Quảng Ninh: Vướng mắc giữa doanh nghiệp khai thác đất và người dân khu Trưng Vương 7 đã được giải quyết
(CLO) Sáng 18/9, một số người dân tại khu Trưng Vương 7, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ chặn đoàn xe chở đất từ một mỏ khai thác trên địa bàn. Hành động này xuất phát từ thực tế bức xúc nhiều ngày về ô nhiễm tiếng ồn, bụi bẩn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do xe tải chở đất gây ra.
Ông Trương Công Việt, Trưởng khu Trưng Vương 7 cho biết: Mặc dù chủ doanh nghiệp (Công ty Thủy lợi Quảng Ninh) đã thực hiện một số biện pháp như phun nước dập bụi, bố trí người gác đường nhưng các biện pháp này rất sơ sài và không thường xuyên, không đủ để giảm thiểu tác động môi trường và đảm bảo an toàn giao thông. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đặc biệt trong các giờ nghỉ ngơi. Đã có trường hợp người dân bị ngã xe trong giờ cao điểm tại đây.


Cũng theo ông Việt, lúc đầu chủ doanh đã có cam kết (bằng miệng) là chỉ hoạt động từ 6 giờ sáng đến 19 giờ tối và đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Tuy nhiên, trên thực tế, họ không thực hiện cam kết này. Máy xúc trên mỏ 6h mới xúc đất, nhưng 4 giờ sáng các xe tải đã vào xếp hàng dài gây tiếng ồn lớn và hoạt động đến 20 - 21 giờ tối, trong khi đường hẹp, mật độ xe quá dầy rất nguy hiểm, nhất là tại khúc cua và điểm giao nhau giữa đường vận chuyển với đường Thanh Niên và đường sắt làm xáo trộn lớn.


Sự việc như giọt nước tràn ly, buộc chính quyền phường Vàng Danh phải vào cuộc. Sau khi làm việc với hai bên, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu chủ doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và đảm bảo đời sống dân sinh. Chủ doanh nghiệp đã chính thức ký một bản cam kết với những điều khoản rất rõ ràng trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
Cụ thể, Công ty Thủy lợi Quảng Ninh cam kết chỉ vận chuyển đất trong khung giờ từ 6 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ đến 19 giờ hằng ngày; đảm bảo xe chạy đúng quy định về tốc độ và trọng tải; có người trực gác để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, thường xuyên phun tưới nước, quét dọn mặt đường; triển khai xây dựng đường ống thoát nước hai bên đường.


Theo lãnh đạo UBND phường Vàng Danh, đây là mỏ đất được tỉnh cấp phép để phục vụ dự án công trọng điểm của tỉnh, rất mong người dân chia sẻ vì lợi ích chung. Tuy nhiên, chính quyền cũng khẳng định quan điểm nhất quán là sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). Yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.
Sự việc này là một bài học rõ ràng về việc cần có sự minh bạch và tuân thủ chặt chẽ các cam kết từ phía doanh nghiệp, cũng như sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của chính quyền địa phương để giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa xã hội.