Sáng 9/11, thế giới ghi nhận hơn 50 triệu ca, Châu Âu đau đầu vì sóng Covid-19 thứ hai

Thứ hai, 09/11/2020 08:51 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo thống kê mới nhất, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt qua mốc 50 triệu. Làn sóng Covid-19 thứ 2 vẫn tiếp tục tấn công châu Âu khi số ca nhiễm mới nCoV chưa có xu hướng giảm.

Sân bay quốc tế tại Peru kiểm tra thân nhiệt hành khách trên chuyến bay đến từ Tây Ban Nha ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Sân bay quốc tế tại Peru kiểm tra thân nhiệt hành khách trên chuyến bay đến từ Tây Ban Nha ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Theo đó, tốc độ gia tăng số ca nhiễm rất dữ dội. Phải mất đến 32 ngày số ca nhiễm mới tăng từ 30 lên 40 triệu, trong khi chỉ mất 21 ngày để tăng thêm 10 triệu ca nhiễm nữa.

Châu Âu đã vượt qua Mỹ Latin, trở thành khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 12 triệu ca nhiễm. Châu Âu cũng chiếm 24% số ca tử vong toàn cầu.

Theo phân tích của Reuters, châu lục này ghi nhận một triệu ca nhiễm cứ mỗi ba ngày.

Pháp cũng ghi nhận hơn 54.000 ca nhiễm mỗi ngày trong tuần qua, tỷ lệ cao hơn ở Ấn Độ, nước với số dân đông hơn rất nhiều.

Làn sóng lây nhiễm thứ hai đang thách thức hệ thống y tế toàn châu Âu, khiến Đức, Pháp và Anh yêu cầu người dân “thêm một lần không ra khỏi nhà”.

Đan Mạch tiêu hủy 17 triệu con chồn để ngăn chặn chủng biến dị mới. Ảnh: AFP

Đan Mạch tiêu hủy 17 triệu con chồn để ngăn chặn chủng biến dị mới. Ảnh: AFP

Đan Mạch, vốn phải áp lệnh hạn chế ở một số khu vực phía Bắc, đã phải ra lệnh tiêu hủy 17 triệu con chồn sau khi phát hiện đột biến của virus Corona được tìm thấy trong loài động vật này có thể lây sang người.

Mỹ hiện chiếm khoảng hơn 20% tổng số ca nhiễm toàn cầu cũng đang chứng kiến chuỗi ngày tồi tệ nhất, trung bình mỗi ngày 100.000 ca nhiễm mới trong 7 ngày qua. Thậm chí ngày 7/11, nước này còn ghi nhận hơn 130.000 ca nhiễm.

Đợt gia tăng số ca nhiễm mới tại Mỹ trùng với tháng cuối cùng của chiến dịch bầu cử.

Tại châu Á, Ấn Độ số ca nhiễm cao thứ hai thế giới nhưng đã giảm so với tháng 9, dù vậy, mùa lễ hội Hindu đã bắt đầu và nhiều chuyên gia lo ngại đây sẽ là “cơ hội” để dịch bệnh bùng lên.

Theo số liệu của Reuters, tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã vượt quá 8,5 triệu ca vào ngày 6/11 và mức trung bình hàng ngày là 46.200 ca.

 Indonesia, Philippines và Malaysia cũng đang là các "điểm nóng" dịch Covid-19 ở khu vực Đông Nam Á.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mashhad, Iran, ngày 29/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Mashhad, Iran, ngày 29/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 7/11, Indonesia ghi nhận 4.262 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 433.836 ca. Số ca tử vong cũng tăng thêm 98 ca lên 14.540 ca.

Trong khi đó, Malaysia cũng ghi nhận thêm 1.168 ca mắc, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 lên 39.357 ca. Số ca tử vong tại nước này hiện là 282 ca, tăng 3 ca. Số ca mắc mới tiếp tục tăng cao khiến chính phủ quyết định gia hạn lệnh phong tỏa một phần tại thủ đô Kuala Lumpur cho tới đầu tháng 12.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cũng thông báo thêm 2.157 ca mắc và 24 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và không qua khỏi tại nước này lên lần lượt là 393.961 ca và 7.485 ca.

Tại Trung Đông, số ca mắc Covid-19 tại Iran, nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, đã tăng lên 673.250 ca, với 9.450 ca mắc mới. Đây là số ca mắc mới cao nhất được ghi nhận trong một ngày sau khi con số này duy trì ở mức hơn 8.000 ca trong 6 ngày trước đó. Số ca tử vong cũng tăng thêm 423 ca lên 37.832 người.

Minh Châu

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h