Siêu thị “đìu hiu”, chợ dân sinh tấp nập người mua hàng

Thứ ba, 31/03/2020 19:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi thông tin về việc sẽ cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 1/4/2020, tại một số chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa tấp nập người dân đến mua hàng. Còn các siêu thị thì dường như lượng khách hàng vẫn không thay đổi, thực phẩm vẫn đầy trên các kệ.

XX

Trưa ngày 31/3, Chỉ thị số 16 của Thủ tướng được ban hành về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Theo ghi nhận của PV báo Nhà báo và Công luận, tại nhiều địa điểm bán nhu yếu phẩm tại Hà Nội như: các cửa hàng tạp hóa, chợ dân sinh, chợ cóc…lượng người đến mua hàng đông hơn thường ngày, nhưng không đến mức “ùn ùn” đi mua hàng. Còn tại một số siêu thị trên địa bàn lại trong tình trạng ngược lại, hàng hóa “ê hề” bao gồm: rau, củ, quả, thịt…vẫn chất đầy trên các kệ, nhưng chỉ có số ít người đến mua hàng.

Tại chợ Cầu Diễn, nhiều sạp hàng đóng cửa, nhưng nhiều sạp bán nhu yếu phẩm lại đông người đến mua

Người dân đến chợ Cầu Diễn mua đồ tại các sạp hàng đông hơn

Người dân đến chợ Cầu Diễn mua đồ tại các sạp hàng đông hơn

Người dân đi xe vào chợ, chen nhau mua hàng

Người dân đi xe vào chợ, chen nhau mua hàng

Tại thị trấn trạm trôi (Hoài Đức) người dân đổ xô đến các cửa hàng gạo

Tại thị trấn trạm trôi (Hoài Đức) người dân đổ xô đến các cửa hàng gạo

Báo Công luận

Tại khu chợ Bách Khoa (Hà Nội), theo ghi nhận của PV, các quầy hàng không phải bán nhu yếu phẩm cần thiết đều đã đóng cửa, phía bên ngoài là các sạp hàng bán đồ khô, thịt, cá, rau…lại đông người mua. Theo chị Nguyễn Phương Anh (khu tập thể Bách Khoa): “Sau khi biết tin Thủ tướng phát lệnh cách ly toàn xã hội từ ngày mai, tôi vội ra chợ mua ít đồ “tươi” và đồ khô về cho gia đình. Mặc dù tâm lý của tôi và nhiều người cũng không lo sợ đến mức phải chạy đi vơ vét đồ để tích trữ, nhưng thấy cũng hơi lo, nên cứ mua trước một ít đồ khô như: mỳ, bánh…cho gia đình”.

Các cửa hàng không phải bán nhu yếu phẩm đã đóng cửa (chợ Bách Khoa - Hà Nội)

Các cửa hàng không phải bán nhu yếu phẩm đã đóng cửa (chợ Bách Khoa - Hà Nội)

Một số cửa hàng bán đồ khô vẫn mở và lác đác có khách vào mua

Một số cửa hàng bán đồ khô vẫn mở và lác đác có khách vào mua

Phía ngoài các quầy hàng bán đồ ăn, thịt, cá, chả, rau, củ...lại đông đúc, tấp nập

Phía ngoài các quầy hàng bán đồ ăn, thịt, cá, chả, rau, củ...lại đông đúc, tấp nập

2020_03_31_16_26_IMG_4263
Các quầy đồ khô cũng có nhiều người đến mua

Các quầy đồ khô cũng có nhiều người đến mua

Cá đã được bán hết nhanh chóng

Cá đã được bán hết nhanh chóng

Tương tự, tại chợ trên đường Đoàn Thị Điểm, người dân cũng tấp nập mua hàng. Hầu hết đều tập trung vào các mặt hàng, thịt, giò, chả, rau, củ, nhất là các quầy bán thịt, cá thậm chí còn xếp hàng đợi mua. Thậm chí nhiều người còn bỏ cả xe dưới lòng đường để cố vào mua được ít thịt, cá.

Người dân xếp hàng mua đồ tại một tạp hóa trên đường Tôn Đức Thắng

Người dân xếp hàng mua đồ tại một tạp hóa trên đường Tôn Đức Thắng

Xe để ngổn ngang giữa đường Tôn Đức Thắng để xếp hàng mua đồ tại 1 tạp hóa

Xe để ngổn ngang giữa đường Tôn Đức Thắng để xếp hàng mua đồ tại 1 tạp hóa

Các quầy bán thịt, rau, củ được nhiều người dân đến mua tại chợ Đoàn Thị Điểm

Các quầy bán thịt, rau, củ được nhiều người dân đến mua tại chợ Đoàn Thị Điểm

Người dân bỏ cả xe dưới lòng đường để vào đặt mua cá, thịt... ở chợ Đoàn Thị Điểm

