(CLO) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác....
(CLO) Ngày 6/11, thông tin từ Câu lạc bộ Du lịch Quảng Bình cho biết, CLB sẽ phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức thu mua túi nilon, rác thải nhựa tại 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Đây là hai địa phương chịu tổn thất nặng nề trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.
(CLO) Khi phát hiện nhiều xe ô tô có hành vi xả rác thải trong đêm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM, lực lượng chức năng đã huy động mật phục và thông qua camera an ninh để bắt tận tay các đối tượng để xử lý.
(CLO) Trong quý IV/2020, sẽ thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tập thể, doanh nghiệp và cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác quản lý nhà nước và điều hành quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội.
(CLO) Không có những bãi rác bốc mùi,đường phố sạch sẽ, những thùng rác phân loại kỹ càng không mùi hôi... là hình ảnh thường thấy ở Nhật Bản. Sau những lần khủng hoảng rác thải tại Hà Nội, đã đến lúc cần có những giải pháp mang tính lâu dài, bền vững cần được thực hiện.
(CLO) Bắt đầu từ tối 23/10, nhiều người dân thuộc xã Hồng Kỳ, Nam Sơn đã chặn đường vào khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, khiến các xe chở rác không vào được điểm đổ, nhiều tuyến phố của Hà Nội ùn ứ rác thải.
(CLO) Ngày 14/9, UBND quận 12 (TP HCM) cho biết UBND phường Trung Mỹ Tây (quận 12) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà P.T.T.L. (SN 1981) số tiền 4 triệu đồng về hành vi "bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định".
(CLO) Giai đoạn 2015-2020, ngành Hải quan đã phối hợp với các đơn vị phát hiện bắt giữ nhiều vụ án buôn lậu gian lận thương mại trong đó có những chuyên án ma túy lớn. Các vụ việc nhập lậu phế liệu rác thải, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.
(CLO) Chiều 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi chôn lấp rác thải y tế chưa qua xử lý tại khu đất thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh.
(CLO) Câu chuyện người dân chặn xe vận chuyển vào bãi rác Nam Sơn tại Hà Nội vừa qua thể hiện nhiều bất cập trong xử lý rác thải. Đây đang là những tồn tại lớn khiến bài toán xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn tại nhiều địa phương.
(NB&CL) Nội đô Hà Nội đã ùn ứ rác thải sinh hoạt và chịu ô nhiễm nặng nề trong nhiều ngày khi người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) giữa tháng 7 vừa qua. Đà Nẵng, TP.HCM,… cũng gặp tình trạng tương tự. Điều kỳ lạ là cả chính quyền và người dân vẫn như... gà mắc tóc.
(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện công ty Shing Mark Vina đã chôn lấp hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn thông bãi lúc hơn 12h cùng ngày, công tác thu gom, phân luồng vận chuyển rác thải đã được Sở điều chỉnh trở lại theo lộ trình cũ.
(CLO) Từ sáng qua 15/7, nhiều tuyến phố trong nội thành Hà Nội như Đội Cấn, Duy Tân, Tôn Thất Thuyết, Chùa Láng... đã xuất hiện tình trạng hàng chục tấn rác thải sinh hoạt bị ùn ứ, ngổn ngang lề đường do bãi rác Nam Sơn đóng cửa.
(CLO) Thế giới đang vận lộn với sự lây lan của một vấn nạn y tế khác được tạo ra từ đại dịch COVID-19. Đó là nạn tràn ngập rác thải nhựa nguy hại.
(CLO) Bãi biển Xuân Hải - Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tình), một danh thắng du lịch nổi tiếng của địa phương, trong suốt thời gian dài vừa qua hàng tấn rác thải nhựa và nilong, đươc tập kết tại đây gây nhức nhối cho người dân ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh.
(CLO) Nhà báo Nguyễn Tất Sơn, Thanh Hòa - Báo ảnh Việt Nam - TTXVN với bộ ảnh "Cuộc chiến chống rác thải nhựa đại dương"- giải A, Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí 2019" do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức- đã được BTC đánh giá cao về tính thời sự và đầu tư công phu.
(CLO) Khu vực bãi bồi ven sông Hồng tại phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) đang ngày đêm bị “bức tử” bởi tình trạng đổ rác thải, phế phẩm trong hoạt động xây dựng.
(CLO) Rác thải nhựa sau khi trôi ở biển một thời gian bị tác động bởi vi khuẩn và tảo sẽ chuyển sang mùi tự nhiên nên sinh vật biển rất khó nhận biết và sẽ nuốt nhầm.
(CLO) Chủ tịch UBND xã Bình Dương (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) Đặng Quốc Việt cho biết, địa phương này đã có kế hoạch xử lý gần 700 tấn rác thải điện tử độc hại tại thôn Yên Thịnh.
(CLO) Ngày 23/3, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tại địa bàn tỉnh phong trào "Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19" đang dần lan tỏa và nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của người dân.
(CLO) Khu xử lí rác thải xã Đông Bắc (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) có diện tích khoảng 2ha, được đầu tư với tổng kinh phí hơn 2,2 tỷ đồng. Dù đã đưa vào sử dụng nhiều năm nay nhưng dự án này vẫn còn nhiều bất cập.
(CLO) Dù được đầu tư hơn 8,3 tỷ đồng nhưng sau nhiều tháng hoàn thành, Khu xử lý rác thải huyện Mai Châu (Hòa Bình) vẫn chưa thể xử lý được rác thải đúng kỹ thuật khiến người dân vô cùng bức xúc.
(CLO) Dù được đầu tư hơn 8,3 tỷ đồng, nhưng khu xử lí rác thải huyện Mai Châu chưa thể vận hành khiến môi trường ngày càng ô nhiễm. Tình trạng này đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong khu vực.
(CLO) Hưởng ứng lễ phát động “Toàn quốc chống rác thải nhựa” của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/12, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) tổ chức chương trình “Thị xã Điện Bàn nói không với rác thải nhựa”.
(CLO) Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT Hà Nội) chiều ngày 12/12 cho biết, bước đầu đã xác định số hóa chất chôn trộm trong các hố đất tại núi Sú xã Bắc Sơn, Sóc Sơn là chất thải nguy hại có chứa axit hữu cơ và kim loại nặng.
(CLO) Nhiều ngày qua tại Khu vực thôn Lai Sơn xã Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), người dân đã đào và phát hiện nhiều hố chôn rác thải nghi đổ trộm trước đó, theo người dân địa phương tại những vị trí phát hiện rác thải này rất hôi thối và nghi ngờ là rác thải nguy hại.
(CLO) 1.000 chiếc giỏ đi chợ xinh xắn được trao tận tay các chị em công nhân Khu công nghiệp (KCN) TP.Đà Nẵng nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, kêu gọi người dân nhận thức về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông.
(CLO) Tại xã An Thượng huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội đang diễn ra tình trạng đổ trộm rác thải nguy hại, rác thải xây dựng chưa qua xử lý trên diện tích đất nông nghiệp. Điều đáng nói hoạt động đổ rác thải trái phép này diễn ra nhiều tháng nay, nhưng chính quyền địa phương dường như "bó tay" trong việc ngăn chặn.
(CLO) Ngày 20/10, tại Đà Nẵng, Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức hội thảo quốc gia xây dựng Kế hoạch Hành động Quản lý rác thải nhựa đại dương của ngành thủy sản giai đoạn 2020-2025.
(CLO) Người dân sinh sống gần bãi rác duy nhất của thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) lại kêu trời vì lượng chất thải hàng trăm nghìn tấn đang ùn ứ.
(CLO) Ngày 28/9, TP. Đà Nẵng tổ chức chương trình Tọa đàm “Chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa: Trách nhiệm Nhà quản lý – Doanh nghiệp – Truyền thông”.
(CLO) Ngày 26/9, tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh tổ chức phát động cuộc thi viết 'Nói không với rác thải nhựa'.
(CLO )Thành phố Sầm Sơn vừa diễn ra Lễ ra quân “Hãy làm sạch biển năm 2019” với chủ đề “Chung tay vì môi trường biển không rác thải nhựa”.
(CLO) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tại khu vực đường ra nghĩa trang Đồng Cống, phường Tràng Minh đã diễn ra hiện tượng tập kết và đốt rác thải. Đáng lo ngại, trong số rác bị đốt đó có cả rác thải y tế và linh kiện điện tử.
(NB&CL) Tại lễ ra quân quốc gia chống rác thải nhựa được tổ chức hồi tháng 6/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và từng gia đình hãy nói không với túi nilông, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội cho biết, trước mắt sẽ chấp thuận đề xuất về việc phun khử mùi, che phủ vật liệu PosiShell tại các ô chôn lấp rác thải để hạn chế ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước tại các bãi xử lý rác thải tập trung của thành phố.
(CLO) Thời gian qua, cư dân sống tại khu đô thị Ngoại Giao Đoàn (Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vô cùng bức xúc trước thực trạng cơ sở hạ tầng dự án chưa hoàn thiện, thiếu an toàn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực.
(CLO) Nhằm hưởng ứng chiến dịch No Plastic For Green Life, từ 08/08, nhân viên Tập đoàn khách sạn Mường Thanh trên cả nước đã chung tay dọn rác thải, phát quang cây dại làm sạch môi trường.
(CLO) Việc đổ rác thải, trong đó có cả chất thải nghi là chất thải nguy hại dọc tuyến đường Trang Đồng Tử phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng gây ô nhiễm môi trường khu dân cư đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(CLO) Vàng, bạc, đồng được lấy từ 6,2 triệu điện thoại di động phế thải sẽ được dùng để chế tác ra các huy chương tại Olympic 2020 diễn ra tại Nhật Bản.
(CLO) Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 21/7, chương trình "Cất cánh" tháng 7/2019 sẽ đề cập đến vấn nạn rác thải nhựa, với sự góp mặt của các diễn giả và khách mời là những người không ngừng nghỉ hành động vì một thế giới tràn đầy sự sống xanh.
(CLO) Tại phiên họp về khí hậu - môi trường ngày 29/6 trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu sáng kiến về thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu về chia sẻ dữ liệu biển - đại dương, tiến tới Khuôn khổ Toàn cầu về ngăn ngừa rác thải nhựa biển vì đại dương xanh.
(CLO) Khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao (quận Tây Hồ) đang trở thành một “bãi rác” lớn với nhiều loại rác thải được vứt tràn lan tại đây gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông khiến người dân sống quanh khu vực vô cùng bức xúc.
(CLO) Diễn đàn Chống rác thải nhựa do Báo Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã được tổ chức hôm nay 22/6 tại Hà Nội. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Tháng hành động Vì môi trường năm 2019, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019.
(CLO) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế vừa mới có văn bản đề nghị xác minh thông tin vụ phát hiện hơn 300 xác thai nhi tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.
(CLO) Sở Du lịch Hà Nội đã đề ra 6 giải pháp, trong đó có việc tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, sử dụng ống hút, cốc ... bằng vật liệu có nguồn gốc hữu cơ để bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.
(CLO) Rác thải nhựa là vấn đề nhức nhối trên toàn cầu, đòi hỏi nhiều quốc gia, khu vực phải có giải pháp cụ thể để xử lý hiệu quả và Việt Nam không năm ngoài thách thức ấy. Vậy ngăn chặn hiểm họa này phải bắt đầu từ đâu?
(CLO) Sáng nay 9/6, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa
(CLO) Dự kiến ngày 9/6, Bộ TN&MT sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động nhằm thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay trong cuộc chiến với rác thải nhựa – loại chất thải đe doạ nghiêm trọng tới môi trường hiện nay.
(CLO) Hiện vỉa hè, lòng đường phố Trịnh Văn Bô (Q. Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) đang trở thành “con đường rác thải” gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và khiến người dân quanh khu vực vô cùng ngao ngán, mệt mỏi khi di chuyển qua đây.
(CLO) Với diện tích 7,51ha; tổng mức đầu tư xây dựng gần 15 tỷ đồng, khu xử lý rác thải huyện Na Rì sẽ đảm bảo đủ điều kiện xử lý rác thải của một số xã khu vực trung tâm huyện Na Rì như Kim Lư, Lương Hạ, Lam Sơn và thị trấn Yến Lạc.
(CLO) Trận mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến rạng sáng 16/5 đã cuốn theo rác thải, các chất ô nhiễm từ trên bờ đổ xuống sông La Ngà, chảy về khu vực trên làm tăng tính độc của một số khí dẫn đến cá bị sốc, chết hàng loạt.
(CLO) UBND TP vừa ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6 tới.
(CLO) Sự kiện “Ngày tử tế 2019” với chủ về "Vì môi trường không rác thải" đã diễn ra ngày 5/5, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội,l là hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong nỗ lực chung tay bảo vệ môi trường, truyền cảm hứng và lan tỏa ý thức xanh trong cộng đồng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư kêu gọi toàn xã hội "chung tay hành động vì một Việt Nam với môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra".
(CLO) Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Tổ chức bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức khóa tập huấn: “Nâng cao nghiệp vụ báo chí với chủ đề Môi trường- Rác thải nhựa” vào ngày 23/4 tại Hà Nội.
(CLO) Những con số được thống kê lượng rác thải nhựa mỗi năm chẳng khiến mấy người lo sợ bởi ai cũng nghĩ nó xa vời quá, “nó chừa mình ra”.
(CLO) Hiện nay, tình trạng tập kết, vứt rác thải bừa bãi trên vỉa hè, dưới lòng đường, gốc cây hay cột điện gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông đang trở nên phổ biến trên địa bàn Thủ đô.
(CLO) Trước tình trạng hàng chục hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dùng chướng ngại vật chặn xe chở rác vào nhà máy xử lý rác thải Phú Hà vì gây ô nhiễm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo các ngành, huyện Kỳ Anh đã có buổi đối thoại với các hộ dân.
(CLO) Ra Tết, hàng chục hộ dân ở thôn Nam Xuân Sơn (xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại tập trung chặn xe chở rác trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà vì gây ô nhiễm khiến mùi hôi và ruồi nhặng “tấn công” cuộc sống của họ.
(CLO) Hãng tin Nikkei cho biết, các nhà tổ chức Olympic Tokyo 2020 của Nhật Bản muốn sử dụng nguồn nguyên liệu sản xuất huy chương từ các vật liệu tái chế từ hàng triệu smartphone và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác mà người dân nước này loại bỏ.
(CLO) Từ năm 2015 đến nay, Đồng Nai liên tục điều chỉnh mục tiêu tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý theo hình thức chôn lấp. Thế nhưng sau 3 lần điều chỉnh, đến nay mục tiêu giảm tỷ lệ rác thải xử lý bằng hình thức chôn lấp cũng khó đạt.
(CLO) Ngày 31/10, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng cho biết, một số đối tượng đã lén lút đổ trộm phế thải công nghiệp, có tính chất nguy hại gây mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường, là nguyên nhân gây cháy rừng và ảnh hưởng đến chốn linh thiêng. Đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để điều tra, xử lý thật nghiêm những đối tượng đổ trộm rác thải.
(CLO) Vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, Công ty FrieslandCampina Việt Nam tham gia phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Chương trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) phối hợp cùng Đại diện Liên Hợp quốc và các tổ chức chính trị: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức và thực hiện.
(CLO) Ngày 17/10, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp Quốc (UNESCO) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khởi động dự án hợp tác “Vì một thế giới không rác thải”
Tại Hội nghị Davos, Thụy Sĩ (tháng 1/2016) đã có báo cáo ước tính lượng rác thải nhựa thải xuống biển cho đến năm 2050 sẽ nhiều hơn lượng cá (tính theo trọng lượng).
(CLO) Cả bãi đất ven sông Thái Bình đoạn qua xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương trở thành nơi chôn rác thải trái phép, khối lượng ước tính lên đến gần trăm mét khối, đang có hiện tượng sạt lở và nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Đó là phản ánh của những người dân sinh sống tại xã Đông Kỳ trong nhiều ngày qua.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành rà soát, phát hiện, điều tra đối với những đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam.
(CLO) Trong quá trình kiểm tra thực tế, Hải Quan cảng Cát Lái TP.HCM phát hiện trong lô hàng nhận khẩu của CEM có 25 tấn hàng nghi là rác thải y tế đội lốt hàng phế liệu nhựa.
(CLO) Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đồng ý giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm đầu mối giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về vấn đề rác thải nhựa đại dương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai sáng kiến của Việt Nam về rác thải nhựa đại dương đã đề xuất tại Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6 (GEF6).
(CLO) Đây là hệ thống (thuyền) thu gom rác thải tự động trên sông do TOC tự nghiên cứu, bảo đảm rác vào từng bao không bị quá tải hay tràn ra ngoài.
(CLO) Dự án xử lý rác thải Quảng Trị do Cty CPĐT xây lắp và thương mại Minh Lộc thuộc Tập đoàn Trường Tiền tiến hành xây dựng thuộc một trong những công trình trọng điểm, mang tính xã hội cao góp phần cải thiện môi trường trong sạch hơn.
(CLO) Rác thải y tế được gom vào cùng với rác sinh hoạt rồi được nhân viên tại phòng khám chuyên khoa nhi – tai mũi họng 78 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) vô tư tuồn ra ngoài góc đường, chờ nhân viên vệ sinh môi trường đến thu gom.
(CLO) Những người đi xa nay có dịp trở về quê hay những bạn bè, du khách có dịp ghé Đức Thọ (Hà Tĩnh) không khỏi giật mình khi những bịch rác được chất chồng từ khắp ngõ hẻm ra đến đường lộ. Mùi hương mạ non nay còn đâu?
(CLO) Báo Điện tử Congluan.vn đã có bài phản ánh về tình trạng rác thải đổ tràn lan hai bên đường gom đại lộ Thăng Long và hầm chui qua đường vô cùng ô nhiễm và mất mỹ quan. Tuy nhiên, sau gần nửa năm, tình trạng trên vẫn không có nhiều biến chuyển.
(CLO) Nhà máy xử lý rác của Công ty Môi trường Thuận Thành đi vào hoạt động đã từng bước giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt gây ra.
(CLO) Đại lộ Thăng Long (hay Đường cao tốc Láng – Hòa Lạc) với chiều dài toàn tuyến khoảng 30km, sau khi hoàn thành đã góp phần đáng kể giảm tải áp lực giao thông Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên trong thời gian qua, những con đường gom hướng vào đại lộ Thăng Long đang bị xâm hại với hiện tượng rác thải đổ bừa bãi gây bức xúc cho người tham gia giao thông cũng như mất mỹ quan đô thị.
(CLO) Hơn 1 năm qua, dưới chân cầu Thăng Long đã hình thành một bãi rác tự phát khổng lồ, bốc mùi hôi thối. Người dân trong khu vực đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến người dân không khỏi bức xúc.
(CLO) - Cánh đồng làng Ngô Xá, xã Long Châu (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) trở thành nơi tập kết rác của nhiều doanh nghiệp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.
(CLO) Rác thải từ khắp nơi đang dồn về hình thành các núi rác thải, tràn ngập, bủa vây khu dân cư. Nơi đây chứa đầy ổ dịch đe dọa cuộc sống của người dân nhiều nơi...
Hiện cả nước có hơn 13 nghìn cơ sở y tế các loại từ trung ương đến địa phương bao gồm: Cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và trạm y tế xã, phường, thị trấn. Vấn đề xử lý rác thải y tế là vấn đề luôn nóng nhưng đến nay nhiều đơn vị chưa quan tâm và đầu tư đúng mức, cân xứng với sự nguy hại của nó.
Việc đổ đất thải, phế thải ở chân đê, bãi sông, trong hành lang thoát lũ là vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều; Luật Phòng, chống thiên tai, gây cản trở dòng chảy và thoát lũ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông. Tuy nhiên, từ nhiều tháng nay, hàng nghìn tấn rác thải xây dựng vẫn được vô tư tập kết chân đê thuộc xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép.
Sở Y tế tỉnh Hòa Bình vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Lương Văn Thịnh, Giám đốc BVĐK huyện Đà Bắc (Hòa Bình) vì có liên quan đến vụ việc chôn rác thải y tế không đúng quy định tại khuôn viên bệnh viện này.
Sáng 26/9, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) có Công văn khẩn số 974/MT-YT gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hoà Bình yêu cầu làm rõ sự việc báo chí phản ánh Bệnh viện (BV) Đa khoa Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình chôn lén hàng tấn rác thải y tế nguy hại ngay trong khuôn viên BV gây ô nhiễm nguồn nước và không khí khu vực xung quanh…
Rác thải chất như núi được công ty môi trường xử lý bằng cách đốt thủ công đang reo rắc ô nhiễm cho hàng trăm hộ dân ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam).
Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chỉ đạo Uninship xử lý ngay việc “biến” mặt sông thành bãi chất thải như Báo Nhà báo & Công luận đã phản ánh trước đó.
Hiện nay, huyện Yên Phong có hàng chục nghìn tấn rác thải tồn đọng và mỗi ngày thải ra khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt. Do vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải nhằm đảm bảo môi trường, tạo điều kiện để phát triển KT-XH, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Môi trường Phú Hà tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là nơi tiếp nhận xử lý chất thải độc hại của Formosa đang khiến người dân trong vùng sợ hãi vì mùi hôi thối, ruồi nhặng, khói đốt rác...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo chí phản ánh việc Nhà máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì gây ô nhiễm môi trường.
Thu gom rác thải sinh hoạt chở ra đường chất đống rồi xử lý bằng cách châm lửa đốt cháy nham nhở, đó là cách làm khá phổ biến tại nhiều địa phương ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Hai trạm xử lý rác thải tại xã Đồng Luận huyện Thanh Thủy và xã Sơn Dương huyện Lâm Thao (Phú Thọ) được đầu tư gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, không phát huy hiệu quả, nằm đắp chiếu gây lãng phí, khiến người dân bức xúc.
Từ nhiều năm nay, cầu Đông Tác (Đống Đa, Hà Nội) không chỉ xấu xí bởi rác thải bủa vây mà còn thường xuyên phải "oằn mình" cõng đủ thứ rác thải xây dựng do người dân xả đổ bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác thải sinh hoạt, công nghiệp đổ hai bên đường quốc lộ 5 trên địa bàn.
Nhiều người dân Hà Nội đã cảm thấy vui và hài lòng khi chứng kiến chiến sĩ Đội CSGT số 6 dọn dẹp rác thải trên đường, giúp họ đi lại được thuận tiện, dễ dàng hơn.
Trước tình trạng một số bệnh viện để chất thải y tế độc hại ra môi trường, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các bệnh viện kiểm tra việc quản lý chất thải y tế.
(congluan.vn) – Đi du lịch là lựa chọn của nhiều gia đình trong kì nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua. Tuy nhiên việc một bộ phận du khách xả rác bừa bãi đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các điểm du lịch…
Đoạn qua xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, (huyện Hòa Vang) có nhiều cảnh như rác tràn lan, phơi áo quần, trang thờ lăn lóc ven đường.
Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy (Uninship) - Trường đại học Nha Trang có trụ sở tại vùng cửa sông Quán Trường, thuộc khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng (TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Đây cũng là địa chỉ đặt Xưởng đóng tàu của Uninship, nơi chuyên đóng các loại tàu thủy, tàu cá bằng vật liệu Comporsite. Theo phản ánh của người dân, trong quá trình sản xuất, Xưởng đóng tàu này thải ra nhiều loại chất thải, nguy hại hơn bãi chứa chất thải nằm ngay sát bờ sông Quán Trường.
Cần Thơ: Gần 200 người dân chặn xe chở rác thải