Samsung có thể sẽ bán smartphone không kèm củ sạc như Apple

(CLO) Samsung đang xem xét việc bỏ củ sạc trong hộp smartphone thế hệ mới giống Apple.
Empty

Toàn bộ dòng Galaxy S21, gồm Galaxy S21 (tên mã SM-G991B/DS), Galaxy S21 Plus (SM-G996B/DS) và Galaxy S21 Ultra (SM-G998B/DS) vừa được cơ quan viễn thông Brazil ANATEL chứng nhận. Một trong những điểm đáng chú ý trong nội dung chứng nhận này là những model được bán ra sẽ không kèm bộ sạc.

Samsung đang cân nhắc việc bỏ sạc và tai nghe cơ bản khi bán ra Galaxy S21. Riêng với tai nghe, hãng sẽ đưa ra tùy chọn các mẫu tai nghe không dây để thay thế, nhưng bán riêng. Tuy nhiên có thông tin cho rằng thậm chí Samsung có thể tặng kèm khách hàng một mẫu True Wireless Galaxy Buds Beyond.

Empty

Các mẫu Galaxy S bán ra của Samsung hiện đang được trang bị tai nghe được tinh chỉnh âm thanh bởi AKG, cùng với đó là tặng kèm củ sạc 25W bên trong Galaxy S và Note, nhưng vẫn bán riêng củ 45W với giá 50 USD.

Nhiều chuyên gia cho rằng việc Samsung bỏ củ sạc và tai nghe có thể giúp công ty Hàn Quốc tiết kiệm chi phí và dành tiền để tập trung cho những tính năng cao cấp hơn, như 5G, cảm biến vân tay dưới màn hình, camera...

Một số ý kiến khác cũng cho rằng việc Samsung bỏ sạc và tai nghe là điều nên làm, dù có thể khiến không ít người thất vọng. Điều này sẽ giúp tăng doanh số mảng phụ kiện của hãng, đặc biệt là tai nghe không dây Galaxy Buds.

Empty

Trước đó, Apple cũng đã loại bỏ sạc và tai nghe khỏi loạt iPhone 12 mới với lý do bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, động thái này đã bị không ít người dùng phản đối, thậm chí đối diện án phạt. Samsung cũng đã từng chế giễu Apple vì không kèm củ sạc trong hộp iPhone 12, tuy nhiên sau đó bài viết đã bị xóa.

Xem thêm

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

EU đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội

(CLO) Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/9 công bố kế hoạch tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường số, trong đó đề xuất cấm trẻ dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng thiết kế dịch vụ an toàn hơn cho người dùng nhỏ tuổi.

Cỡ chữ bài viết: