Quốc Oai phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao sớm trước 1 năm

06/09/2024 15:56

(CLO) Năm 2024, huyện Quốc Oai phấn đấu có 8 xã về đích nông thôn mới nâng cao; từ đó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của cả giai đoạn 2021 - 2025 sớm trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Người dân đóng vai trò chủ thể

Ngày 19/8, xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là kết quả đạt được sau gần 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và người dân trong xã.

Còn nhớ, năm 2015, xã Ngọc Mỹ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và cũng là địa phương đầu tiên của huyện Quốc Oai có được thành tích này.

Xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, từ năm 2016 đến nay, xã Ngọc Mỹ tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu đưa địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

quoc oai phan dau ve dich nong thon moi nang cao som truoc 1 nam hinh 1

Một mô hình trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản của nông dân huyện Quốc Oai. Ảnh: T.Tâm

Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ Nguyễn Quang Khải, với nhiều giải pháp đồng bộ, kế hoạch, lộ trình tổ chức thực hiện trong từng giai đoạn phù hợp, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Ngọc Mỹ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đã huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển hơn 156 tỷ đồng, trong đó nguồn lực từ nhân dân và xã hội hoá gần 12 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt…

Cùng với xã Ngọc Mỹ, trong quý II/2024, hai xã khác của huyện Quốc Oai là Sài Sơn và Nghĩa Hương cũng đã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, huyện Quốc Oai đã có tổng số 6 xã về đích nông thôn mới nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Phạm Quang Tuấn cho biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương luôn xác định người dân là chủ thể. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện luôn bảo đảm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - giám sát và dân thụ hưởng”.

Nhờ chủ trương đó, các phong trào thi đua mà địa phương phát động luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là trong nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, hoàn thiện thiết chế văn hoá, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Phát triển chuỗi liên kết sản xuất

Theo ông Phạm Quang Tuấn, là huyện có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, vì vậy Quốc Oai đã tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn để góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương.

Đặc biệt, huyện chú trọng xây dựng các mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, lấy các tổ chức nông dân làm trọng tâm. Từ đó lựa chọn, giới thiệu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm để tạo thành chuỗi từ chăn nuôi, trồng trọt đến tiêu thụ sản phẩm.

Trong 8 tháng đầu năm, huyện đã phát triển thêm chuỗi liên kết thịt lợn, gà và sản phẩm trứng gà, vịt giữa các hộ chăn nuôi, xã Cấn Hữu và HTX Nông sản thực phẩm Thành An, xã Cộng Hòa.

Bên cạnh đó, huyện cũng hỗ trợ, hình thành 2 mô hình chuyên canh như: Mô hình 10 ha sen tại Cộng Hòa; mô hình trồng cây dược liệu, cây măng, cây ớt và cây xoài keo xuất khẩu.

Đến nay, trên địa bàn huyện đang triển khai 6 mô hình trồng trọt gồm: Chuyển đổi chuyên canh nhãn chín muội xã Đại Thành; phát triển mô hình bưởi các xã vùng bãi Đáy (xã Sài Sơn, xã Yên Sơn); mô hình phát triển rau an toàn tập trung (xã Cộng Hòa và Nghĩa Hương); phát triển vùng sản xuất chè tập trung; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao áp dụng mạ khay cấy máy; mô hình trồng hoa cây cảnh thị trấn Quốc Oai.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai, tổng diện tích sau chuyển đổi sang các mô hình sản xuất khoảng 820 ha. Các mô hình đều đã đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả cao, giá trị sản phẩm canh tác trên đất nông nghiệp được cải thiện rõ rệt đối với trồng trọt tăng từ 120-140 triệu đồng/ha lên 300-400 triệu đồng/ha/năm.

Ngoài ra, hiện nay huyện Quốc Oai có tổng số 152 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc phát triển kinh tế trang trại đã khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững; tạo việc làm; tăng thu nhập cho nông dân.

“Phát triển kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất gắn liền với phân công lại lao động, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa trong nông nghiệp và nông thôn”, ông Phạm Quang Tuấn cho biết.

Vẫn theo ông Tuấn, trong năm 2024, huyện Quốc Oai phấn đấu đưa 2 xã Cấn Hữu và Ngọc Liệp về đích nông thôn mới nâng cao; từ đó hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của cả giai đoạn 2021 - 2025 sớm trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

* Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

Thế Vũ

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quốc Oai phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao sớm trước 1 năm
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO