Tin tức

Quốc hội phải thực sự là “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”

Duy Khánh 25/09/2025 14:12

(CLO) Sáng 25/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 297 đại biểu, đại diện cho hơn 2.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong bài phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ Quốc hội là một trong những đơn vị tiêu biểu hoàn thành công tác tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng tiến độ và tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị. Việc chuẩn bị dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cho Đại hội được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, khoa học và bài bản.

dang-bo1-25925.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng bộ Quốc hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao; bước đầu khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của mô hình tổ chức mới, góp phần phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan, để bổ sung, hoàn thiện các bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư gợi mở 2 yêu cầu, 4 định hướng công tác trọng tâm để Đảng bộ Quốc hội thống nhất thực hiện.

Trước hết, phải nâng cao tính nhân dân trong mọi hoạt động của Quốc hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam phải gắn bó máu thịt với nhân dân, thực sự là “Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý, mà còn là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân; mỗi đại biểu Quốc hội không chỉ là nhà lập pháp, người giám sát, mà trước hết phải là “đại biểu của cử tri” – mang tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân vào nghị trường.

Cùng với đó, phải nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội, bảo đảm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân lên trên hết. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tính Đảng không làm giảm tính dân chủ, mà ngược lại là điều kiện để dân chủ được thực hiện đúng bản chất.

tbt-qh10.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Về định hướng công tác, Tổng Bí thư chỉ rõ: Quốc hội cần tiếp tục đổi mới tư duy trong ba chức năng trọng yếu – lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác lập pháp phải được coi là “đột phá của đột phá”, không chỉ khắc phục chồng chéo, điểm nghẽn, mà còn đi trước mở đường cho phát triển, giải phóng toàn bộ sức lao động, khơi thông mọi nguồn lực. Đặc biệt, cần chú trọng xây dựng khung pháp luật cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, tài sản số, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng – an ninh phi truyền thống.

Trong giám sát tối cao, Quốc hội phải tập trung vào những vấn đề bức thiết như quản lý đất đai, tài nguyên, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Giám sát không chỉ dừng lại ở việc “nghe báo cáo” mà cần đối thoại trực tiếp với nhân dân, truy đến cùng trách nhiệm tổ chức, cá nhân và bảo đảm các kiến nghị sau giám sát được thực thi nghiêm túc.

Đối với việc quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội phải thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm, tuyệt đối đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, ngăn chặn mọi sự chi phối của lợi ích nhóm và tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Tổng Bí thư cũng đề nghị tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan trực thuộc theo hướng giảm hình thức, tăng thực chất, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, xây dựng Quốc hội số, nâng cao hiệu quả hoạt động nghị trường. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ, đảng viên và từng đại biểu Quốc hội, để xứng đáng là “người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

quoc-hoi-25925-11.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư giao 4 nhiệm vụ cấp bách trước mắt cho Đảng bộ Quốc hội, gồm: lãnh đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10 – kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV; tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2026); lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; và đóng góp tích cực cho thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt Đảng bộ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng tiếp thu, khẳng định sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động của Đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quốc hội phải thực sự là “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO