Redmi Note 7 đạt doanh số "khủng" sau 6 tháng mở bán

(CLO) Đầu năm nay, Redmi đã tuyên bố tách ra khỏi Xiaomi để hoạt động độc lập dưới tư cách thương hiệu con. Chiếc Redmi Note 7 được ra mắt đầu năm 2019 đã đạt nhiều thành tích vang dội kể từ khi ra mắt.

Redmi vừa qua xác nhận rằng doanh số toàn cầu của dòng Note 7 đã vượt hơn 15 triệu chiếc sau 6 tháng bán ra. Dòng sản phẩm này của Xiaomi hấp dẫn người dùng nhờ thiết kế ổn, cấu hình cao so với mức giá. Điều này chứng tỏ Xiaomi đang có sự phát triển mạnh mẽ, có chuỗi cung ứng lớn tại thị trường Trung Quốc.

Hình ảnh quảng cáo của Redmi Note 7.

Hình ảnh quảng cáo của Redmi Note 7.

Trước đó, theo chia sẻ của Lei Jun- CEO Xiaomi hồi cuối tháng 5 vừa qua, Redmi Note 7 cũng đã lập kỷ lục bán ra 10 triệu chiếc chỉ trong 129 ngày. Đây là những con số vô cùng ấn tượng đối với dòng sản phẩm đầu tiên của một thương hiệu tách ra từ thương hiệu chủ quản và chứng minh được sức hút mạnh mẽ đối với người dùng.

Dòng Redmi Note 7 có một vài model khác nhau nhưng điểm chung là có thiết kế ổn, cấu hình cao so với mức giá. Trong khi phiên bản thường của Redmi Note 7 dùng cảm biến 48MP của Samsung thì phiên bản Pro dùng cảm biến 48MP của Sony.  

Redmi Note 7 đạt doanh số

Redmi Note 7 đạt doanh số "khủng" sau 6 tháng mở bán.

Redmi Note 7 có màn hình 6.4 inch Full HD+, tỷ lệ 19.5:9, máy dùng chip Snapdragon 660, có thêm khe cắm thẻ nhớ microSD, camera kép 48MP + 5MP, máy ảnh trước 13MP nằm ở phần notch nhỏ gọn cạnh trên màn hình. Thiết bị chạy trên nền tảng Android 9.0 Pie, giao diện MIUI 10, pin 4.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 4.0. Với bộ sạc 18W, pin có thể sạc đầy trong 1 giờ 43 phút.

Với hy vọng tăng doanh số trên toàn cầu, ​​Redmi sẽ thẳng tiến Mỹ Latinh cùng các thị trường khác trong năm nay như Đông Phi, Trung Phi và Tây Phi. Xiaomi cho biết thêm công ty vẫn sẽ tiếp tục truyền thống bán smartphone "chất" giá "hạt dẻ", đồng nghĩa với việc tỷ suất lợi nhuận không lớn.

Quang Anh

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: