Sắp diễn ra Lễ hội ẩm thực Pháp 2018 tại Hà Nội

Thứ ba, 27/11/2018 10:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ hội ẩm thực Pháp “Balade en France” lần đầu tiên được tổ chức tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong các ngày 14,15,16/12/2018.

Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Lương thực Pháp phối hợp với UBND TP. Hà Nội tổ chức. Đây là năm thứ 9 liên tiếp sự kiện “Balade en France” có mặt tại Việt Nam.

Lễ hội “Balade en France 2018” tại Hà Nội là sự kiện tổng kết chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước Pháp - Việt do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Lương thực Pháp và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức.

Báo Công luận
Poster Lễ hội Pháp. Nguồn: ĐSQ Pháp.

Theo đó, đến với Lễ hội Ẩm thực Pháp 2018 tại Hà Nội, công chúng Thủ đô có cơ hội dạo bước trên Đường phố Paris mùa giáng sinh trong không gian mô phỏng các cửa hàng kiểu Pháp cùng đèn hoa rực rỡ phủ kín phố đi bộ; Được thưởng thức các món ăn lừng danh nước Pháp, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ, mỹ phẩm cũng như nội thất Pháp tại hơn 60 gian hàng nhà hàng và doanh nghiệp Pháp nổi tiếng tại Việt Nam.

Đặc biệt, du khách sẽ được đắm chìm trong “bữa tiệc âm nhạc Pháp” với rất nhiều nhạc phẩm mới chưa từng được trình diễn tại Việt Nam qua giọng hát của các ban nhạc Pháp và các ca sĩ Việt Nam nổi tiếng (Mỹ Linh, Đồng Lan, Trang Pháp…); cùng hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động của DJ Pháp; thưởng thức sự kết hợp vô cùng độc đáo giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc hiện đại qua sự thể hiện của “9x đàn tranh” Vũ Đỗ Quang Minh gây sốt cộng đồng mạng; Trải nghiệm những cảm xúc tự do trong phong cách nghệ thuật đường phố kiểu Pháp…

Người tham dự Lễ hội Pháp cũng có thể đăng ký tham gia: workshop nghệ thuật sân khấu do nghệ sĩ Quentin Delorme, đạo diễn người Pháp, diễn viên kịch nói chung và kịch ứng tác nói riêng hướng dẫn; workshop bóng đá kiểu Pháp - đương kim vô địch Worl Cup 2018 và nhiều workshop hấp dẫn khác.

Ngoài ra, có thể tham dự triển lãm ảnh “Nước Pháp và tôi” của các cựu du học sinh Pháp và những người yêu nước Pháp; cùng Đại sứ quán Pháp “trồng” cây thông Noel cao 6m làm từ chai nhựa tái chế lưu giữ những lời cam kết hành động bảo vệ môi trường của cộng đồng. Đồng thời, có cơ hội trúng thưởng voucher giảm 90% cho cặp vé khứ hồi Hà Nội - Paris và trúng thưởng cặp vé du lịch Hà Nội - Vũng Tàu kèm nghỉ dưỡng ở An Hoa Residence Vũng Tàu với lối kiến trúc Pháp…

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu tới người dân Việt Nam các món đặc sản nổi tiếng, nền ẩm thực trứ danh cùng những hoạt động văn hóa, giải trí đặc sắc của nước Pháp, hứa hẹn sẽ đem đến cho khách tham dự những trải nghiệm bất ngờ, thú vị và cả những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ.

Lễ hội Pháp “Balade en France 2018” được tổ chức từ 18h - 22h ngày 14/12; từ 10h - 22h ngày 15/12 và từ 10h - 18h ngày 16/12.

B.V

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa