Hàn Quốc đóng cửa các trường học ở Seoul vì Covid-19

Thứ ba, 25/08/2020 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc sáng nay đã ra lệnh cho hầu hết các trường học ở Seoul và các khu vực lân cận phải đóng cửa và tiến hành việc học trực tuyến nhằm ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19.

Một giáo viên dạy trực tuyến ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Một giáo viên dạy trực tuyến ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã báo cáo thêm 280 trường hợp nhiễm mới Covid-19 vào hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm của cả nước lên 17.945 người với 310 trường hợp tử vong.

Con số này vẫn thấp hơn mốc 397 ca được ghi nhận vào thứ Bảy tuần trước, mức cao nhất kể từ đầu tháng Ba.

Tuy nhiên, với việc hầu hết các ca nhiễm mới tập trung ở khu vực đông dân cư ở thủ đô, các cơ quan y tế cho biết quốc gia này đang trên bờ vực bùng phát dịch toàn quốc và đã kêu gọi mọi người ở nhà và hạn chế đi lại.

Bộ Giáo dục nước này sáng nay cũng thông báo tất cả học sinh, ngoại trừ các học sinh THPT năm cuối ở các thành phố Seoul và Incheon và tỉnh Geonggi sẽ tham gia các lớp học trực tuyến cho đến ngày 11 tháng 9.

Việc học đã bị gián đoạn từ tháng 3 tới nay nhưng hầu hết các trường học của Hàn Quốc đã mở cửa trở lại trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 sau khi số ca nhiễm giảm mạnh trong thời gian dài.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Yoo Eun-hae nói trong một cuộc họp rằng trong hai tuần qua, ít nhất 150 học sinh và 43 nhân viên các trường học đã có kết quả dương tính với Covid-19 tại khu vực Seoul.

Hôm thứ Hai, Seoul lần đầu tiên ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả những nơi công cộng trong  nhà và ngoài trời, đồng thời ra lệnh đóng cửa những nơi như nhà thờ, hộp đêm, quán karaoke và các địa điểm có nguy cơ cao khác.

Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo sáng nay đã cầu xin hàng nghìn bác sĩ đang thực hiện các cuộc đình công trở lại làm việc.

“Chúng tôi chân thành yêu cầu các nhân viên y tế nhanh chóng trở lại khu vực y tế, nơi bệnh nhân đang chờ đợi”, ông nói tại một cuộc họp.

Các bác sĩ đang phản đối một số đề xuất của chính phủ, bao gồm kế hoạch tăng số lượng sinh viên y khoa thêm 4.000 người trong 10 năm tới.

Chính phủ cho biết kế hoạch này là cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng như đại dịch lần này, nhưng các hiệp hội bác sĩ cho biết kế hoạch này sẽ khiến lượng bác sĩ tràn ngập thị trường một cách không cần thiết nhưng không thể giải quyết được các vấn đề hệ thống.

Hoàng Nam

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h