Kinh doanh - Tài chính

Sau bầu Đức, hai nữ lãnh đạo HAGL mạnh tay gom cổ phiếu: Ai đang đặt cược vào sự trở lại của HAG?

Ánh Dương 19/06/2025 09:06

(CLO) Sau khi Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu HAG, hai Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT HAGL là bà Võ Thị Mỹ Hạnh và bà Hồ Thị Kim Chi cũng đồng loạt xuống tiền gom thêm cổ phần, giữa lúc thị giá đang ở vùng cao nhất 1 năm qua.

Hai nữ tướng HAGL chi hơn 26 tỷ đồng gom cổ phiếu nội bộ

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã CK: HAG) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Cụ thể, bà Võ Thị Mỹ Hạnh và bà Hồ Thị Kim Chi – hai Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT – đã đăng ký mua vào tổng cộng 2 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 23/6 đến 22/7/2025.

Nếu giao dịch thành công, bà Hạnh sẽ nâng sở hữu từ 300.001 cổ phiếu (tương đương 0,03%) lên 1,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,12% vốn điều lệ. Trong khi đó, bà Chi dự kiến tăng tỷ lệ nắm giữ từ 595.159 cổ phiếu (0,06%) lên 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 0,15% vốn. Tính theo thị giá đóng cửa phiên 18/6 là 13.150 đồng/cổ phiếu, mỗi người sẽ phải chi ra khoảng 13,1 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch, nâng tổng giá trị lên hơn 26 tỷ đồng.

Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT HAGL – đăng ký mua thêm 10 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 16/6 đến 30/6/2025. Nếu mua thành công, “bầu Đức” sẽ nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 330 triệu cổ phiếu, tương ứng 31,2% vốn điều lệ, với tổng giá trị dự kiến chi ra lên đến 131 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng giá mạnh, HAGL trở lại đường đua?

Việc nhóm lãnh đạo cấp cao đồng loạt mua vào cổ phiếu trong bối cảnh thị giá HAG đang tăng mạnh đặt ra nhiều dấu hỏi về kỳ vọng tương lai doanh nghiệp. Trong phiên 18/6, HAG đóng cửa ở mức 13.150 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 90% so với đầu năm và là mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Về kết quả kinh doanh, HAGL ghi nhận doanh thu thuần quý I/2025 đạt gần 1.379 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 360,4 tỷ đồng, tăng 59,2% so với quý I/2024 – đánh dấu quý tăng trưởng mạnh nhất kể từ sau giai đoạn tái cơ cấu nợ.

Không chỉ cải thiện lợi nhuận, doanh nghiệp còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực nông – ngư nghiệp, bao gồm dự án trồng 2.000ha dâu nuôi tằm phục vụ sản xuất tơ lụa xuất khẩu và 2.000ha cà phê Arabica. Đặc biệt, dự án nuôi cá tầm tại Lào với quy mô 700.000 con giống đang được kỳ vọng mang lại doanh thu từ quý III năm nay.

Giới quan sát cho rằng, việc các thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT mua gom cổ phiếu khi thị giá đang tăng cho thấy sự tự tin vào chiến lược tái cấu trúc. Tuy nhiên, với đặc thù doanh nghiệp nhiều lần “lên đỉnh rồi lại xuống dốc”, động thái này cũng đặt ra câu hỏi liệu đây có là khởi đầu cho một chu kỳ tăng trưởng bền vững, hay chỉ là một làn sóng kỳ vọng ngắn hạn?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sau bầu Đức, hai nữ lãnh đạo HAGL mạnh tay gom cổ phiếu: Ai đang đặt cược vào sự trở lại của HAG?
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO