Quảng Ninh: Tai nạn lao động tại Công ty than Mông Dương khiến một công nhân tử vong
(CLO) Nguồn tin của phóng viên được biết, tại Công ty Cổ phần than Mông Dương - Vinacomin trên địa bàn Tp Cẩm Phả (Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Cụ thể, vào khoảng thời gian 11 giờ 30 phút Ca1 ngày 19/10/2023 đã xảy ra tai nạn lao động tại lò chợ T-N5-2 mức -180-150 vỉa N5, Cánh Tây thuộc Phân xưởng KT2 - Công ty cổ phần than Mông Dương - Vinacomin.
Diễn biến vụ tai nạn xuất phát từ Ca1 ngày 19/10/2023 Phó Quản đốc phân xưởng KT2 giao nhiệm vụ cho các công nhân làm việc. Công nhân Nguyễn Đức Q. (sn 1990) số thẻ 11812 trong quá trình khẩu giá lò chợ bị tai nạn cho bản thân, dẫn tới tử vong.

ảnh minh họa
Bài liên quan
Đang điều tra vụ tai nạn lao động tại Công ty than Quang Hanh khiến một công nhân tử vong
Được biết, Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra ban đầu vụ tai nạn lao động thương tâm này.
Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày (5/8/2022), tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Cụ thể, vụ việc xảy ra vào ca 1, ngày 5/8 tại lò hạ thông gió mức -250/-300 vỉa K8 Vũ Môn thuộc Phân xưởng Đào lò 5 thuộc Công ty Cổ phần Than Mông Dương. Thời điểm này, công nhân B.T.H (SN 1987), thuộc phân xưởng đào lò 5 nhận nhiệm vụ bơm nước lò hạ thông gió và trượt chân ngã xuống nước.
Mặc dù các công nhân cùng phân xưởng phát hiện và triển khai một số biện pháp sơ cứu, nhưng anh H. đã không qua khỏi.
Liên tục xảy ra các vụ tai nạn thương tâm làm công nhân các công ty than tử vong. Cụ thể, ngày 26/8, tại thượng vận chuyển số 3 đào từ lò thượng +50/+80 vỉa 5, khu cánh gà, phân xưởng Khai thác 3, Công ty cổ phần Than Vàng Danh (TP. Uông Bí) đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong hầm lò khiến 4 công nhân tử vong. Hay vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 13/10/2023 tại lò thượng vận tải mức -175/-110 LCTT10.1 (phân xưởng Khai thác 6) thuộc Công ty Than Quang Hanh - TKV (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
Đề nghị Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cần vào cuộc thanh, kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh tình trạng đau lòng này. Xử lí nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan sai phạm (nếu có).
Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.