Sân bay Mỹ bãi bỏ quy định tháo giày khi kiểm tra an ninh
(CLO) Ngày 8/7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo Cục Quản lý An ninh Giao thông Vận tải (TSA) chính thức bãi bỏ yêu cầu hành khách tháo giày khi qua kiểm tra an ninh tại các sân bay trên toàn quốc, chấm dứt quy định kéo dài gần 20 năm.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem công bố thay đổi này tại sân bay Ronald Reagan Washington National ở Arlington, Virginia.
Quy định tháo giày được áp dụng từ tháng 8/2006, sau vụ khủng bố bất thành năm 2001 khi Richard Reid - được biết đến với biệt danh “kẻ đánh bom giày”, cố gắng kích nổ thiết bị giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami.

Theo bà Noem, sự tiến bộ trong công nghệ kiểm tra an ninh và quy trình kiểm tra nhiều lớp đã cho phép TSA loại bỏ yêu cầu này mà vẫn đảm bảo an toàn. “Chúng tôi kỳ vọng thay đổi này sẽ giảm đáng kể thời gian chờ tại các trạm kiểm tra an ninh, mang lại trải nghiệm thuận tiện và thoải mái hơn cho hành khách”, bà Noem nói.
Thay đổi này được kỳ vọng sẽ giảm thời gian chờ, vốn trung bình khoảng 27 phút tại các trạm kiểm tra an ninh, theo một nghiên cứu năm 2024.
Tuy nhiên, một số hành khách vẫn có thể được yêu cầu tháo giày nếu cần kiểm tra bổ sung. Các quy trình an ninh khác, như xác minh danh tính và kiểm tra hành lý, vẫn được giữ nguyên. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, hơn 1 tỷ hành khách đã đi qua các sân bay Mỹ trên hơn 10 triệu chuyến bay trong năm tài khóa 2023.
Chương trình TSA PreCheck ra mắt năm 2013, cho phép hành khách trả phí (khoảng 1,8 triệu đồng cho 5 năm) được miễn tháo giày, thắt lưng, áo khoác, hoặc lấy laptop và chất lỏng ra khỏi túi. Trẻ em dưới 12 tuổi và người trên 75 tuổi cũng được miễn tháo giày. Bà Noem khẳng định chương trình PreCheck vẫn hấp dẫn nhờ các lợi ích bổ sung, như đi qua làn kiểm tra nhanh.