Quốc gia châu Âu cáo buộc Bỉ làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu từ Nga
(CLO) Ủy ban châu Âu (EC) đứng sau việc chặn dòng dầu thô của Nga đến Hungary và Slovakia qua Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết cuối tuần trước, trích dẫn việc Bỉ từ chối làm trung gian trong tranh chấp của họ với Kiev về vụ chặn đường ống Druzhba.
Vào tháng 6, Ukraine đã dừng quá cảnh dầu thô do công ty năng lượng khổng lồ Lukoil của Nga cung cấp qua đường ống Druzhba, viện dẫn lệnh trừng phạt của chính họ đối với công ty này.
Biện pháp này đã ảnh hưởng trực tiếp đến Hungary và Slovakia, khiến họ mất nguồn dầu mà công ty này trước đây đã xuất khẩu qua lãnh thổ Ukraine.

Nhà máy lọc dầu Duna ở Szazhalombatta, Hungary. Ảnh: Getty Images.
"Tôi nghĩ rằng việc EС tuyên bố không muốn giúp Hungary và Slovakia giải quyết vấn đề đảm bảo nguồn cung năng lượng chứng minh rằng Bỉ đã chỉ thị cho Kiev gây ra những thách thức và vấn đề trong lĩnh vực năng lượng cho hai quốc gia này", ông Szijjarto phát biểu trong bài phát biểu tại lễ hội chính trị Tranzit được tổ chức tại Hungary.
Trước đó, Ủy ban đã từ chối yêu cầu của Hungary và Slovakia can thiệp vào tranh chấp giữa Budapest/Bratislava và Kiev, nói rằng Bỉ không có dấu hiệu nào cho thấy lệnh trừng phạt của Ukraine đã gây ra rủi ro cho an ninh nguồn cung cấp năng lượng của châu Âu.
Tuần trước, Politico đưa tin Budapest đã đề xuất một giải pháp khôi phục dòng dầu thô của Nga bị dừng lại bằng cách đổi tên sản phẩm của Lukoil.
Theo cách đó, dầu thô được vận chuyển qua Ukraine có thể được bán chính thức cho công ty năng lượng khổng lồ MOL của Hungary trước khi vượt biên giới.
Tuy nhiên, giá bán có thể được tăng lên 1,50 USD/thùng để đảm bảo quá cảnh bên ngoài các thỏa thuận trước đó.
Bỉ đã cấm vận chuyển dầu thô của Nga bằng đường biển vào tháng 12/2022 như một phần của chiến dịch trừng phạt quy mô lớn của EU đối với Moscow. Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc đã được Bỉ miễn trừ khi họ tìm nguồn cung cấp thay thế.
Slovakia và Hungary là những quốc gia thành viên EU duy nhất từ chối các chính sách của khối về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Moscow. Cả hai quốc gia đều nhiều lần kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua ngoại giao.
Tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow không ngạc nhiên khi EU không giải quyết được vấn đề cho các quốc gia thành viên liên quan đến nguồn cung cấp dầu của Nga cho họ.
Lê Na (Theo RT)