Sắp diễn ra live concert “Ngôi sao Hà Nội” của Nhạc sĩ Vĩnh Cát

Thứ năm, 28/03/2019 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Live concert với tên gọi “Ngôi sao Hà Nội” của Nhạc sĩ Vĩnh Cát sẽ diễn ra vào ngày 6/4 tới tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Thông báo này đã khiến không ít người yêu nhạc bất ngờ và cảm phục, khi ông - Nhạc sĩ Vĩnh Cát đã bước sang tuổi 85.

Sự kiện: Nhạc sĩ

Đêm nhạc được thực hiện bởi Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và Công ty VietnamShow để tri ân nhạc sĩ Vĩnh Cát ở tuổi 85 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTC.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát ở tuổi 85. Ảnh: Báo HNM

Nhạc sĩ Vĩnh Cát ở tuổi 85. Ảnh: Báo HNM

Tại buổi giới thiệu về đêm nhạc, đạo diễn Phạm Hoàng Giang - người dàn dựng cho live concert của Nhạc sĩ Vĩnh Cát cho biết: Việc dàn dựng đêm nhạc “Ngôi sao Hà Nội” là thách thức không nhỏ với những người thực hiện. Nhạc sĩ Vĩnh Cát có số lượng tác phẩm đồ sộ ở cả mảng khí nhạc, giao hưởng đến mảng ca khúc, vì thế chương trình sẽ có sự tham gia cả dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc và dàn nhạc nhẹ. Người đảm nhận vai trò hoà âm, phối khí cho đêm nhạc là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Còn Nhạc sĩ Trọng Đài với vai trò là biên tập âm nhạc chương trình cũng đã chọn lọc 18 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Vĩnh Cát trong hàng trăm tác phẩm của ông.

Chương trình gồm hai phần: "Đất nước" và "Con người", sẽ đưa khán giả đi từ những cảm xúc hào hùng của đất nước trong kháng chiến và hòa bình, đến những tâm sự, tình yêu riêng tư sâu lắng của con người.

Đêm nhạc “Ngôi sao Hà Nội” sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Thọ, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phạm Phương Thảo, Trọng Tấn, Lan Anh, Tùng Dương, Phúc Tiệp, Đinh Trang cùng tốp ca nam nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát cùng bạn bè và ekip thực hiện live concert “Ngôi sao Hà Nội

Nhạc sĩ Vĩnh Cát cùng bạn bè và ekip thực hiện live concert “Ngôi sao Hà Nội" tại buổi giới thiệu về đêm nhạc. Ảnh: Báo HNM

Nhạc sĩ Vĩnh Cát xuất hiện tại buổi giới thiệu đêm nhạc đã khiến người đối diện không khỏi ngạc nhiên bởi sự trẻ trung, tinh tường cùng phong thái lãng tử. Ông mặc áo sơ mi trắng, đầu đội mũ phớt. Cách nói chuyện chân phương mà dí dỏm của ông rất hấp dẫn người nghe.

Khi được hỏi về âm nhạc, nhạc sĩ Vĩnh Cát vô cùng hồ hởi. Ông vẫn như một chàng trai của những năm tháng say đắm với từng nốt nhạc. Ông chia sẻ: “Nhiều người nói tôi trẻ như mới ngoài 60, chẳng biết họ nói thật hay đùa, nhưng tôi tự thấy mình trẻ, khỏe mạnh được như bây giờ là nhờ tinh thần lạc quan với cuộc sống, nhờ tình yêu với âm nhạc. Bây giờ ít sáng tác nhưng tôi vẫn nghe nhạc thường xuyên. Đó gần như là nguồn cảm hứng để một ông già như tôi luôn thấy yêu đời và vui vẻ”.

Nhạc sĩ Vĩnh Cát sinh năm 1934, nguyên quán ở Hưng Yên nhưng sống ở Hà Nội từ nhỏ cùng gia đình. Nhạc sĩ Vĩnh Cát tham gia kháng chiến chống Pháp và sáng tác âm nhạc từ rất sớm, ở tuổi 13, 14 khi là diễn viên đoàn “Thiếu nhi nghệ thuật” do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước phụ trách. Cũng từ chiếc nôi nghệ thuật ấy, ông đã sáng tác những ca khúc đầu tay: “Nhớ Bác Hồ”, “Việt Bắc”, “Gửi bạn Thủ đô”

Live concert

Live concert "Ngôi sao Hà Nội" của nhạc sĩ Vĩnh Cát có sự tham gia của dàn "sao" hùng hậu. Ảnh: BTC

Năm 1956, ông trúng tuyển khoa sáng tác đầu tiên Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Từ năm 1958, ông đã viết tác phẩm “Tiếng võng ru” cho piano, tiếp đến là tổ khúc giao hưởng kịch múa “Hái hoa dâng Bác”. Đây cũng là tác phẩm giao hưởng đầu tiên của Việt Nam được Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cùng Trường Múa Việt Nam biểu diễn mừng sinh nhật Bác lần thứ 70 (19/5/1960). 

Ông là một trong số ít nhạc sĩ viết hay cả ca khúc và nhạc thính phòng, giao hưởng. Ông đã hoàn thành chương trình tu nghiệp sau đại học tại Liên Xô (cũ) và trở về Việt Nam làm Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hiện nay), sau đó ông giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội). Ông cũng là giám đốc đầu tiên của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nhạc sĩ Vĩnh Cát đã được nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư vào năm 1991…

PV

Tin khác

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí
Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian tổ chức hôn lễ

(CLO) Lễ cưới của nữ diễn viên Midu (tên thật: Đặng Thị Mỹ Dung) và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6 tới.

Giải trí