Quốc hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Thứ tư, 07/04/2021 16:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (7/4), với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh và Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trong sáng 7/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội (Ủy viên).

Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Thủ tướng đã trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Ủy viên).

Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Thủ tướng đã trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

Quốc hội miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Ngô Xuân Lịch.

Quốc hội miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với ông Ngô Xuân Lịch.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng trình Quốc hội miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cụ thể, trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng với bà Tòng Thị Phóng (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội).

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (nguyên Phó Chủ tịch nước).

Trình miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với 8 thành viên, gồm các ông: Phạm Minh Chính (Thủ tướng); Ngô Xuân Lịch (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển (nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội); ông Trần Văn Túy (Trưởng Ban Công tác đại biểu); ông Nguyễn Hạnh Phúc (nguyên Tổng Thư ký Quốc hội); ông Lê Vĩnh Tân (Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và ông Lê Quốc Phong (Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp).

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Chiều nay, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh đối với các ông, bà nêu trên.

Cụ thể, với 449 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 93,54%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quốc phòng An ninh.

Với 446 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 92,92%), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng an ninh quốc gia.

Kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng an ninh quốc gia.

Tiếp theo chương trình làm việc chiều nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc Trần

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức