Rheinmetall tăng sản lượng đạn dược, sản xuất HIMARS ở Đức
(CLO) Nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức đã sẵn sàng tăng mạnh sản lượng xe tăng và đạn pháo để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ ở Ukraine và phương Tây, đồng thời có thể bắt đầu sản xuất bệ phóng tên lửa HIMARS.
Hãng tin Reuters đưa ra thông tin trên sau khi dẫn lời giám đốc điều hành Armin Papperger của Rheinmetall, vài ngày trước khi các ông chủ ngành công nghiệp quốc phòng của Đức gặp tân Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius lần đầu tiên.

Armin Papperger, giám đốc điều hành của tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall. Ảnh: Reuters
Với cuộc họp, tân Bộ trưởng Pistorius nhằm mục đích khởi động các cuộc đàm phán về cách tăng tốc mua sắm vũ khí và tăng cường cung cấp đạn dược trong dài hạn sau gần một năm viện trợ vũ khí cho Ukraine - điều đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ của quân đội Đức.
Rheinmetall sản xuất nhiều loại sản phẩm quốc phòng nhưng có lẽ nổi tiếng nhất là sản phẩm súng 120mm cho xe tăng Leopard 2. "Chúng tôi có thể sản xuất 240.000 viên đạn xe tăng mỗi năm, nhiều hơn nhu cầu của toàn thế giới", Papperger cho biết.
Ông nói thêm năng lực sản xuất đạn pháo 155mm có thể tăng lên tới 450.000 đến 500.000 viên mỗi năm, điều này sẽ đưa Rheinmetall trở thành nhà sản xuất lớn nhất cho cả hai loại đạn này.
Theo Papperger, vào năm 2022 Rheinmetall đã sản xuất khoảng 60.000 đến 70.000 viên đạn cho mỗi loại đạn tăng và đạn pháo, đồng thời cho biết việc sản xuất có thể được đẩy mạnh ngay lập tức.
Nhu cầu về những loại vũ khí này đã tăng vọt kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, không chỉ do chúng được sử dụng rộng rãi trên chiến trường mà còn do quân đội phương Tây bổ sung kho dự trữ của chính họ, chuẩn bị cho những gì họ coi là mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga.
Papperger cho biết một dây chuyền sản xuất đạn cỡ trung bình mới, ví dụ như được sử dụng trong xe tăng phòng không Gepard do Đức chế tạo ở Ukraine, sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm nay.
Trong nhiều tháng, Đức đã cố gắng tìm kiếm các loại vũ khí mới cho tàu Gepard mà quân đội nước này đã ngừng hoạt động vào năm 2010.
Dây chuyền sản xuất HIMARS tại Đức?
Đồng thời, Rheinmetall đang đàm phán với Lockheed Martin, công ty Mỹ sản xuất nhiều bệ phóng tên lửa HIMARS (Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao) được sử dụng nhiều trong quân đội Ukraine.
"Tại Hội nghị An ninh Munich, chúng tôi đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận với Lockheed Martin để bắt đầu sản xuất HIMARS ở Đức", ông Papperger cho biết và đề cập đến cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo chính trị và quốc phòng vào giữa tháng 2 tới.
"Chúng tôi có công nghệ sản xuất đầu đạn cũng như động cơ tên lửa - và chúng tôi có xe tải để lắp bệ phóng", Papperger cho biết thêm một thỏa thuận có thể thúc đẩy khoản đầu tư vài trăm triệu euro mà Rheinmetall sẽ tài trợ một phần chính.
Vài ngày trước cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức, ông Papperger đã đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của nước này. Theo một nguồn tin quốc phòng, ngay cả trước khi Nga tấn công Ukraine, Đức vẫn thiếu 20 tỷ euro để đạt được mục tiêu dự trữ đạn dược của NATO.
Papperger ước tính Bundeswehr (Quân đội Đức) sẽ cần đầu tư từ 3 đến 4 tỷ euro mỗi năm để thu hẹp khoảng cách về đạn dược. Trong cuộc hội đàm với tân Bộ trưởng Quốc phòng Pistorius, ông hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận dài hạn và bền vững hơn trong việc mua sắm vũ khí của Đức.
Mai Vân (theo Reuters)