Quảng Ninh: Khởi tố người đàn ông nước ngoài đưa người xuất cảnh trái phép

Thứ năm, 08/04/2021 17:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đàn ông nước ngoài tên Ly Ke Yi (Lý Khoa Ích, SN 1973, trú tại TP. Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc) đã bị lực lượng chức năng của Biên phòng tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội danh đưa người xuất cảnh trái phép.

Ngày 8/4, thông tin từ Đồn trưởng Biên phòng Pò Hèn (Biên phòng Quảng Ninh) Nguyễn Thành Lê cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Cụ thể, vụ việc xảy ra trước đó tại khu vực bờ sông biên giới mốc 1348/1(2) thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với 1 đối tượng quốc tịch Trung Quốc.

Vào thời điểm trên, Biên phòng Pò Hèn đã phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đang tìm cách xuất cảnh trái phép.

Địa điểm đối tượng Ly Ke Yi (người Trung Quốc) đón 1 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép bị Biên phòng Pò Hèn (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện bắt giữ. Ảnh: laodong.vn

Địa điểm đối tượng Ly Ke Yi (người Trung Quốc) đón 1 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép bị Biên phòng Pò Hèn (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện bắt giữ. Ảnh: laodong.vn

Tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, đối tượng nữ khai tên là Thạch Thị Lai (sinh năm 2005, dân tộc Khmer, trú tại ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và đối tượng nam là Ly Ke Yi (Lý Khoa Ích, SN 1973, trú tại TP. Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc).

Khai nhận trước Biên phòng, Thạch Thị Lai cho hay, được chị gái tên Thạch Thị Phiến (lấy chồng Trung Quốc, đang sinh sống tại TP. Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc) nhờ sang chăm con.

Qua điện thoại, chị gái thông báo đã thuê người giúp đón Lai sang Trung Quốc, địa điểm đón là ở khu vực bờ sông bên giới thuộc thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, TP. Móng Cái.

Đến 19h30 (giờ Bắc Kinh), ngày 5/4, Ly Ke Yi lội qua sông biên giới Ka Long, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) để đón người. Khi đang chuẩn bị vượt biên trở lại Trung Quốc, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Pò Hèn phát hiện và bắt giữ.

Qua khai thác, trong khoảng thời gian cuối tháng 3/2021, vợ của Ly Ke Yi (tên Hoàng Hải, là người Việt Nam) được một phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc sống ở TP. Nam Ninh, Quảng Tây cũng đã thuê sang bờ sông Việt Nam để đón một cô gái về Trung Quốc với tiền công là 3.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 10 triệu đồng).

Vụ việc sau đó được Biên phòng Quảng Ninh bàn giao cho cơ quan Công an thụ lý.

PV

Tin khác

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

Hải Phòng: Phát hiện thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong vườn chuối

(CLO) Sáng 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án
Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án