đồn đoán đằng sau đó có những “nhóm lợi ích”.
Xung quanh việc điều hành xuất khẩu gạo thời gian qua có nhiều vấn đề khiến dư luận hết sức quan tâm. Ảnh minh họa

Xung quanh việc điều hành xuất khẩu gạo thời gian qua có nhiều vấn đề khiến dư luận hết sức quan tâm. Ảnh minh họa

1. Câu chuyện xuất khẩu gạo thời gian qua không còn yên bình, bằng phẳng mà bỗng trở nên “loạn nhịp”. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo thì đã phải kêu cứu, người nông dân thì lo lắng còn dư luận thì chóng mặt trước cách điều hành giật cục, thậm chí gây sốc của các cơ quan quản lý.

Một lãnh đạo doanh nghiệp xuất khẩu gạo đưa ra con số, hiện có khoảng 300.000 tấn gạo nằm ở cảng chờ xuất khẩu đã bị ách lại từ ngày 24/3, dẫn đến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng/ngày cho các chi phí, chưa kể chất lượng gạo bị xuống cấp, bị đối tác nước ngoài hủy hợp đồng, đòi bồi thường do chậm giao hàng.

Sau đó, dù cho đã được phép xuất khẩu trở lại nhưng nhiều doanh nghiệp cũng chưa giải tỏa hết gánh nặng bởi số lượng gạo được phép xuất khẩu vẫn thấp hơn nhiều so với số lượng gạo đã đưa đến cảng.

Khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó khi bỗng dưng nhiều thủ tục lại được “đẻ” ra. Theo Nghị định 107/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp xuất khẩu gạo không cần đăng ký với Hiệp hội Lương thực Việt Nam hay với Bộ Công Thương, doanh nghiệp chỉ cần làm tờ khai tại cơ quan hải quan là có thể xuất khẩu gạo… Nhưng bây giờ, mặt hàng gạo bỗng dưng được hải quan xếp vào "luồng đỏ", nghĩa là toàn bộ lô hàng đều phải được đưa vào cân, mở container kiểm tra gạo, đảo gạo… Do đó, tiến độ thông quan bị kéo dài, chi phí phát sinh gần 2 triệu đồng/container.

2. Sau khi Thủ tướng cho phép xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng 4, lúc 0 giờ ngày Chủ nhật, 12/4, cơ quan hải quan đã bất ngờ mở hệ thống đăng ký tờ khai. Chỉ trong vòng vài giờ, số lượng khai báo thành công là 399.989 tấn gạo. Đến sáng 12/4, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo chưng hửng vì đã cho người “canh” để mở tờ khai cả buổi tối hôm trước nhưng vẫn không kịp.

Mặc dù lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã lên tiếng rằng việc khai báo là hoàn toàn tự động trên hệ thống, con người không thể can thiệp. Nhưng điều đó khó có thể thuyết phục dư luận tin được rằng, đằng sau việc này không có tiêu cực, bởi trước đó, cơ quan Hải quan không hề thông báo sẽ cho mở tờ khai vào lúc 0 giờ sáng 12/4. Thậm chí, có trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký được nhưng sau đó lại bị mất tờ khai trên hệ thống nhưng không được giải thích rõ lý do.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng cục Hải quan cho rằng, Bộ Tài chính đã nhiều lần tham vấn ý kiến với Bộ Công Thương nhưng không được tiếp thu. Cụ thể ngày 3/4, Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục cho xuất khẩu gạo nếp, gạo đồ, gạo hữu cơ, gạo thơm; tạm dừng xuất khẩu gạo tẻ thường đến hết ngày 15/6 để bảo đảm mua đủ gạo dự trữ quốc gia. Ngày 10/4, Bộ Tài chính lại có công văn đề nghị chỉ cho phép xuất khẩu gạo đối với những doanh nghiệp đã trúng thầu và phải ký hợp đồng giao hàng xong và chỉ thực hiện xuất khẩu gạo sau ngày 15/6. Vậy nhưng, các ý kiến nêu trên không được Bộ Công Thương tiếp thu.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, loại gạo tẻ thường mà Bộ Tài chính đề nghị cấm xuất khẩu tới ngày 15/6 là gạo IR50404, mục đích là để cơ quan dự trữ quốc gia mua vào.

Lên tiếng về việc này, một lãnh đạo Bộ Công Thương lý giải diện tích xuống giống lúa IR50404 năm nay rất ít, chỉ 12 - 13% tổng diện tích. Do đó, nếu chỉ cấm xuất khẩu với loại gạo này, thì đa số gạo vẫn được xuất khẩu, tức là có thể đe dọa tới an ninh lương thực trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngoài ra, tư duy cấm để ép dân phải bán giá rẻ cho dự trữ là "không thể chấp nhận".

Mặt khác, nếu thực hiện theo đề xuất của Bộ Tài chính thì toàn bộ gạo xuất khẩu sẽ  phải trưng cầu giám định để đảm bảo gạo xuất đi không phải là gạo thẻ thường IR50404. Như vậy có nguy cơ phát sinh chi phí, gây gánh nặng cho doanh nghiệp. Vấn đề này Bộ Công Thương cũng nêu ra trong bản giải trình ngày 6/4 gửi Thủ tướng Chính phủ.

3. TS Đặng Kim Sơn - nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng, an ninh lương thực được đảm bảo chủ yếu không phải bằng các biện pháp giới hạn xuất khẩu mà phải bằng thúc đẩy sản xuất. Càng mở cửa xuất khẩu gạo thì nông dân càng gia tăng sản xuất, giá gạo càng ổn định, đời sống nông dân càng được nâng cao, kể cả người nghèo... Càng xuất khẩu gạo tốt thì sản xuất lương thực càng tăng lên.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo, yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua, có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý rằng, việc xuất khẩu gạo diễn ra bình thường theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong thời gian tới.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, dư luận tin rằng, việc có hay không những “khoảng tối” đằng sau câu chuyện xuất khẩu gạo mà dư luận âm ỉ đồn đoán lâu nay sẽ sớm được sáng tỏ.

T.Toàn

Xem thêm

Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng chính sách an sinh, ổn định đời sống người lao động

Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng chính sách an sinh, ổn định đời sống người lao động

(CLO) Ngày 7/5, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động. Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động, bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống.

Phát triển AI từ dữ liệu tiếng Việt, y tế, giáo dục đến bản đồ và không gian địa lý quốc gia

Phát triển AI từ dữ liệu tiếng Việt, y tế, giáo dục đến bản đồ và không gian địa lý quốc gia

(CLO) Danh mục bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu gồm 15 bộ dữ liệu về: Ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; y tế và chăm sóc sức khỏe; bản đồ và không gian địa lý quốc gia; viễn thông và hạ tầng số; đa ngôn ngữ quốc tế về Việt Nam...

Giám định ADN hài cốt liệt sĩ tối đa hơn 14 triệu đồng/mẫu

Giám định ADN hài cốt liệt sĩ tối đa hơn 14 triệu đồng/mẫu

(CLO) Về mức chi tối đa giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ và giám định ADN mẫu thân nhân liệt sĩ, Chính phủ cho phép áp dụng mức chi tối đa đối với giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ là 14.102.000 đồng/mẫu và đối với giám định ADN mẫu thân nhân liệt sĩ là 3.480.331 đồng/mẫu.

Không chỉ đưa tin tiến độ, báo chí phải làm rõ ý nghĩa đợt rà soát văn bản pháp luật

Không chỉ đưa tin tiến độ, báo chí phải làm rõ ý nghĩa đợt rà soát văn bản pháp luật

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp phối hợp các đơn vị liên quan, cơ quan thông tấn, báo chí để xây dựng kế hoạch truyền thông sâu rộng về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nội dung truyền thông không chỉ dừng lại ở việc đưa tin về tiến độ mà phải làm rõ ý nghĩa của đợt rà soát, huy động người dân và doanh nghiệp cùng tham gia phát hiện, kiến nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mục tiêu tăng trưởng cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Mục tiêu tăng trưởng cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần

(CLO) Về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình ở mức cao nhất. Mục tiêu cao thì hành động phải nhanh hơn nhiều lần.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Philippines tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48

(CLO) Trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Quy định 19-QĐ/TW: Điểm tựa để Công an cơ sở làm chủ không gian mạng và địa bàn thực

Quy định 19-QĐ/TW: Điểm tựa để Công an cơ sở làm chủ không gian mạng và địa bàn thực

(CLO) Trong bối cảnh đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Quy định số 19-QĐ/TW ngày 08/4/2026 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng ra đời như một “kim chỉ nam” cho việc củng cố bản lĩnh, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Là lực lượng trực tiếp bám nắm địa bàn, Công an cơ sở đóng vai trò là “người gác cổng” nhạy bén, thực hiện sứ mệnh kép: vừa giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, vừa là lá chắn sắc bén ngăn chặn sự xâm lăng tư tưởng trên không gian mạng. Việc thực thi nghiêm túc Quy định 19 không chỉ giúp nhận diện sớm các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà còn góp phần lan tỏa niềm tin, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong tình hình mới.

Khi thể chế được “mở khóa”, văn hóa sẽ tự tin vươn lên

Khi thể chế được “mở khóa”, văn hóa sẽ tự tin vươn lên

(NB&CL) Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam. Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 28 được nhìn nhận là bước đi quyết liệt nhằm thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Trao đổi với phóng viên, Đại biểu Quốc hội, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Ủy viên chuyên trách thuộc Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà Nghị quyết 28 mang lại là tạo chuyển biến về thể chế. Từ đó, khơi thông các nguồn lực đang bị “nén” trong đời sống văn hóa, mở ra không gian phát triển thực chất và bền vững cho văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cỡ chữ bài viết: