Singapore xem ‘chống đói nghèo’ như một ưu tiên quốc gia mới

Thứ năm, 17/09/2020 11:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp sự giàu có khổng lồ ở Singapore, nghèo đói cũng là một vấn đề cấp bách của quốc gia này. Với việc thiếu lương tối thiểu, không có gì đảm bảo rằng công dân Singapore có cơ hội kiếm đủ để sống.

Singapore hiếm khi bị coi là một quốc gia nghèo vì nước này đứng thứ tư trong các quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, thực tế là nhiều người Singapore sống trong cảnh nghèo đói. Đối với quá nhiều người, nghèo đói ở Singapore là một thực tế của cuộc sống - Ảnh: Borgenrpoject

Singapore hiếm khi bị coi là một quốc gia nghèo vì nước này đứng thứ tư trong các quốc gia giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, thực tế là nhiều người Singapore sống trong cảnh nghèo đói. Đối với quá nhiều người, nghèo đói ở Singapore là một thực tế của cuộc sống - Ảnh: Borgenrpoject

Bài liên quan

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo trong nước đang đưa vấn đề này lên hàng đầu trong cuộc đối thoại quốc gia. Tỷ lệ nghèo ở Singapore tăng 43,45% chỉ trong ba năm, từ 2012 đến 2015.

Nghèo đói ảnh hưởng nhiều nhất đến người cao tuổi, với tỷ lệ của họ tăng 74,32% trong cùng khoảng thời gian. Sự gia tăng nhanh chóng này đã thúc đẩy các quan chức chính phủ giải quyết vấn đề.

Các chính sách khác nhau của chính phủ, chẳng hạn như thiếu lương tối thiểu và hạn chế rút tiền hưu trí, thường bị chỉ trích là nguyên nhân có thể gây ra vấn đề nghèo đói ngày càng tăng ở Singapore.

Đảng Tiến bộ Singapore tọa đàm về nghèo đói

Đảng Tiến bộ Singapore (PSP) là một nhóm chính trị quốc gia lớn, tự mô tả mình là 'đảng vì người dân.' Đảng này ủng hộ sự chú ý ngày càng tăng đối với tỷ lệ đói nghèo gia tăng.

Những luận điệu của đảng chủ yếu tập trung vào đấu tranh cho tất cả người dân Singapore, không chỉ các tầng lớp ưu tú sở hữu tiền bạc và quyền lực. Đảng đã tổ chức một chuỗi tọa đàm, PSP Talk, vào tháng 9 năm 2019 để nêu bật các vấn đề cấp bách và định hướng cuộc đối thoại quốc gia.

Nghèo đói ở Singapore là một trong những chủ đề thảo luận chính trong sự kiện này. Yeoh Lam Keong, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của GIC Private Limited, đã phát biểu tại chuỗi tọa đàm, đặc biệt là đề xuất một số cải cách nghèo đói dựa trên những phát hiện từ nghiên cứu của ông. Keong đã nhân cơ hội này để nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của nghèo đói ở Singapore.

Keong nói về nghiên cứu của mình: “Trước sự bàng hoàng và kinh hoàng, tôi nhận ra rằng vị trí của người nghèo ở Singapore tồi tệ và khủng khiếp hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng”.

PSP Talk đã mở ra cơ hội giáo dục và phản ánh mối quan hệ của Singapore với cải cách nghèo đói và phúc lợi. Keong đã xác định ba loại nghèo trong bài thuyết trình của mình - người nghèo cao tuổi, người nghèo đang làm việc và người nghèo thất nghiệp - để thiết lập hiểu biết học thuật về tình hình ở Singapore.

Ông tiếp tục giải thích các sáng kiến ​​chính sách dựa trên nghiên cứu của mình, mà chính phủ có thể thực thi để hỗ trợ các công dân nghèo của mình. Các sáng kiến ​​của Keong bao gồm gây quỹ cho Chương trình Hỗ trợ Thu nhập từ Vé đi làm và Hỗ trợ Bạc, các chương trình cung cấp tiền cho những người có nhu cầu, từ 500 đô la đến 600 đô la một tháng.

Keong lập luận rằng, đây là một hành động có thể thực hiện được về mặt tài chính sẽ giúp đỡ những người nghèo và người già đang đau khổ.

Tỷ lệ nghèo ở Singapore tăng 43,45% chỉ trong ba năm, từ 2012 đến 2015. Sự nghèo đói đang ảnh hưởng tới người cao tuổi tại Singapore - Ảnh: Borgenproject

Tỷ lệ nghèo ở Singapore tăng 43,45% chỉ trong ba năm, từ 2012 đến 2015. Sự nghèo đói đang ảnh hưởng tới người cao tuổi tại Singapore - Ảnh: Borgenproject

Kể từ khi Keong trình bày về những cải cách chính sách này, chính phủ Singapore đã mở rộng Chương trình Hỗ trợ Bạc. Vào tháng 1 năm 2021, chương trình sẽ mở rộng tiêu chí đủ điều kiện và tăng các khoản thanh toán hàng quý lên 20%.

Tổng thư ký Đảng Tan Cheng Bok cũng phát biểu tại sự kiện này. Tiến sĩ Tan đã cam kết công khai hiểu được sự phức tạp của nghèo đói trong quốc gia và nỗ lực để đưa ra các giải pháp.

Ông tiếp tục ủng hộ khẳng định này vào tháng 7 năm 2020 trong khi vận động cho Tổng tuyển cử, thúc đẩy cử tri bầu ra những người đại diện đặt "câu hỏi đúng" và coi trọng sự tin tưởng và minh bạch. Sau thất bại sít sao, Tiến sĩ Tan thề sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân về những vấn đề này.

Nhìn về phía trước

PSP Talk đại diện cho một bước đi đầy hứa hẹn nhằm giải quyết tỷ lệ nghèo ngày càng tăng ở Singapore. Quyết định của Đảng Tiến bộ Singapore nhằm làm nổi bật tình trạng nghèo đói tại sự kiện tập hợp các học giả và các nhà lãnh đạo quốc gia này cho thấy một trọng tâm mới đối với chính phủ Singapore.

Đảng tiếp tục thúc đẩy gia tăng ảnh hưởng trong chính phủ trong khi yêu cầu các quan chức dân cử đương nhiệm phải chịu trách nhiệm về nhu cầu của tất cả công dân Singapore.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h