Đời sống

Sắc màu đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bá Quỳnh 17/11/2025 09:32

(CLO) Sự hiện diện của nhiều cơ quan, ban ngành tỉnh Lạng Sơn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và chính quyền đối với Nhân dân, mà còn khẳng định sức mạnh bền vững của khối đại đoàn kết. Đây là minh chứng sinh động cho lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công.”

Tháng 11 hằng năm, khi khí trời se lạnh và những nếp nhà vùng biên bắt đầu phủ sương, khắp các khu dân cư trên địa bàn, tỉnh Lạng Sơn lại rộn ràng tiếng trống, lời ca, sắc màu văn hoá cộng đồng. Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” một sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, đã trở thành dịp để người dân cùng gặp gỡ, ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Năm 2025, không khí ngày hội càng thêm ý nghĩa khi có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành, lực lượng vũ trang.

1a.png
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho người dân.

Từ thôn Tân Thành (xã Bình Gia), thôn Bản Châu (xã Tri Lễ), thôn Làng Khoác (xã Bằng Mạc) đến các khối dân cư Cửa Đông, Khối 1 phường Kỳ Lừa… các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp dự hội, giao lưu và lắng nghe tâm tư của Nhân dân. Sự hiện diện của lãnh đạo không chỉ mang tính chất nghi thức, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “gần dân, trọng dân, vì dân”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với đời sống vật chất và tinh thần của bà con các dân tộc trên toàn tỉnh.

Tại thôn Tân Thành (xã Bình Gia), chiều 14/11/2025, đồng chí Đinh Hữu Học – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành đã chung vui với bà con trong những tiết mục múa hát truyền thống của đồng bào Tày, Nùng. Với 754 nhân khẩu thuộc ba dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Tân Thành là điểm sáng của phong trào xây dựng nông thôn mới.

Năm 2025, người dân đã đóng góp hàng trăm ngày công sửa chữa gần 1 km đường, chăm sóc hơn 200m đường hoa, 161/167 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 100% hộ ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự.

Không chỉ ghi nhận thành tích, đồng chí Đinh Hữu Học còn gợi mở hướng phát triển mới: đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, xây dựng sản phẩm đặc trưng, duy trì môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, chăm lo thiếu nhi, người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Những chia sẻ tại ngày hội đã thổi thêm luồng sinh khí tích cực, động viên tinh thần tự lực vươn lên của bà con nơi đây.

2a.png
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gói bánh chưng cùng bà con nhân dân.

Tương tự, không khí ngày hội tại Khối 1 phường Kỳ Lừa (TP. Lạng Sơn) chiều 16/11 diễn ra trong sự trang trọng nhưng vẫn rộn ràng tiếng cười. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn tham dự và động viên bà con. Với 342 hộ dân, 1.225 nhân khẩu, Khối 1 là minh chứng cho tinh thần đoàn kết đô thị: không còn hộ nghèo, chỉ còn 5 hộ cận nghèo, đời sống vật chất, tinh thần ổn định; an ninh trật tự được giữ vững.

Nhân dịp này Công an tỉnh Lạng Sơn cũng trao tặng 200 suất quà trị giá 140 triệu đồng và hỗ trợ thêm 20 triệu đồng cho các hộ khó khăn và trẻ em khuyết tật. Sau phần lễ, tiếng nhảy sạp rộn ràng, những tràng vỗ tay giòn giã càng khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng, điều làm nên sức mạnh bền bỉ của thành phố trẻ nơi biên ải.

Ở thôn Bản Châu (xã Tri Lễ), ngày hội diễn ra trong không gian đậm nét văn hóa Tày, Nùng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đoàn công tác dự hội và tặng quà cho người uy tín, các hộ gặp khó khăn do thiên tai. Với 151 hộ, 724 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,9%, hơn 86% hộ đạt gia đình văn hóa, Bản Châu nhiều năm liền giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hoá.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, củng cố an ninh trật tự. Bà con Bản Châu hưởng ứng bằng sự hồ hởi trong các trò chơi: kéo co, nhảy sạp, nhảy bao bố… những nét đẹp truyền thống góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết từ bao đời nay.

3a.png
Văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Tại thôn Làng Khoác (xã Bằng Mạc), sáng 16/11, đồng chí Đoàn Thanh Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chung vui cùng bà con trong không gian đậm chất núi rừng. Làng Khoác có 83 hộ với hơn 390 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 55 triệu đồng/năm, 90,3% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, thôn được công nhận là thôn văn hóa năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường. Những hoạt động như giã bánh dày, gói bánh chưng, đan lồng, đồng diễn then… không chỉ khơi dậy bản sắc dân tộc mà còn tạo dựng không gian kết nối giữa các thế hệ.

Cùng thời gian đó, tại Khối Cửa Đông (phường Lương Văn Tri), đồng chí Mai Xuân Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự ngày hội với niềm tin vào sức mạnh đại đoàn kết nơi đô thị. Khối có 235 hộ, 815 nhân khẩu; nhiều năm không còn hộ nghèo, cận nghèo; phong trào khuyến học phát triển mạnh mẽ với hơn 17 triệu đồng quỹ khuyến học; 100% trẻ trong độ tuổi đều đến trường.

Đồng chí Mai Xuân Phong biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của ban công tác mặt trận và người dân; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng khối dân cư văn minh, sạch đẹp. Những phần quà trao tặng là sự ghi nhận nỗ lực của bà con và cũng là lời động viên cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

4a.png
Lãnh đạo Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ tặng quà cho đại diện thôn Long Tiến.

Qua chuỗi hoạt động trên khắp tỉnh, có thể thấy Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không đơn thuần là hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập MTTQ Việt Nam, mà còn là ngày hội của lòng dân, của niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng hành của chính quyền các cấp.

Điểm nổi bật của Ngày hội năm nay là: Từ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh… đều trực tiếp xuống cơ sở. Đây là bằng chứng của tinh thần gần dân, lắng nghe dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; Các khu dân cư đều đạt tỉ lệ cao về gia đình văn hóa, tích cực làm đường, phát triển mô hình kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; Hàng trăm suất quà, hàng chục triệu đồng hỗ trợ được trao tới tận tay người dân – thể hiện tính nhân văn sâu sắc; Nhảy sạp, kéo co, gói bánh chưng, then cổ… không khí lễ hội khiến Ngày hội trở thành diễn đàn giao lưu văn hóa cộng đồng; Ngày hội trở thành nơi để cấp ủy, chính quyền và người dân cùng trao đổi, nhận diện vấn đề, thống nhất mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập sâu rộng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng trở nên quan trọng. Lạng Sơn, tỉnh miền núi biên giới với 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số càng thấm thía giá trị ấy.

Từ những ngôi làng vùng cao đến các phường nội đô, từ bà con dân tộc Tày, Nùng đến người Kinh… tất cả đều chung một lòng hướng về cộng đồng, cùng vun đắp khối đại đoàn kết “nguồn lực nội sinh vô giá” của sự phát triển.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11 hằng năm) luôn để lại những dư âm sâu sắc, bởi tinh thần gắn bó, đồng lòng của cộng đồng các dân tộc vẫn lan tỏa trong từng nếp nhà, nụ cười và nhịp sống thường ngày. Những lời thăm hỏi động viên, những món quà nghĩa tình, tiếng then réo rắt hay vòng nhảy sạp rộn ràng… tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc và tràn đầy niềm tin của Nhân dân Lạng Sơn vào hành trình phát triển chung.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sắc màu đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO