Rằm tháng Giêng: Phủ Tây Hồ vắng vẻ vì virus Corona

Thứ bảy, 08/02/2020 09:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thống kê tương đối, trung bình mỗi ngày Rằm tháng Giêng hằng năm, phủ Tây Hồ đón trên dưới 15 vạn lượt người đến lễ bái. Nhưng năm nay thì khác, dịch virus Corona Vũ Hán đã khiến phủ Tây Hồ vắng vẻ và ảm đạm một cách ngạc nhiên.

Dịch virus Corona khiến lượng người tới phủ Tây Hồ giảm mạnh.

Dịch virus Corona khiến lượng người tới phủ Tây Hồ giảm mạnh.

“Đi lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”, lễ trọng trong tín ngưỡng dân gian như vậy nhưng năm nay, lượng người thưa thớt đáng ngạc nhiên. Anh Vũ Ngọc, người làng Quảng Khánh – nơi đặt Phủ Tây Hồ – nói: “Lịch sử chưa bao giờ có chuyện đóng cửa Phủ. Năm nay có lẽ lần đầu tiên. Tất cả là tại dịch Corona”.

Hôm qua (ngày 6/2/2020) Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch có công điện số 463/CĐ-BVHTTDL có nêu “các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh”. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn lựa chọn ở nhà, không đến những nơi đông người. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Congluan.vn ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào vào buổi chiều ngay trước Rằm tháng Giêng.

Vì tín ngưỡng, một số người vẫn tới làm lễ, thắp hương, và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.

Vì tín ngưỡng, một số người vẫn tới làm lễ, thắp hương, và luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở đây.

Khu vực sắp lễ rất vắng vẻ nhưng không phải lý do để tháo khẩu trang.

Khu vực sắp lễ rất vắng vẻ nhưng không phải lý do để tháo khẩu trang.

Mọi năm, trung bình mỗi ngày rằm tháng Giêng, Phủ Tây Hồ thu hút khoảng 15 vạn lượt người.

Mọi năm, trung bình mỗi ngày rằm tháng Giêng, Phủ Tây Hồ thu hút khoảng 15 vạn lượt người.

Tạm tháo khẩu trang để khấn cho rõ.

Tạm tháo khẩu trang để khấn cho rõ.

Một cô gái đeo khẩu trang khi nhờ một cụ già viết sớ.

Một cô gái đeo khẩu trang khi nhờ một cụ già viết sớ.

Cửa phủ vẫn mở để bà con tự do đến hành lễ.

Cửa phủ vẫn mở để bà con tự do đến hành lễ.

Gần như tất cả mọi người tới Phủ Tây Hồ đều đeo khẩu trang khi đến đây.

Gần như tất cả mọi người tới Phủ Tây Hồ đều đeo khẩu trang khi đến đây.

Kể cả khi chơi sổ xố đầu năm để cầu may mắn.

Kể cả khi chơi sổ xố đầu năm để cầu may mắn.

Dịch virus Corona còn diễn biến phức tạp nên sự cẩn thận của mọi người đều không thừa.

Dịch virus Corona còn diễn biến phức tạp nên sự cẩn thận của mọi người đều không thừa.

Tử Hưng

Tin khác

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

(CLO) Dàn nhạc Trẻ Thế giới và Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển, đỉnh cao.

Đời sống văn hóa
Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hãng phim hoạt hình làm phim về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam chuẩn bị cho ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ là "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".

Đời sống văn hóa
Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

Gặp gỡ các tác giả viết cho Thiếu nhi tại TP Hải Dương

(CLO) Ngày 27/3, đại diện Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đã gặp gỡ hội viên Chi hội Văn học, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương, giới thiệu Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất.

Đời sống văn hóa
Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

Dùng công nghệ để “xuất khẩu” hát Xoan ra thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, những người yêu hát Xoan từ khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những làn điệu Xoan cổ một cách bài bản, có hệ thống bằng các phương tiện công nghệ. Đây là kết quả quan trọng nhất của dự án “Giới thiệu di sản âm nhạc hát Xoan” của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cùng cộng sự.

Đời sống văn hóa
Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tuyệt tác âm nhạc của Rachmaninoff lần đầu công diễn tại Việt Nam

(CLO) Những giai điệu tuyệt đẹp trong âm nhạc cổ điển của nhà soạn nhạc lỗi lạc Sergei Rachmaninoff sẽ được phủ khắp khán phòng của Nhà hát Hồ Gươm.

Đời sống văn hóa