Quảng Ninh: Sắp tổ chức Lễ công bố Quần thể di tích Yên Tử là Di sản thế Giới
(CLO) Lễ công bố Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới sẽ chính thức diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 17/8 tới. Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng khẳng định giá trị di sản Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội lớn cho du lịch và phát triển kinh tế địa phương.
Việc tổ chức lễ công bố nhằm chào mừng sự kiện Quần thể di tích được UNESCO vinh danh, đồng thời thể hiện niềm tự hào và sự trân trọng đối với Yên Tử - cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm và là biểu tượng văn hóa, tinh thần đặc sắc của dân tộc.

Thông qua chương trình, nhằm giới thiệu rộng rãi vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa độc đáo của khu di tích Yên Tử và vùng Đông Bắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện cũng hướng đến mục tiêu thúc đẩy du lịch bền vững, gắn liền với bảo tồn giá trị truyền thống và môi trường. Đồng thời, đây là dịp để nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân trong việc gìn giữ, bảo vệ di sản.
Chuỗi Hoạt Động Đặc Sắc
Lễ công bố sẽ bao gồm hai sự kiện chính, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm trang trọng và đầy cảm xúc; cụ thể, Đại lễ cầu Quốc thái Dân an, dự kiến diễn ra từ 19 giờ 15 phút, ngày 17/8, tại Cung Trúc Lâm, Trung tâm Văn hóa Yên Tử, với khoảng 3.000 người tham dự. Chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì. Đây là nghi lễ tâm linh nhằm cầu mong quốc thái dân an, thể hiện truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời", dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ, ngày 17/8, với thời lượng 90 phút, tại Quảng trường Minh Tâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Chương trình sẽ bao gồm văn nghệ chào mừng, trình chiếu phóng sự về quá trình di sản được công nhận; chương trình nghệ thuật đặc sắc; kết thúc bằng màn bắn pháo hoa nổ, đánh dấu cột mốc lịch sử này.
Sự kiện dự kiến sẽ thu hút 7.000 đến 10.000 khách mời, bao gồm đại diện từ các cơ quan trung ương như Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ. Đặc biệt, có sự góp mặt của đại diện UNESCO tại Việt Nam, các lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh thành liên quan như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, cùng đông đảo người dân và du khách.
Lễ công bố không chỉ là một sự kiện hành chính mà còn là một ngày hội văn hóa, tinh thần, tôn vinh những giá trị cốt lõi của dân tộc. Sự kiện này sẽ là bước đệm vững chắc để Quảng Ninh và các địa phương liên quan tiếp tục phát huy và bảo tồn di sản một cách bền vững, thu hút du khách và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.