Quảng Ninh: 9 vụ cháy rừng sau bão số 3, ngành nông nghiệp triển khai các giải pháp trọng tâm bảo vệ rừng
(CLO) Sau bão số 3, ước tính Quảng Ninh có 6 triệu tấn cành cây, lá cây gãy đổ, phủ dầy trên bề mặt rừng; trong điều kiện khô hanh như hiện nay, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy trên diện rộng. Trước diễn biến đó, ngành nông nghiệp tỉnh này đã triển khai ngay những giải pháp trọng tâm để bảo vệ rừng.
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, tỉnh này có gần 372 nghìn ha rừng bị thiệt hại do bão số 3, trong đó trên 117 nghìn ha bị thiệt hại từ 30-100%; chủ yếu là rừng trồng các loài cây như Thông, Keo, Bạch đàn, bị gãy ngang thân không còn khả năng phục hồi hoặc bị gãy cành, tuốt rụng lá.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh báo cáo về công tác PCCC rừng sau bão số 3 tại Hội nghị Giao ban Báo chí thường kỳ tháng 10, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào chiều ngày 8/10.
Lượng cây cối, cành lá gãy đổ quá lớn, cùng với thời tiết khô hanh, hiện trường đồi rừng hình thành các lớp vật liệu rất dễ cháy khi gặp lửa hoặc các tác động ngoại cảnh; nếu cháy có thể gây thảm họa về môi trường, tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Thực tế từ sau bão đến nay, Quảng Ninh đã xảy ra 9 vụ cháy rừng (cháy thực bì); trong đó Vân Đồn 3 vụ, Cẩm Phả 3 vụ, Hạ Long 1 vụ, Ba Chẽ 1 vụ và Móng Cái 1 vụ với trên 57,7 ha rừng bị cháy. Các địa phương đã huy động hơn 1,3 nghìn lượt người gồm lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội, các cấp chính quyền và nhân dân địa phương trực tiếp tham gia chữa cháy rừng.
Những tháng tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và PCCC rừng trong điều kiện thời tiết khô hanh; Sở NN&PTNT đã có kế hoạch triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, hoàn thiện ngay việc phân vùng nguy cơ cháy rừng và phương án PCCC rừng sau bão số 3.

Một vụ cháy rừng xảy ra vào trưa ngày 6/10, tại khu vực rừng phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả làm thiệt hại khoảng 10 ha rừng. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Yêu cầu tất cả các chủ rừng là tổ chức, đơn vị, cộng đồng dân cư, hộ gia đình... chủ động, tự giác dọn dẹp rừng, làm đường băng đủ lớn để cản lửa và xử lý (đốt) thực bì đúng quy trình, tránh để cháy tràn lan, thụ động…
Các địa phương khẩn trương triển khai phương án thu dọn rừng bị thiệt hại (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2832, ngày 1/10); trong đó, tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng các đường băng cản lửa để phân vùng, phòng ngừa nguy cơ cháy lan trên diện rộng, khó kiểm soát. Triển khai đến các chủ rừng ký cam kết đốt vật liệu, thực bì trên rừng đúng thời gian và quy trình quy định, không đốt vào những ngày nắng, hanh khô hay không đảm bảo an toàn.
Cơ quan Kiểm lâm, tăng cường lực lượng tại các vùng trọng điểm về nguy cơ cháy rừng để triển khai hiệu quả Phương án PCCC rừng, đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn và hỗ trợ công tác PCCC rừng; tổ chức lực lượng, dụng cụ ứng trực 24/24, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy xảy ra.