Singapore: Thành lập “đội đặc nhiệm du lịch” “giải cứu” “công nghiệp không khói” thời Covid-19

(CLO) “Lực lượng đặc nhiệm” phục hồi du lịch của Singapore có nhiệm vụ tìm kiếm cơ hội và biện pháp thích hợp để thúc đẩy, củng cố niềm tin của các cơ sở du lịch Singapore, cũng như góp phần xây dựng và khởi xướng những kế hoạch phục hồi ngành du lịch.

Đến nay, với sự hỗ trợ của chính phủ, Tổng cục Du lịch Singapore đã công bố các biện pháp miễn lệ phí cấp giấy phép cho khách sạn, đại lý du lịch và hướng dẫn viên du lịch, đồng thời sẽ chi trả phí vệ sinh cho các khách sạn có trường hợp nghi nhiễm và được xác nhận dương tính với COVID-19.

Con số kỷ lục năm 2019

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lượng khách quốc tế đến tham quan quốc đảo này đã giảm 25-30% so với năm 2019. Trung bình Singapore mất từ 18.000 - 20.000 lượt khách mỗi ngày và hầu hết là khách du lịch đến từ Trung Quốc, đặc biệt sau khi Chính phủ nước này ban hành lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người mang hộ chiếu Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. 

Vì Covid-19 mà lượng khách tới Singapore giảm mạnh.

Vì Covid-19 mà lượng khách tới Singapore giảm mạnh.

Hai tuần gần đây, lượng khách ban ngày giảm khoảng 30% do nhiều công ty cho nhân viên làm việc ở nhà. Lượng khách buổi tối còn sụt giảm nhiều hơn nữa vì nhiều người ngại đi chơi. "Không biết đến bao giờ dịch Covid-19 này mới kết thúc”, Kenny - tài xế Grab kiêm hướng dẫn viên cho biết. Tình trạng “ế khách” này xảy ra nhiều ngày qua, đặc biệt sau khi chính phủ Singapore thông báo nâng mức Hệ thống Điều kiện Ứng phó Bùng phát Dịch bệnh (DORSCON) lên mức Cam, mức cao thứ ba trong bốn mức cảnh báo. Đây là mức cảnh báo tương đương với dịch SARS năm 2003. Đã có khoảng 10.000 người Vũ Hán đến đảo quốc sư tử này trong tháng 12/2019 và tháng 1/2020 trước khi dịch bệnh bùng phát tại đây.

Năm 2019, ngành du lịch Singapore ghi nhận con số cao kỷ lục với 19,1 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Trung Quốc chiếm 19%, ngành công nghiệp không khói này đang đóng góp khoảng 4% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Thúc đẩy trở lại

“Lực lượng đặc nhiệm” phục hồi du lịch do Chính phủ Singapore thành lập chịu trách nhiệm vạch ra các kế hoạch chiến lược nhằm khắc phục những tổn thất do COVID-19 gây ra, đưa ngành du lịch Singapore dần trở lại với hoạt động bình thường.

Lực lượng Đặc nhiệm có nhiệm vụ giải cứu ngành du lịch bị thất thu.

Lực lượng Đặc nhiệm có nhiệm vụ giải cứu ngành du lịch bị thất thu.

Tổng cục Du lịch Singapore cho biết Chính phủ nước này đã thành lập Lực lượng đặc nhiệm phục hồi du lịch Singapore (TRAC) với nhiệm vụ vạch ra các kế hoạch chiến lược nhằm khắc phục những tổn thất do COVID-19 gây ra, đưa ngành du lịch Singapore dần trở lại với hoạt động bình thường. TRAC bao gồm các nhà lãnh đạo thuộc ngành du lịch đến từ phía chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, tận dụng thế mạnh của cả hai phía nhằm phối hợp cùng nhau trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch Singapore. Thành lập TRAC chỉ là một trong nhiều biện pháp mà Singapore đang thực hiện, trong đó bao gồm khởi động chiến dịch "SG Clean" (Vì một Singapore xanh - sạch), chương trình theo dõi liên lạc nghiêm ngặt do Bộ Y tế Singapore chỉ đạo các ban ngành phối hợp để chống thiệt hại do dịch COVID-19.  Để thực hiện, Bộ Y tế nước này đã áp dụng phương thức "truy ngược" đối với các hoạt động của bệnh nhân trong hai tuần trước khi xuất hiện triệu chứng của bệnh, giúp dễ dàng khoanh vùng và phát hiện các ca bệnh tiềm năng và nguồn lây truyền bệnh. 

Đồng thời, Bộ Y tế cũng tiến hành theo dõi, dự đoán các ca nhiễm tiềm năng sau quá trình tiếp xúc với nguồn bệnh để kịp thời khám và chữa trị nếu có triệu chứng bất thường. Cục Môi trường quốc gia Singapore (NEA) đã phát động chiến dịch "SG Clean" để nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ vệ sinh tại các địa điểm công cộng như khu ăn uống bình dân, trung tâm thương mại, nhà vệ sinh công cộng… Chiến dịch "SG Clean" bắt đầu tại các quán ăn bình dân, sau đó mở rộng đến các nút giao thông công cộng như ga xe lửa và các trạm xe buýt. Quy mô của chiến dịch bao gồm cả trường học - đặc biệt là trường mầm non, tòa nhà chính phủ, khách sạn, địa điểm tổ chức hội nghị, điểm du lịch, bến tàu và bến phà, nhà ga sân bay, khu nghỉ dưỡng tích hợp, trung tâm mua sắm và các địa điểm ăn uống.

Tổ chức và doanh nghiệp tham gia chiến dịch sẽ phải cam kết cũng như tuân thủ các quy định kiểm tra vệ sinh nghiêm ngặt theo từng ngành, gồm các tiêu chí như giám sát quản lý, các phương pháp khử trùng, mức độ sạch sẽ của khu vực công cộng và nhà vệ sinh. Những quy định này sẽ được điều chỉnh tùy theo yêu cầu và hoạt động của từng doanh nghiệp. Các địa điểm được công nhận bởi "SG Clean" đều được kiểm tra cấp cơ sở bởi các bộ, ngành hoặc giám định bên thứ ba để đảm bảo luôn trong tình trạng sạch sẽ và an toàn.

Nguyễn Hưng-D.T

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: