Singapore và Brunei ‘quan ngại sâu sắc' về Myanmar, EU trừng phạt 11 quan chức quân đội

(CLO) Hôm nay (22/3), Bộ trưởng Ngoại giao Singapore có chuyến thăm Brunei - Chủ tịch ASEAN - trong bối cảnh bạo lực ở Myanmar làm phủ bóng khu vực. Trong khi đó, EU quyết định áp đặt lệnh trừng phạt với 11 quan chức Myanmar bởi xung đột chính trị dẫn đến bạo lực khiến hàng trăm người thiệt mạng tại nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, trái, gặp nhà lãnh đạo Brunei Sultan Hassanal Bolkiah vào ngày 22 tháng 3. - Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, trái, gặp nhà lãnh đạo Brunei Sultan Hassanal Bolkiah vào ngày 22 tháng 3. - Ảnh: Bộ Ngoại giao Singapore

Bài liên quan

Myanmar: Thêm 2 người biểu tình thiệt mạng, áp lực lên chính quyền gia tăng

Người dân chạy trốn khỏi ngoại ô Yangon lo sợ quân đội Myanmar đàn áp

Myanmar: Cảnh sát tiếp tục nổ súng vào các cuộc biểu tình, thêm 6 người thiệt mạng

Phản ứng của ASEAN

Các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính của quân đội vẫn đang diễn ra hàng ngày tại các thành phố ở Myanmar. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, 250 người đã chết trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình kể từ ngày 1/2.

Mặc dù cộng đồng quốc tế, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã liên tục lên tiếng thậm chí đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm vào quan chức và các công ty liên quan đến quân đội, lãnh đạo chính phủ quân sự vẫn không có dấu hiệu thỏa hiệp, làm giảm căng thẳng với những người biểu tình.

Hơn một tháng qua, tình hình bạo lực tại Myanmar trở thành thách thức lớn đối với ASEAN và vai trò của tổ chức này. Sau một số tuyên bố bày tỏ quan điểm về cuộc khủng hoảng ở Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã đến Brunei vào hôm nay (22/3), gặp gỡ nhà lãnh đạo Sultan Hassanal Bolkiah và hội đàm với người đồng cấp Dato Erywan Pehin Yusof. Hai bên nhất trí rằng tình hình ở Myanmar là "mối quan tâm sâu sắc" và kêu gọi tất cả các bên ở Myanmar tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại mang tính xây dựng, theo Bộ Ngoại giao Singapore.

Chuyến đi của Bộ trưởng Balakrishnan diễn ra khi một số thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á thúc đẩy một cuộc họp đặc biệt về cuộc khủng hoảng Myanmar. Thứ Sáu tuần trước (19/3), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các cuộc đàm phán cấp cao ngay lập tức, và Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã ủng hộ đề xuất của ông Widodo vào cùng ngày.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, ông Balakrishnan sẽ trở lại Singapore cùng ngày trước khi đến Malaysia vào ngày mai (23/2), sau đó là chuyến thăm Indonesia theo kế hoạch.

Trong thời gian ở Malaysia từ thứ Ba đến thứ Tư, ông Balakrishnan sẽ gặp người đồng cấp Hishammuddin Hussein để "thảo luận về các vấn đề quan tâm chung của cả hai nước trong bối cảnh hợp tác song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực", Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Bộ cho biết Balakrishnan cũng sẽ gọi điện cho Thủ tướng Muhyiddin.

Trong khi tuyên bố của Singapore không nói liệu một hội nghị thượng đỉnh khu vực có được thảo luận tại Brunei hay không, các Bộ trưởng Ngoại giao đã trao đổi về "sự ủng hộ của ASEAN đối với việc Myanmar quay trở lại con đường hòa giải, hòa bình và ổn định dân tộc".

Năm nay  chủ tịch ASEAN là Brunei, nước đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm ra câu trả lời khu vực cho cuộc khủng hoảng. Khối ASEAN gồm 10 thành viên duy trì nguyên tắc không can thiệp vào các quốc gia riêng lẻ. Nhưng Singapore, Indonesia, Malaysia và các quốc gia khác đều lên tiếng báo động về Myanmar ngay sau cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2.

Bước đột phá ban đầu hướng tới một phản ứng rộng lớn hơn của ASEAN diễn ra vào ngày 2 tháng 3, khi các thành viên tổ chức một cuộc họp ngoại trưởng trực tuyến để thảo luận về vấn đề này. Các quan chức Ngoại giao "bày tỏ quan ngại về tình hình ở Myanmar và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, không xúi giục thêm bạo lực và để tất cả các bên thực hiện sự kiềm chế cũng như linh hoạt tối đa", theo tuyên bố của chủ tọa được đưa ra sau đó.

Trưởng ban Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết khối sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân có liên quan đến cuộc đảo chính ở Myanmar - Ảnh: Reuters

Trưởng ban Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết khối sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân có liên quan đến cuộc đảo chính ở Myanmar - Ảnh: Reuters

EU xử phạt 11 người liên quan đến cuộc đảo chính Myanmar

Liên minh châu Âu hôm thứ Hai (22/3) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 11 cá nhân có liên quan đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 ở Myanmar, Giám đốc Chính sách Đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết khi ông đến dự cuộc họp của các ngoại trưởng EU tại Brussels.

Mặc dù Liên minh châu Âu có lệnh cấm vận vũ khí đối với Myanmar và đã nhắm vào một số quan chức quân sự cấp cao kể từ năm 2018, nhưng các biện pháp này là phản ứng quan trọng nhất kể từ cuộc đảo chính cho đến nay.

"Về phía ... Myanmar, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 người liên quan đến cuộc đảo chính và đàn áp người biểu tình", Borrell nói, đồng thời cho biết thêm tình hình đất nước Myanmar đang xấu đi.

Theo Reuters, EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt. Tên của các cá nhân dự kiến ​​sẽ được công khai sau khi các biện pháp trừng phạt được các Bộ trưởng chính thức quyết định. Các biện pháp mạnh hơn có thể ​​sẽ sớm được đưa ra khi khối chuyển sang nhắm vào các doanh nghiệp do quân đội điều hành.

Các nhà ngoại giao EU cho biết, các thành viên của các tập đoàn quân sự, Myanmar Economic Holdings và Myanmar Economic Corp., có khả năng là mục tiêu, đồng thời Liên minh châu Âu cũng ngăn cản các nhà đầu tư và ngân hàng EU làm ăn với họ.

Các tập đoàn Myanmar bị nhắm đến trải rộng khắp nền kinh tế từ khai thác và sản xuất đến thực phẩm và đồ uống đến khách sạn, viễn thông và ngân hàng. Đây là nhóm được xếp hạng trong số những công ty nộp thuế nhiều nhất của đất nước và tìm kiếm quan hệ đối tác với các công ty nước ngoài khi Myanmar mở cửa trong quá trình tự do hóa dân chủ.

Một phái bộ tìm hiểu thực tế của Liên Hợp Quốc vào năm 2019 đã khuyến nghị các biện pháp trừng phạt đối với hai công ty và các công ty con của họ, nói rằng họ đã cung cấp cho quân đội các nguồn thu bổ sung có thể tài trợ cho các vi phạm nhân quyền.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: