Siêu sao đua mô tô thế giới ‘suýt tử vong’ ở tốc độ cao 300 km/giờ

Thứ hai, 17/08/2020 15:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mới đây, ngày 16/8, tại giải MotoGP (Áo), siêu sao mô tô thế giới Valentino Rossi đã bị một pha tai nạn kinh hoàng, may mắn thay 'thần chết ngủ quên', anh đã qua được án tử khi đang chạy tốc độ 300 km/giờ.

Được biết, tay đua 41 tuổi người Ý, từng vô địch thế giới 9 lần, anh vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn kinh hoàng, chiếc Yamaha của anh bay qua đường đua chỉ vài cm trước mặt anh. Cú va chạm giữa Morbidelli và chiếc Ducati của Johann Zarco chỉ vài giây trước khi các tay đua vượt qua lượt 4 tại trường đua Spielberg ở vòng 8 của cuộc đua.

Hình ảnh vụ tai nạn khủng khiếp ở MotoGP tại Áo. Ảnh: internet.

Hình ảnh vụ tai nạn khủng khiếp ở MotoGP tại Áo. Ảnh: internet.

Khi đó, các tay đua đều may mắn không bị thương nặng. Tuy nhiên, chiếc Ducati của Zarco đã quay vòng tự do sau vụ va chạm và suýt đập vào Rossi cũng như đồng đội Maverick Vinales trong đội Yamaha. “Chiếc xe của Morbidelli suýt giết tôi. Cả chiếc Ducati của Zarco cũng bay qua cách tôi vài mét, đó là một khoảnh khắc rất nguy hiểm”, Rossi tức giận.

Nhưng ngay sau đó, một điều đáng kinh ngạc là Rossi đã xoay sở để tự kiểm soát khi đang ở tốc độ hơn 300km/giờ, trước khi về thứ 5. Rossi nói với Sky Italia: "Tôi đã rất sợ, việc tiếp tục cuộc đua thật khó khăn. Tôi nhìn thấy một cái bóng nghĩ đó là trực thăng từ trên cao, đôi khi nó xảy ra trong cuộc đua mà trực thăng đi qua và tạo ra một cái bóng. Thay vào đó, hai 'viên đạn' đã bắn đến”.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe vỡ nát. Ảnh: internet.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe vỡ nát. Ảnh: internet.

Ngoài ra, siêu sao nói thêm: "Chúng tôi đang cạnh tranh trong một môn thể thao rất nguy hiểm, bạn phải tôn trọng những người chạy trên đường đua với mình. Zarco không phải quá xa lại với những điều này khi nó quá rõ ràng. Ở tốc độ 300 km/giờ, Morbidelli không thể làm gì được. Zarco phanh gấp trước mặt, Franco không còn cách xử lý nào khác”.

Các tay đua may mắn thoát chết trong vụ va chạm khủng khiếp. Ảnh: internet.

Các tay đua may mắn thoát chết trong vụ va chạm khủng khiếp. Ảnh: internet.

Rossi vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: internet.

Rossi vẫn chưa hoàn hồn sau khi suýt trở thành nạn nhân của một vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: internet.

Theo đó, Zarco, tay đua 30 tuổi người Pháp, cho biết anh không rõ nguyên nhân gây ra vụ va chạm, nhưng khẳng định mình vô tội. Vụ tai nạn đã khiến 2 chiếc xe gần như tan nát. Trước đó, ở chặng đua Moto2, tay đua Hafizh Syahrin của Malaysia cũng đã thoát hiểm trong gang tấc khi đâm vào xe của Enea Bastianini người Ý đang nằm giữa đường sau cú ngã.

PV

Tin khác

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao
Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

Thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam chịu thất bại 0-3 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Kết quả này khiến U23 Việt Nam xếp nhì bảng D và sẽ chạm trán U23 Iraq, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

HLV Hoàng Anh Tuấn nói U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở trận gặp U23 Iraq

(CLO) HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của U23 Uzbekistan so với U23 Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng bảng giải U23 châu Á, diễn ra tối muộn ngày 23/4. Nhưng chiến lược gia này nói rằng, U23 Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác ở trận tứ kết gặp U23 Iraq.

Thể thao