Sau khủng hoảng khí đốt, Bắc Cực là điểm 'nóng' tiếp theo giữa Nga và EU

(CLO) Một mặt trận mới có thể mở ra trong căng thẳng chính trị giữa Liên minh châu Âu và Nga về năng lượng. Lần này là ở Bắc Cực.

Hôm thứ Tư (13/10), EU đã đưa ra các đề xuất có thể thúc đẩy cấm khai thác các mỏ dầu, than và khí đốt mới ở Bắc Cực trong một nỗ lực nhằm bảo vệ khu vực khỏi sự biến đổi khí hậu.

Nga, quốc gia nắm giữ phần lớn lãnh thổ Bắc Cực, nơi có lượng hydrocacbon và trữ lượng cá dồi dào, không quá hài lòng với các đề xuất.

sau khung hoang khi dot bac cuc la diem nong tiep theo giua nga va eu hinh 1

Ảnh: BBC

Bài liên quan

Khủng hoảng năng lượng cảnh báo châu Âu từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Pháp đe dọa cắt năng lượng của Anh do bất đồng về đánh cá

Pháp thúc đẩy sự độc lập năng lượng của EU khi giá khí đốt tăng cao

Cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc đe dọa kinh tế toàn cầu

Phó Thủ tướng Nga ông Alexander Novak hôm thứ Năm (15/10) nói rằng: ″Tôi đã hơi ngạc nhiên khi nghe về điều này ngày hôm qua. Tại sao lại là Bắc Cực, tại sao không phải là Xích đạo? Người ta có thể nghĩ ra một số nơi trên thế giới mà việc sản xuất dầu và khí đốt phải bị cấm".

“Đề xuất này không có động cơ nào khác ngoài chính trị”, ông nói thêm. "Tôi nghĩ rằng tác giả của những đề xuất này có rất ít hiểu biết về tình hình thực tế của vấn đề”, ông nói.

Các đề xuất của EU được đưa ra vào thời điểm căng thẳng đã lên cao giữa Nga và EU về năng lượng, và cụ thể là khí đốt tự nhiên. Giá năng lượng đã tăng vọt do nguồn cung thắt chặt hơn dự kiến.

Nga cho biết họ đã tăng cường cung cấp khí đốt nhưng các nhà phê bình nói rằng họ đang sử dụng việc xuất khẩu khí đốt của mình sang khu vực cho các mục đích chính trị, chủ yếu là nỗ lực để Đức chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Nga phủ nhận họ đang khai thác cuộc khủng hoảng khí đốt của châu Âu, trong khi Tổng thống ông Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Moscow không sử dụng khí đốt làm vũ khí.

Căng thẳng ở Bắc Cực đã gia tăng giữa các bên tham gia khu vực trong một số năm, đặc biệt trong bối cảnh Nga âm thầm mở rộng ảnh hưởng chính trị, kinh tế và quân sự ở đó.

Không giống như Nga, EU là một lực lượng tương đối mới ở Bắc Cực và khối này không phải là thành viên của Hội đồng Bắc Cực, một diễn đàn liên chính phủ để cung cấp phương tiện thúc đẩy hợp tác, phối hợp và tương tác giữa các Quốc gia Bắc Cực, mặc dù Hội đồng bao gồm các quốc gia thành viên EU là Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển.

Tuy nhiên, EU dường như đang tìm cách tăng cường vai trò của mình trong khu vực, và trong một đề xuất do Ủy ban châu Âu khởi xướng hôm thứ Tư (13/10), EU đã lưu ý rằng “khu vực Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược lớn đối với Liên minh châu Âu, liên quan đến biến đổi khí hậu, nguyên liệu thô cũng như ảnh hưởng địa chính trị".

EU "góp phần duy trì đối thoại và hợp tác hòa bình và mang tính xây dựng trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi, để giữ cho Bắc Cực an toàn và ổn định”, cũng như “thúc đẩy khai thác dầu, than và khí đốt ở trong lòng đất, kể cả ở các vùng Bắc Cực” và “hỗ trợ sự phát triển bền vững và toàn diện của các vùng Bắc Cực vì lợi ích của cư dân và các thế hệ tương lai".

Bắc Cực là một phần không thể thiếu của nền kinh tế và lãnh thổ của Nga, đường bờ biển của nó chiếm 53% đường bờ biển Bắc Băng Dương và dân số của Nga trong khu vực này khoảng 2 triệu người, tương đương khoảng một nửa tổng số người sống ở Bắc Cực, theo Viện Bắc Cực.

Ông Alexei Chekunkov, Bộ trưởng phát triển vùng Viễn Đông và Bắc Cực của Nga, cho biết vào tháng 6 rằng “Bắc Cực là động cơ tăng trưởng kinh tế. Khu vực này chiếm 10% GDP và 20% xuất khẩu của chúng tôi và Nga nhận thức được tính bền vững trong khu vực".

Nga cũng là chủ tịch của Hội đồng Bắc Cực, một vị trí mà nước này sẽ giữ cho đến năm 2023.

Tính bền vững là một câu hỏi lớn đối với khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu: Bắc Cực đang ấm lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu, và sự tan chảy của các sông băng và của chỏm băng ở Greenland "sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đối với con người và thiên nhiên trong khu vực cũng như trên thế giới", theo Viện Địa cực Na Uy.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: