Rác thải ngổn ngang, tràn ra lòng đường gây ô nhiễm ở Hà Đông
(CLO) Tình trạng rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng bị đổ tràn lan xuống lòng, lề đường đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Đông (Hà Nội), gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Những ngày qua, khi đi dọc đường Lê Trọng Tấn, không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát ùn ứ lâu ngày, bốc mùi hôi thối, thậm chí tràn ra cả phần đường dành cho xe cộ.
Nhiều bãi rác tự phát hình thành ngay sát khu dân cư, trường học, tòa nhà chung cư. Một số điểm dù có biển “Cấm đổ rác”, nhưng rác vẫn bị xả thẳng ra đường, không được thu gom kịp thời.
Chị Nguyễn Thị Thủy, người dân sống ở khu đô thị lớn Geleximco cho biết: “Tình trạng nhếch nhác bởi rác thải bủa vây đã diễn ra nhiều năm. Mỗi buổi sáng ra đường là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Phần lớn rác thải đã ùn ứ lại nhiều ngày, nhìn cảnh này rất phản cảm”.
.jpg)
Tại khu đô thị Dương Nội, rác sinh hoạt, rác công nghiệp và vật liệu xây dựng bị đổ bừa bãi, chất đống ngay bên lề đường. Một số điểm tập kết rác theo quy định thường xuyên trong tình trạng quá tải.
Theo ông Trần Việt Dũng, người dân sinh sống tại khu đô thị Dương Nội cho biết: “Nhân viên vệ sinh thường thu gom rác vào cuối buổi chiều nhưng nhiều người lại vứt rác tùy tiện, bất kể giờ giấc. Kết quả là rác chất đống cả ngày, vương vãi khắp nơi, gây ô nhiễm và bốc mùi hôi thối”.

Ghi nhận tại đường Quang Trung, rác thải bốc mùi khó chịu, thậm chí nước từ các thùng rác chảy xuống lòng, lề đường, gây mùi khó chịu, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Theo phản ánh của người dân, tình trạng rác tràn ra lòng đường đã diễn ra trong nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý triệt để.
Bên cạnh các điểm tập kết chính thức, xuất hiện ngày càng nhiều điểm phát sinh rác tự phát, nơi các túi nilon đựng rác bị vứt ngổn ngang, tràn cả ra lòng đường, cản trở các phương tiện lưu thông. Tại đường Ngô Thì Nhậm, rác vương vãi vỉa hè, gây phản cảm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan đô thị.

Hành vi “Vứt rác thải không đúng nơi quy định tại nơi công cộng” là hành vi vi phạm pháp luật, đã được quy định rõ tại điểm c, khoản 2, Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, người vi phạm có thể bị xử phạt với mức tiền là 750.000 đồng.
Dù chế tài xử phạt đã có, nhưng việc giám sát và xử phạt hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành công điện về việc tăng cường công tác giữ gìn trật tự đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đáng chú ý, công điện nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ trong giám sát và quản lý, lắp đặt hệ thống camera tại các “điểm đen” rác thải, xây dựng nền tảng dữ liệu số hóa phục vụ điều hành công tác vệ sinh môi trường đô thị một cách hiệu quả, minh bạch.
Việc sớm triển khai các giải pháp đồng bộ, từ nâng cao nhận thức cộng đồng đến tăng cường công nghệ và giám sát, sẽ góp phần lập lại trật tự vệ sinh đô thị, giữ gìn diện mạo văn minh, sạch đẹp cho thành phố.






