Quảng Ninh sau 13 ngày bùng phát dịch trong cộng đồng

Thứ ba, 09/02/2021 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau 13 ngày kể từ ngày phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn, bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của toàn dân.

Sáng ngày 27/1, Quảng Ninh ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên của đợt bùng phát dịch thứ 3 và lây nhiễm trong cộng đồng (bệnh nhân 1553), là nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đồng thời, Quảng Ninh có 8 công nhân Công ty PoYon (TP. Chí Linh, Hải Dương) mắc Covid-19, là người dân thị xã Đông Triều.

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm và tặng quà động viên cán bộ, nhân viên tại chốt chặn khu vực phong tỏa tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Ảnh: Trúc Linh.

Lãnh đạo Bộ Y tế cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm và tặng quà động viên cán bộ, nhân viên tại chốt chặn khu vực phong tỏa tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Ảnh: Trúc Linh.

Đến 6h sáng ngày 9/2, Quảng Ninh đã có 5 địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2, với 53 ca bệnh gồm: 20 ca liên quan đến ổ dịch Sân bay Vân Đồn và 33 ca liên quan đến ổ dịch tại Chí Linh (chưa kể các ca là người Quảng Ninh, làm công nhân Công ty Poyun được cách ly tại Hải Dương).

Hiện tại, các bệnh nhân mắc Covid-19, có 2 ca đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; 48 ca điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (gồm: Bệnh viện số 2; BV Việt Nam - Thụy Điển và BV Sản Nhi).

Tính đến 16h ngày 8/2, Quảng Ninh đã truy vết được 104.233 trường hợp (trong đó có 3.454 trường hợp là F1, 17.198 F2, 39.293  F3 và 44.288 là F4). Có 598 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế của tỉnh; 2.141 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung.

Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm được 53.869 số mẫu; trong đó phát hiện 50 ca dương tính với SARS-CoV-2. Số mẫu đã lấy và xét nghiệm (diện rộng) tại cộng đồng là 40.891 mẫu (trong đó có 28.566 kết quả âm tính, 12.325 mẫu đang chờ kết quả).

Ngay khi phát hiện ca bệnh đầu tiên của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 3, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch và UBND tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt Kịch bản phòng chống dịch ở cấp độ 2 (có dưới 50 ca nhiễm); triển khai ngay các giải pháp, nhanh chóng khoanh vùng dập dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 08-CT/TU về chỉ đạo các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và nhiều thông báo kết luận; UBND tỉnh ban hành 4 công điện, trên 30 văn bản chỉ đạo, điều hành các vấn đề liên quan đến huy động nguồn lực, triển khai các giải pháp nhằm liểm soát dịch bệnh.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, thăm và tặng quà các y, bác sĩ tại Bệnh viện số 1 (TP Móng Cái). Ảnh nguồn: Ử ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh, thăm và tặng quà các y, bác sĩ tại Bệnh viện số 1 (TP Móng Cái). Ảnh nguồn: Ử ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.

Các giải pháp mà Quảng Ninh đã áp dụng rất hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, cụ thể gồm: Truy vết thần tốc, mở rộng đối tượng xét nghiệm, sàng lọc rộng, nhanh mọi đối tượng nguy cơ cao, gắn với nâng cao năng lực xét nghiệm nhanh, trả kết quả sớm, bao vây, khoanh vùng triệt để các ổ dịch.

Triển khai nghiêm túc phương châm “3 trước và 4 tại chỗ”; thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân (lần thứ 3); đảm bảo công tác phòng chống dịch trong cơ sở y tế; hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; các giải pháp điều hành về giao thông, thông tin liên lạc, truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch; công tác kiểm tra xử lý các vi phạm và phối hợp với tỉnh bạn trong phòng chống dịch.

Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề), ngày 8/2 HĐND tỉnh Quảng Ninh đã Quyết nghị việc tiết kiệm chi, dành nguồn lực tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho nhân dân trong toàn tỉnh. Đây sẽ là giải pháp có tính lâu dài và quyết định trong việc đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh Covid-19.

Nguyễn Quân

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống