Sau Nhật Bản, Hàn Quốc đứng trước nguy cơ bị tàn phá bởi bão Haishen

Thứ ba, 08/09/2020 07:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bão Haishen đã đổ bộ lên phía Bắc, dọc theo bờ biển phía Đông của Hàn Quốc vào hôm qua, một ngày sau khi cơn bão này tàn phá các hòn đảo phía Nam của Nhật Bản làm 4 người mất tích.

Sóng biển dâng cao tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yahoo

Sóng biển dâng cao tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yahoo

Bài liên quan

Cơn bão Haishen với sức gió lên đến 112 km (70 dặm) mỗi giờ đã khiến cho hơn 75.000 hộ gia đình tại Hàn Quốc tạm thời bị mất điện và hơn 3.100 hộ phải di dời.

Bộ An toàn cho biết có ít nhất hai người chết, hai người khác mất tích và năm người khác bị thương, chủ yếu ở các khu vực phía Nam.

Lở đất đã diễn ra gần các tòa nhà chung cư trên đảo Geoje, ngoài khơi cực Đông Nam của đảo theo như hình ảnh được đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Theo hãng tin Yonhap, hai lò phản ứng hạt nhân tại thành phố Gyeongju, cách Seoul khoảng 375 km về phía Đông Nam đã bị đóng cửa.

Hơn 340 chuyến bay và 114 tuyến vận chuyển trên khắp đất nước đã bị hủy, trong khi gần 6.000 trường học phải đóng cửa, khiến học sinh lên lớp từ xa.

Bộ này cũng cho biết việc vào cửa các công viên quốc gia và một số dịch vụ xe lửa quốc gia đã bị đình chỉ.

Phía cơ quan thời tiết đã hạ mức báo động vào cuối ngày hôm qua khi cơn bão di chuyển về phía Bắc Triều Tiên.

Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ lo ngại về những thiệt hại có thể xảy ra đối với một số khu vực đã bị ảnh hưởng bởi các cơn bão trước đó, yêu cầu phải thực hiện nhanh một cuộc khảo sát tại chỗ để các khu vực bị thiệt hại nặng nề có thể được chỉ định là vùng thiên tai đặc biệt và nhận thêm viện trợ từ chính phủ.

Tại Nhật Bản, hãng thông tấn Kyodo đưa tin 4 người đã mất tích và hơn 50 người đã bị thương do ảnh hưởng của bão. Bốn người mất tích đều thuộc một ngôi làng ở tỉnh Miyazaki, miền Nam nước này sau khi một trận lở đất ập vào văn phòng của một công ty xây dựng, tờ Kyodo cho hay.

Trong số những người bị thương có một phụ nữ ngã xuống cầu thang trong đêm tối và 4 người bị thương từ các mảnh kính vỡ của một trung tâm sơ tán.

Phía sở điện lực Kyushu cho biết khoảng 290.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện tính đến tối qua.

Bão Haishen xuất hiện chỉ vài ngày sau khi bão Maysak đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng nghìn ngôi nhà bị mất điện.

Khánh Vy

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h