Quốc hội Mỹ tranh cãi về viện trợ Ukraine, Lầu Năm Góc cảnh báo sắp cạn tiền
(CLO) Một thỏa thuận ngân sách tạm thời vào cuối tuần qua đã giúp Chính phủ Mỹ tránh được việc phải đóng cửa, nhưng không bao gồm các gói viện trợ cho Ukraine.
Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ nắm đa số đã hứa sẽ đưa ra dự luật mới trong những tuần tới để đảm bảo Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine.
Mỹ đã gửi cho Kiev tổng cộng 113 tỷ USD tiền viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022. Tổng thống Joe Biden vào tháng 7 đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt thêm 24 tỷ USD liên quan đến Ukraine.

Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Tổng thống Mexico chỉ trích Mỹ viện trợ Ukraine, nhưng bỏ bê các nước Mỹ Latinh
Các Ngoại trưởng EU đến trấn an Ukraine sau khi Mỹ tạm dừng viện trợ
Liên minh châu Âu hứa tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Trung Quốc nhập khẩu số lượng lớn ngô Ukraine
Nhưng tại Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, Chủ tịch Kevin McCarthy cho biết ông muốn có thêm thông tin từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Matt Gaetz cáo buộc ông McCarthy đã có một thỏa thuận "bí mật" với ông Biden về việc viện trợ cho Ukraine, đồng thời muốn bãi nhiệm ông.
Trong khi đó, Giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, Michael McCord, đã gửi thư cho ông McCarthy nói rằng Lầu Năm Góc đã phải giảm chế độ cho một số binh sĩ.
“Hôm nay, Bộ Quốc phòng đã cạn kiệt gần như toàn bộ nguồn tài trợ hỗ trợ an ninh hiện có cho Ukraine”, ông McCord viết trong bức thư và bày tỏ lo ngại về việc dự luật chi tiêu tạm thời không bao gồm hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
Tính đến ngày 2/10, Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ còn lại 1,6 tỷ USD để thay thế vũ khí gửi đến Ukraine. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre kêu gọi Quốc hội Mỹ cần hành động nhanh chóng.
“Họ không phải đợi 45 ngày để hoàn thành việc này”, bà nói trong cuộc họp báo hàng ngày, đồng thời cho biết bà tin tưởng các khoản viện trợ sẽ không bị gián đoạn.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev đang đàm phán với các đảng viên của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ, đồng thời khẳng định những gì đã xảy ra chỉ là một "sự cố" chứ không phải là một vấn đề mang tính hệ thống. Ông cũng mong muốn các bên liên quan có thể sớm giải quyết vấn đề này và ngăn tình trạng tương tự diễn ra trong tương lai.
Hoàng Nam (theo Reuters)