Người dân bỏ cả xe dưới lòng đường để vào đặt mua cá, thịt... ở chợ Đoàn Thị Điểm

Tại khu vực Ngã Tư Sở, Pháo Đài Láng, Nam Đồng...các chợ dân sinh cũng có đông người đến mua đồ

Một sạp hàng bán thịt bò tại chợ Nhân Chính trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Một sạp hàng bán thịt bò tại chợ Nhân Chính trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Một tiểu thương liên tục đi lấy khoai tây về bán lẻ tại chợ Ngã Tư Sở

Một tiểu thương liên tục đi lấy khoai tây về bán lẻ tại chợ Ngã Tư Sở

Giá thịt bò tại các chợ dao động từ 250 đến 300 nghìn đồng tùy từng loại, nhưng vẫn có đông người đến mua

Giá thịt bò tại các chợ dao động từ 250 đến 300 nghìn đồng tùy từng loại, nhưng vẫn có đông người đến mua

Chợ cóc tại Phường Trung Hòa cũng đông người

Chợ cóc tại Phường Trung Hòa cũng đông người

Người dân tranh nhau mua rau

Người dân tranh nhau mua rau

Một sạp hàng bán thịt lợn trên phố Pháo Đài Láng – giá mỗi kg thịt lợn trung bình là 200 nghìn đồng, nhưng vẫn có đông người xếp hàng mua

Một sạp hàng bán thịt lợn trên phố Pháo Đài Láng – giá mỗi kg thịt lợn trung bình là 200 nghìn đồng, nhưng vẫn có đông người xếp hàng mua

Ngược lại với tình huống tấp nập người mua ở các chợ dân sinh, tại các siêu thị như Vinmart, Bic C, Aeon…thì lại khá ít người dân đến mua. Thậm chí nhiều siêu thị theo ghi nhận của PV còn không có cả khách, các kệ hàng rau, củ, quả, thịt, cá…vẫn đầy ắp mà chưa có ai “vơ vét”. Chỉ có một số kệ hàng đồ ăn nhanh có nhiều người mua hơn thường ngày, nhưng các mặt hàng vẫn đầy đủ.

Siêu thị đầy hàng...nhưng không có khách (1 cửa hàng của Vinmart)

Siêu thị đầy hàng...nhưng không có khách (1 cửa hàng của Vinmart)

Bic C Hà Đông đầy ắp hàng, nhưng khách thì khá ít

Bic C Hà Đông đầy ắp hàng, nhưng khách thì khá ít

Các quầy bán rau, hoa quả luôn đầy ắp hàng

Các quầy bán rau, hoa quả luôn đầy ắp hàng

Một số siêu thị tuy đông hơn thường ngày nhưng vẫn thừa hàng hóa

vimart hoài đức 4
vimart hoài đức 5
Chỉ có ít người đi mua hàng trong các siêu thị

Chỉ có ít người đi mua hàng trong các siêu thị

Về Chỉ thị 16 – cách ly toàn xã hội, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố đã chuẩn bị mọi phương án, trong mọi trường hợp đều có thể cung cấp đầy đủ cho người dân về lương thực, thực phẩm. Người dân không nên mua tích trữ, bởi tất cả các cửa hàng cung ứng lương thực, thực phẩm của các công ty, hộ gia đình vẫn được mở để bán hàng bình thường.

Về vấn đề này, thông tin với các cơ quan báo chí, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chho biết, việc cách ly toàn xã hội không phải biện pháp phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, cũng không phải là lệnh giới nghiêm như thời chiến. Mục tiêu của biện pháp cách ly toàn xã hội là nhằm giảm tối đa tương tác giữa người với người trong xã hội.

Đối với việc nghe thông tin sẽ cách ly, người dân lo lắng, đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ vì lo sợ phải ở nhà trong 15 ngày là không cần thiết, bởi, Thủ tướng không yêu cầu ngăn sông, cấm chợ, không đóng cửa siêu thị, các cửa hàng bán đồ thiết yếu. Thủ tướng cũng không cấm người dân ra ngoài mua lương thực, thực phẩm, thuốc men…Hiện các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu vẫn hoạt động và lưu thông hàng hóa và chỉ hạn chế, đóng cửa những cửa hàng, dịch vụ không cần thiết. Việc này Thủ tướng đã giao cho các địa phương chủ động, quy định cụ thể. Như Hà Nội đã quy định rõ những cửa hàng nào đóng, cửa hàng nào mở rất rõ ràng. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành đảm bảo nguồn hàng thiết yếu cung ứng cho người dân.

PV

Tin khác

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

Quảng Ninh: Đã tìm thấy thi thể thứ 4 trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh

(CLO) Thông tin được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên xác nhận, sau khi lực lượng chức năng địa phương này đã tìm được thi thể thứ 4 của vụ tai nạn vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 27/4.

Đời sống
Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nam: Phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống