Quyết liệt với nợ xấu!

Thứ sáu, 03/04/2015 23:54 PM - 0 Trả lời

Quyết liệt với nợ xấu!

Sự kiện: nợ xấu



Nhiều ngân hàng chưa lựa chọn được phương án ứng xử hợp lý với nợ xấu.


Vấn đề nợ xấu của khối ngân hàng là chuyện không hề mới nhưng luôn là nỗi lo thường trực của nền kinh tế. Theo thống kê, chỉ tính đến tháng 8/2011, tổng số nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã lên tới 76 nghìn tỷ đồng, trong đó, số nợ không có khả năng thu hồi lên tới 37,2 ngàn tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2011, chỉ tính riêng 8 ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết cổ phiếu trên TTCK đã có tổng nợ xấu lên tới gần 15.018 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn là 8.293 tỷ đồng. Dù vẫn trong giới hạn an toàn nhưng chỉ riêng số nợ xấu của Vietcombank (7.379,567 tỷ đồng) đã tương đương vốn điều lệ của một NHTM bậc trung. Tuy nhiên, trong khi các cơ quan quản lý và giới chuyên gia kinh tế lo ngại về vấn đề này, thì lãnh đạo một số NHTM lại chưa nỗ lực tìm hướng giảm nợ xấu hoặc chưa có sự quan tâm đúng mực.

Chính vì chưa quan tâm đến vấn đề xử lý nợ xấu, quyết liệt nên nhiều ngân hàng ở Việt Nam khi không tìm được cách xử lý đã thực hiện một việc cực kỳ đơn giản đó là... khoanh khoản nợ xấu lại, bỏ đó. Một số ngân hàng cũng mong muốn tìm hướng xử lý xấu qua phương án thanh lý, hoặc bán thu hồi một phần vốn (như cách làm ở nhiều nước trên thế giới) nhưng lại thiếu chế tài hướng dẫn.

Mặc dù theo Quyết định số 59/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 21/12/2006, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép các tổ chức tín dụng được quyền mua, bán đối với các khoản nợ mà tổ chức tín dụng cho khách hàng vay. Một khoản nợ có thể được bán một phần hoặc toàn bộ, bán cho nhiều bên mua nợ và có thể được mua, bán nhiều lần... Tuy nhiên, các điều khoản quy định trong Quyết định này còn rất chung chung. Theo ông Trần Phương, Giám đốc Ban kế hoạch phát triển - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thì việc mua bán nợ xấu ngân hàng ở ta nếu có thì diễn ra rất khó khăn từ việc lập hồ sơ, đưa lên tòa, đến thi hành án rất phức tạp, thậm chí 2 - 3 năm không xong được việc. Vì thế, các định chế trong, ngoài nước rất ít hoặc chưa muốn tham gia vào lĩnh vực này do e ngại rủi ro khi mua nợ nhưng về sau không bán được.

Chính vì thiếu hướng dẫn trong việc bán nợ xấu nên các ngân hàng rất khó hợp tác với Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Ông Phạm Mạnh Thường - Phó tổng giám đốc DATC - Bộ Tài chính chia sẻ tại một hội thảo về mua bán nợ mới đây là DATC từng tiếp cận, đàm phán mua nợ xấu tại một số ngân hàng. Đó đều là những khoản nợ xấu khó đòi, khả năng thu hồi thấp. Những tưởng ngân hàng sẽ coi đây là cơ hội thanh lý nợ xấu, thu hồi một phần vốn, nhưng họ lại không đáp ứng đề nghị của DATC. Thậm chí, có một ngân hàng lớn, đang niêm yết cổ phiếu trên HOSE còn đòi bên mua nợ phải trả gần đủ 100% giá trị của khoản nợ xấu, trong khi trên thế giới, giá mua thông thường chỉ khoảng 40%, khiến bên mua chỉ còn cách chào thua!

Từ những câu chuyện trên mới thấy vấn đề nợ xấu của ngân hàng ở ta có rất nhiều điều đáng nói, đáng bàn. Với một thị trường mua bán nợ còn rất sơ khai, ngoài DATC chủ yếu mua bán nợ của DNNN, số công ty khác tham gia lĩnh vực này chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại thiếu cơ chế, kinh nghiệm nên mới chỉ dám mua những khoản nợ nhỏ. Trong khi đó bên bán, cụ thể là một số ngân hàng thì lại thiếu hành lang pháp lý khiến tình hình tài chính của không ít tổ chức tín dụng rất kém lành mạnh, minh bạch. Trong khi đó, việc mua, bán nợ xấu là điều bình thường và đã phát triển thành thị trường mua bán nợ đúng nghĩa tại rất nhiều quốc gia.

Câu chuyện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng hiện nay đang nóng. Nhưng vấn đề tái cấu trúc chỉ có thể hiệu quả và thực chất nếu những người lãnh đạo, quản lý từ cấp vĩ mô cho đến mỗi tổ chức tín dụng thực sự “lột xác” trong tư duy, có quan điểm quyết liệt trong xử lý nợ xấu, mà việc thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển là một hướng đi đúng. Đây chính là việc làm góp phần hỗ trợ tiến trình mua bán, sáp nhập các ngân hàng, tổ chức tín dụng dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả, dự định sẽ diễn ra trong tương lai không xa...

PV

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn