Rockstorm - Sân chơi lớn nhất của Rock
Rockstorm - Sân chơi lớn nhất của Rock
(NB&CL) - Không như 5 mùa giải 2007, 2009, 2010, 2011 và 2012, Rockstorm chỉ rầm rộ ở những fan của Rock. Sang mùa 2013 và 2014 Rockstorm được truyền thông mạnh mẽ, được báo chí theo sát, khiến khán giả- những người không phải fan hâm mộ của rock- cũng biết đến sân chơi lớn chuyên về nhạc rock này. Và sau 7 mùa, Rockstorm chứng minh họ đã tạo ra sân chơi đẳng cấp, quy tụ những ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam.
Rockstorm mùa thứ 7 kết thúc với đêm diễn trước 20.000 fan Thủ đô
Trước thềm Rockstorm 7, tổng đạo diễn Quốc Trung chia sẻ: “Tiếp nối những kết quả đạt được trong sáu năm qua và đặc biệt những ghi nhận công chúng dành cho RockStorm trong năm 2013 với giải thưởng Cống hiến hạng mục “Chuỗi chương trình của năm” ban tổ chức đứng trước những thử thách lớn, đó là làm sao năm thứ 7 chúng tôi phải đưa RockStorm và âm nhạc vừa đồng hành với hiện thực cuộc sống, vừa tạo ra một nguồn cảm hứng, một “Hào khí Đông A” cho giới trẻ yêu nhạc tại Hà Nội nói riêng và giới trẻ Việt Nam nói chung”.
Năm nay với 7 đêm diễn sôi động khắp các vùng miền, Rockstorm thực sự khuấy động sự đam mê rock của các bạn trẻ. Nhất là đêm kết thúc mùa diễn với rockstorm 7 tại Hà Nội thật sự tưng bừng khi toàn bộ vé của đêm diễn đã được bán hết nhiều ngày và trong thời tiết lạnh giá nhất của Hà Nội lửa nhiệt từ cơn bão RockStorm đã ấm hơn khi đón gần 20.000 rock fan. Bức Tường, Microwave, PAK Band, Bản Nguyên, Morning Waits, và ban nhạc đến từ Thụy Sĩ- Stevans với 6 cá tính âm nhạc đã bùng nổ giữa rừng fan hâm mộ rock Hà Nội.
Các tiết mục trong Rockstorm 7.
Trước đêm diễn tại Hà Nội, Stevans đã có màn ra mắt chinh phục gần 20.000 khán giả tại TP.Hồ Chí Minh và 10.000 khán giả Cần Thơ với sự mới lạ trong âm nhạc, khả năng làm chủ sân khấu và khả năng chơi nhạc cụ điêu luyện của họ. Các Rockfan thực sự hài lòng với các ban nhạc, nhất là PAK Band. Họ tiếp tục ấn tượng khi rocker Phạm Anh Khoa đã có một màn phô diễn tài năng chơi guitar của mình bằng cách vừa nằm vừa chơi guitar… hay cách họ mang đến những ca khúc cách mạng nổi tiếng được phối theo phong cách Rock một cách đặc biệt. Các ca khúc: Dậy mà đi, Lá đỏ, Tình ca, Ngẫu hứng sông Hồng trở nên mới mẻ, đi thẳng vào trái tim các khán giả trẻ có mặt tại sân lúc này. “Dậy mà đi, Dậy mà đi, Can chi khóc mãi, Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi”… Với chủ đề của năm nay- Tinh thần “Hào khí Đông A” tự lực tự cường thì chắc rằng, đây là cách để truyền tải nhanh nhất, sâu nhất đến những người trẻ qua những ca khúc giản dị, dễ thuộc, dễ gắn sâu vào tiềm thức. Phạm Anh Khoa và ban nhạc đã rất biết chọn ca khúc, bản Tình ca- một ca khúc về đề tài tình yêu của người chiến sĩ cách mạng, được phối theo phong cách Rock Ballad vừa trữ tình nhưng vẫn đậm chất hào sảng của Rock để đến với 20.000 khán giả cuồng nhiệt. Họ đã hòa cùng không khí trình diễn sân khấu vô cùng sôi động của PAK Band.
Rockstorm sau 7 mùa
Tour nhạc rock xuyên Việt được MobiFone tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay, quy tụ những band nhạc rock hàng đầu Việt Nam, đã có tuổi đời 7 năm và trải qua 6 hành trình xuyên Việt. Những năm đầu, RockStorm đến với các bạn trẻ bằng những tấm vé miễn phí.
Đến năm 2011, vé được bán nhưng với mức chi phí rất thấp là 20.000đ, năm 2012 và 2013 là 30.000đ, một con số không lớn để thưởng thức một show rock hoành tráng. Toàn bộ số tiền từ việc bán vé được MobiFone trao tặng cho hai Quỹ Phẫu thuật nụ cười và Quỹ Học sinh – Sinh viên nghèo hiếu học của TW Đoàn.
Với 6 “mùa bão”, 49 liveshows, 37 ban nhạc, 600.000 khán giả, hơn 6 tỉ đồng tiền từ thiện…, những con số ấy đã phần nào nói lên tầm vóc và sức mạnh nội lực của RockStorm. Rockstorm qua cả 7 kỳ đều có điểm chung là đã luôn tìm kiếm và tạo sân chơi cho những ban nhạc mới. Rockstorm đã thể hiện sức hấp dẫn của mình khi nhiều ban nhạc đã trưởng thành và khẳng định tên tuổi của mình: Ngũ Cung, KOP, Oringchains, 18+, Da vàng, Gạt tàn đầy, PAK…Bên cạnh đó, RockStorm với chất lượng âm thanh, ánh sáng được đầu tư quy mô đã tạo nên một thương hiệu có đẳng cấp khác biệt hẳn với các Rockshow khác.
Hằng Nga