Giao thông

Quảng Ngãi: Ấm áp tình người ở vùng sạt lở, dùng drone tiếp tế lương thực cho tài xế mắc kẹt

Trần Hiền 29/10/2025 15:35

(CLO) Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng người dân tỉnh Quảng Ngãi đã băng rừng, vượt qua các điểm sạt lở mang cơm, nước cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo. Không chỉ phối hợp cùng lực lượng cứu hộ nỗ lực thông tuyến, người dân còn dùng drone đưa nhu yếu phẩm đến tận tay các tài xế.

Căng mình bám vùng sạt lở, tiếp tế lương thực cho người dân

Nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến hàng trăm m3 đất đá từ taluy dương dọc trên tuyến đèo Lò Xo thuộc Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) sạt lở, tràn xuống lòng đường.

Nhiều mảng đất đỏ từ triền núi sạt xuống, kéo theo cây cối chắn ngang Quốc lộ 14 khiến giao thông trên tuyến đèo bị tê liệt. Hàng chục phương tiện không thể quay đầu nên buộc phải dừng lại chờ thông đường, cũng vì vậy nhiều tài xế và phụ xe bị mắc kẹt nhiều ngày giữa các điểm sạt lở.

z7167479014967_e94509c4db7d3f8b7fee28ac8ecb97fc.jpg
Tình trạng sạt lở trên đèo Lò Xo vẫn diễn biến phức tạp

Bất chấp nguy hiểm, Trạm CSGT Ngọc Hồi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Đội SOS đèo Lò Xo tiếp tế lương thực, nước uống cho hơn 50 người, gồm tài xế và phụ xe bị kẹt giữa đèo.

CSGT cùng người dân tiếp tế lương thực cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo do sạt lở
CSGT cùng người dân tiếp tế lương thực cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo do sạt lở

Anh Nguyễn Vỹ Ly (Đội trưởng Đội SOS đèo Lò Xo) cho hay: “Tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên đèo nhiều ngày qua đã khiến giao thông bị ách tắc. Trước tình cảnh các tài xế thiếu lương thực, nước uống, anh em trong đội đã quyết định mang nhu yếu phẩm vào tiếp tế. Hành trình vô cùng nguy hiểm, một số người trong đội đã bị thương và nơm nớp lo sạt lở khi qua các dãy núi cao. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nơi, nhiều tài xế rất xúc động vì đã hơn 2 ngày không có thức ăn, nước uống. Đội đang tiếp tục nấu cơm và sẽ duy trì việc tiếp tế cho đến khi thông tuyến”.

z7163534246296_4fc852f2a47eb9517e8331dd62a167cb.jpg
Lực lượng CSGT cùng người dân tiếp tế cơm, nước cho những người bị mắc kẹt do sạt lở

Anh Nguyễn Văn Tiến (tài xế xe tải trú tại thành phố Đà Nẵng) cho hay: “Vì là xe tải nặng, thân dài nên không thể quay đầu. Suốt thời gian mắc kẹt trên đèo, các tài xế phải chia nhau mì gói và nước uống cầm cự. May mắn được lực lượng chức năng và đội SOS kịp thời tiếp tế lương thực”.

Thấy lực lượng cứu hộ vượt qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm để mang cơm, nước cho các tài xế, anh Trần Văn Dinh (trú xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi) đã chủ động mang chiếc drone (máy bay không người lái) chuyên làm nông nghiệp đến để hỗ trợ, tiếp tế lương thực cho các tài xế đang bị mắc kẹt.

z7164641267370_173c2dbdd334711872e4c4ad0ec9fe5c.jpg
Dùng drone tiếp tế cơm, nước cho hàng chục tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

“Tôi đã dùng drone thực hiện các chuyến bay, vận chuyển cơm, mì tôm, nước uống qua các điểm sạt lở trao đến tay các tài xế trên đỉnh đèo. Mỗi lần bay, drone có thể mang khoảng 30-50kg nhu yếu phẩm. Khi nghe tin có drone đang tiếp tế lương thực, nhiều tài xế phía bên kia đèo (thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng) cũng liên hệ nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, do khoảng cách hơn 20km nên vẫn chưa thể tiếp cận”, anh Dinh nói.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận định: “Việc sử dụng drone để hỗ trợ lực lượng cứu hộ rất hiệu quả. Drone bay quay địa hình sạt lở để giúp đưa cơm, nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho hàng chục tài xế một cách nhanh chóng, an toàn. Ngoài ra, chính quyền địa phương cùng người dân sinh sống quanh khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tích cực phối hợp, tiếp tế lương thực và hỗ trợ các tài xế đang bị mắc kẹt do sạt lở”.

Tình trạng sạt lở trên đèo Lò Xo vẫn diễn biến phức tạp

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp nỗ lực thông tuyến. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên tuyến đèo tiếp tục sạt lở nghiêm trọng.

z7167479041939_a5b62856e438211cd6f1e81e96fe38b1.jpg
Lực lượng chức năng đang tích cực khơi thông tuyến đường

Theo đó, vào sáng ngày 29/10, mưa lũ đã khiến thêm 4 vị trí trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở taluy dương gây tắc đường hoàn toàn.

Cụ thể, tại Km1409+270 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Plô, có khoảng 400m3 đất đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Tại Km1421+835, đất đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn. Khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.500m3 và nhiều cây xanh gãy đổ.

z7167479021354_5f949c6146abfba7e195c21f6c45b281.jpg
Ngày 29/10, trên tuyến đèo Lò Xo tiếp tục xuất hiện 4 điểm sạt lở nghiêm trọng

Tương tự, tại Km1415+830 và Km1448+740 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) có khoảng 1.850m3 đất, đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn.

Ngoài lượng đất đá từ sườn núi sạt xuống còn kéo theo nhiều cây rừng bật gốc, chắn ngang mặt đường, khiến việc khắc phục càng trở nên khó khăn. Tại Km1409+400, taluy dương sập xuống bất ngờ khiến xe múc đang thi công bị mắc kẹt ở giữa.

anh 1 thien tai
Lượng lớn đất, đá sạt lở từ taluy dương tràn xuống mặt đường gây tắc giao thông hoàn toàn

Theo Trạm CSGT Ngọc Hồi, hiện lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để mở một làn tạm, giải phóng các phương tiện đang mắc kẹt. Đồng thời, huy động nhân lực trực 24/24 để kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới.

Đến trưa cùng ngày, giao thông qua đèo Lò Xo vẫn tắc cục bộ, nguy cơ tiếp tục sạt lở còn cao do mưa lớn.

z7163534150709_ebf6f3f305623f16774d59a606840358.jpg
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thông tuyến

Trước tình trạng mưa lũ diễn biến phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn công trình.

Trong đó chủ động kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình trạng kết cấu hạ tầng đường bộ để có phương án phân luồng giao thông sang tuyến khác hoặc sang đường tránh có đủ điều kiện khai thác an toàn. Kiên quyết tạm dừng khai thác, sử dụng vào mục đích giao thông đối các công trình cầu không bảo đảm an toàn khai thác do thiên tai, mức nước dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, cầu yếu; các trường hợp có dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an toàn công trình; các vị trí ngầm, tràn nước ngập, chảy xiết.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quảng Ngãi: Ấm áp tình người ở vùng sạt lở, dùng drone tiếp tế lương thực cho tài xế mắc kẹt
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO