Rút ruột công trình ở phường Tây Mỗ: Cần sớm khởi tố vụ án để điều tra

Thứ hai, 23/05/2016 14:02 PM - 0 Trả lời

UBND TP. Hà Nội vừa có Thông báo kết luận việc UBND phường Tây Mỗ, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ và cùng các nhà thầu thực hiện hiện dự án tại địa phương đã thi công sai thiết kế với giá trị thay đổi thiết kế lên đến trên 929 triệu đồng. Hành vi vi phạm hình sự đã được chỉ rõ nhưng chưa được UBND TP. Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm chuyển hồ sơ qua cơ quan công an khởi tố, điều tra làm rõ.

(CLO) UBND TP. Hà Nội vừa có Thông báo kết luận việc UBND phường Tây Mỗ, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ và cùng các nhà thầu thực hiện hiện dự án tại địa phương đã thi công sai thiết kế với giá trị thay đổi thiết kế lên đến trên 929 triệu đồng. Hành vi vi phạm hình sự đã được chỉ rõ nhưng chưa được UBND TP. Hà Nội và UBND quận Nam Từ Liêm chuyển hồ sơ qua cơ quan công an khởi tố, điều tra làm rõ.

>> Chủ tịch và cán bộ địa chính phường Tây Mỗ lấn chiếm đất công

[caption id="attachment_99076" align="aligncenter" width="640"]Người dân chụp lại thời điểm thi công (cuối năm 2013), đáy ao bị lấp phế thải xây dựng thay cát Người dân chụp lại thời điểm thi công (cuối năm 2013), đáy ao bị lấp phế thải xây dựng thay cát. Người dân đã có đơn phản ánh, báo chí đã đăng tải nhưng sự việc không được xử lý ngay từ thời điểm bắt đầu hành vi. Ảnh do người dân cung cấp.[/caption]

Thay đổi thiết kết, rút ruột trên 929 triệu đồng

Theo Thông báo kết luận số 20/TB-UBND ngày 16/2/2016 của UBND TP. Hà Nội về kết luận nội dung Đơn tố cáo của công dân ở tổ dân phố Lò, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm thì những sai phạm của Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cùng các nhà thầu thực hiện dự án xây dựng điểm vui chơi kết hợp vườn hoa cây xanh khu nhà trẻ cũ thôn Lò, ao công Đìa Bưởi, bãi vật liệu xây dựng ao sen Đền Am, thôn Hạnh, xã Tây Mỗ đã thi công không đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Kết quả xác minh cho thấy: Căn cứ hồ sơ công trình, kiểm tra thực tế thi công công trình đã xác định khối lượng nghiệm thu không đúng; nguyên nhân của chênh lệch do đơn vị thi công đã tiến hành nạo vét bùn không đúng khối lượng, dùng phế thải lấp ao sau đó mới lấp cát, không đúng thiết kế cọc tre, không đúng khối lượng.

Trước đó, UBND quận Nam Từ Liêm đã thụ lý đơn tố cáo này và kết quả xác minh tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 03/3/2015 cho thấy: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt điểm vui chơi ao công Đìa Bưởi thực hiện giai đoạn 1 có diện tích là 1.754m2, diện tích mặt nước ao công Đìa Bưởi là 819m2, khối lượng vét bùn là 456,01m2; khối lượng cát đen san lấp nền lấp ao là 2.526,7m2. Nhưng thực tế, khối lượng vét bùn chỉ có 152m2 và khối lượng cát đen san lấp ao là 593,5m3. Như vậy, nhà thầu thầu thi công là Hợp tác xã 367 đã thực hiện vét bùn, san lấp cát không đúng như hồ sơ thiết kế.

Tại ao sen Đền Am: Theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì diện tích móng kè gia cố cọc tre là 348m2 mật độ đóng là 25 cọc/m2. Giải trình của đơn vị thi công cho biết do địa chất nền đất móng kè tương đối chắc nên số lượng cọc tre đóng xuống móng kè chỉ được khoảng 16 đến 17 cọc/m2.

[caption id="attachment_99077" align="aligncenter" width="381"]Thông báo kết luận số 20 của UBND TP. Hà Nội Thông báo kết luận số 20 của UBND TP. Hà Nội[/caption]

Không giới thiệu bầu cử HĐND

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ 2013, đã có đơn của công dân và một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc có dấu hiệu thi công sai thiết kế, rút ruột công trình tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm), khi đó ông Nguyễn Trường Sơn đang là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Từ Liêm (nay là Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm) là người nắm rõ về vụ việc ngay từ đầu triển khai dự án, nhưng không hiểu bằng cách nào dự án vẫn được triển khai “trót lọt” và “giải ngân” thành công?

Được biết: Dự án bốn điểm vui chơi công cộng trên địa bàn xã Tây Mỗ có tổng mức đầu từ 8,8 tỷ đồng, được lấy từ nguồn kinh phí ngân sách huyện, do UBND xã Tây Mỗ làm chủ đầu tư.

Dự luận rất bức xúc với một công trình công cộng, phục vụ dân sinh chỉ có 8,8 tỷ đồng nhưng lại bị “rút ruột” hơn 929 triệu đồng.

Tại buổi làm việc với ông Nguyễn Công Trình - Chánh Văn phòng quận UBND quận Nam Từ Liêm về vụ việc trên, ông Trình cho biết: Đến nay, Hội đồng kỷ luật Phường Tây Mỗ đã họp một lần và Hội đồng kỷ luật quận đã họp hai lần. Mặc dù chưa có quyết định kỷ luật cụ thể nhưng theo chủ trương của Quận là không đưa Chủ tịch  (Nguyễn Văn Giang) và Phó Chủ tịch phụ trách của UBND phường Tây Mỗ tham gia bầu cử khoá tới. Không tham gia bầu cử có nghĩa sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch trong khoá tới. UBND quận đang giao cho Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND quận điều chuyển công tác cho 2 đồng chí này.

Cần khởi tố vụ án

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Trưởng Văn phòng Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội: Nếu sự việc diễn ra đúng như Thông báo kết luận số 20 của UBND TP. Hà Nội thì đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này được pháp luật quy định là hành vi vi phạm “Tội tham ô tài sản” được quy định Điều 278 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009, Bộ luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực). Do những người vi phạm có mức tham ô từ 500 triệu đồng trở lên nên sẽ bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình (Điểm a Khoản 4 Điều 278).

Việc thi công sai thiết kế, rút ruột công trình với tổng giá trị rút ruột lên đến trên 929 triệu đồng đã được UBND TP. Hà Nội chỉ ra tại kết luận số 20. Mặc dù sai phạm đã quá rõ ràng, tuy nhiên, đã 3 tháng qua, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm vẫn chưa làm rõ và xử lý những đối tượng liên quan đến vụ việc. Chính vì sự chậm trễ này khiến người dân nghi ngờ có hay không sự bao che cho sai phạm và đang xử lý kiểu “đánh bùn sang ao” và “hòa cả làng”?

Hơn thế nữa, sự việc có dấu hiệu hình sự nhưng chưa được UBND TP. Hà Nội, UBND quận Nam Từ Liêm chuyển sang cơ quan công an làm rõ để quy và xử lý trách nhiệm. Trong khi đó, UBND quận Nam Từ Liêm lại giao cho Phòng Nội vụ quận tham mưu điều chuyển công tác đối với 2 chức danh Chủ tịch phường và Phó Chủ tịch phường liệu đã đúng với các quy định của pháp luật?

Từ những dấu hiệu bất thường nêu trên, đề nghị Thành ủy, UBND TP. Hà Nội và những đơn vị liên quan chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an để khởi tố vụ án, tránh tình trạng bức xúc kéo dài trong nhân dân!

Phương Linh – Hà Tuấn

Tin khác

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

Truy nã đặc biệt đối tượng giết người trong rừng rồi bỏ trốn

(CLO) Chiều ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Thông (SN 1968, trú tại thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội danh “Giết người”.

Vụ án
Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Gia Lai: Nữ kế toán giả chữ ký của hiệu trưởng, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

(CLO) Trần Thị Đầm, nguyên kế toán Trường TH và THCS Chơ Glong, huyện Kong Chro (Gia Lai), đã nâng khống số tiền lương thực lĩnh hàng tháng của trường nhằm chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Vụ án
Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Đại án Việt Á: Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

(CLO) HĐXX phúc thẩm cho rằng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long có nhiều cống hiến cho ngành y tế nước nhà, từng đào tạo nhiều tiến sĩ và đã nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục vụ án nên được giảm hình phạt, nhận mức án 17 năm tù (án sơ thẩm 18 năm tù về tội "Nhận hối lộ").

Vụ án
Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

Kon Tum: Bực tức vì cha hay đánh mẹ, con trai đánh cha ruột tử vong

(CLO) Bực tức vì cha ruột thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người, A Tuẽnh đã đánh cha mình tử vong.

Vụ án
Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet, với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng

(CLO) Đường dây đánh bạc qua mạng internet do Dương Quốc Quân cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2022 đến nay, tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án