Quảng Ninh: Sẽ lấy lại gấp 2 - 3 lần những gì bão số 3 lấy đi của Nhân dân
(CLO) Đây là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị Tổng kết công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 và công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, diễn ra tại thành phố Hạ Long, sáng ngày 21/9.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản của địa phương, với 27 người chết, hơn 1 nghìn người bị thương (trong đó có gần 100 người bị thương nặng). Khoảng 70% cây xanh đô thị bị gãy đổ; 165 phương tiện thủy bị đánh chìm; gần 103 nghìn nhà dân bị tốc mái; 251 nhà bị đổ sập; 5 nghìn nhà bị ngập; 5,3 nghìn cột diện bị đổ.

Toàn tỉnh Quảng Ninh có 165 tàu thuyền, phương tiện thủy bị bão số 3 đánh chìm, hư hỏng nặng.
Có khoảng 2,6 nghìn cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoặc mất trắng; 7,5 nghìn ha lúa bị ngập; hơn 500 nghìn con gia cầm bị chết hoặc bị cuốn trôi; gần 90 nghìn ha rừng (chủ yếu là rừng sản xuất) bị thiệt hại… Giá trị thiệt hại ước tình 24.223 tỷ đồng và làm giảm 0,15% GDP của tỉnh.
Ngay sau khi bão tan, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban chỉ huy khắc phục hậu quả và tái thiết kinh tế sau bão số 3; đồng thời, huy động gần 70,7 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quân đội, công an; 110 lượt máy xúc; 465 lượt tàu, xuồng để tập trung công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ người dân dọn dẹp sau bão; tổng vệ sinh môi trường.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo về những thiệt hại của tỉnh do cơn bão số 3 gây ra.
Với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân; kỳ tích về khắc phục bão số 3 đã đến. Chỉ sau 11 ngày, các tuyến giao thông đã thông suốt, hệ thống điện, viễn thông (bị tê liệt sau bão) đã cơ bản hoạt động trở lại; nhà xưởng đang được phục dựng, cơ sở sản xuất đang tái thiết; ngành Du lịch, ngành than, du lịch… đã hoạt động trở lại, học sinh các cấp đã đến trường trở lại.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: Song song với triển khai cấp bách các biện pháp khắc phục hậu quả sau bão để ổn định đời sống cho người dân, tái thiết sản xuất, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định về xây dựng “Đề án khôi phục, tái thiết nền kinh tế sau bão số 3”, mục tiêu là phát triển nền kinh tế bền vững, lâu dài.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3 và công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Việc xây dựng Đề án có tính đến một số vấn đề như: cơ cấu lại ngành nuôi trồng thủy sản trên cơ sở áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong đầu tư hạ tầng đảm bảo sức chống chọi với thiên tai; ngành than có nên khai thác than lộ thiên hay không; các doanh nghiệp FDI nghiên cứu đầu tư chiều sâu, đầu tư các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao; ngành rừng, có nên trồng cây keo hay chuyển sang loại cây khác phù hợp hơn, đem lại lợi ích kinh tế cao hơn; ngành du lịch cần tái thiết, điều chỉnh để thích ứng hơn như thế nào…?

Nhiều tập thể, cá nhân, trong đó có lực lượng vũ trang nhân dân được UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng về thành tích trong công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng: mặc dù, cơn bão số 3 đã lấy đi rất nhiều, đặc biệt là lấy đi từ biển; nhưng, với việc triển khai tốt “Đề án khôi phục, tái thiết nền kinh tế sau bão số 3” và với quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, sự kỷ luật - đồng tâm, nhân dân Quảng Ninh sẽ đứng lên từ biển và lấy lại gấp 2 đến 3 lần những gì biển đã lấy đi nhân dân.