Bắc Kinh cử nhà ngoại giao hàng đầu đến Singapore và Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

Thứ tư, 19/08/2020 17:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Dương Khiết Trì sẽ đến thăm Singapore vào thứ Năm và Hàn Quốc vào thứ Sáu. Chuyến đi đầu tiên của ông đến Seoul sau hai năm sẽ bao gồm các cuộc đàm phán về an ninh quốc tế, bán đảo Triều Tiên và ứng phó với virus Corona.

Ông Dương Khiết Trì sẽ đến thăm Singapore vào thứ Năm và Hàn Quốc vào thứ Sáu. Ảnh minh họa: AFP

Ông Dương Khiết Trì sẽ đến thăm Singapore vào thứ Năm và Hàn Quốc vào thứ Sáu. Ảnh minh họa: AFP

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc sẽ thăm Singapore và Hàn Quốc vào cuối tuần này khi Bắc Kinh tìm cách tăng cường quan hệ với các nước láng giềng châu Á trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị với Washington ngày càng gia tăng.

Dương Khiết Trì, kiến trúc sư hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, sẽ thăm Busan bắt đầu từ thứ Sáu và sẽ hội đàm vào thứ Bảy với Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon, hãng tin Yonhap đưa tin, trích lời phát ngôn viên văn phòng tổng thống Kang Min-seok.

Trước chuyến đi tới Busan, ông Dương Khiết Trì - một thành viên của Bộ Chính trị gồm 24 người, trung tâm quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc- sẽ đến thăm Singapore vào thứ Năm, nguồn tin từ trang Hoa Nam Buổi Sáng cho biết.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Dương  đến Hàn Quốc kể từ tháng 7 năm 2018.

Hai bên “dự kiến có các cuộc hội đàm vào sáng thứ Bảy và trong bữa trưa sẽ trao đổi ý kiến về các vấn đề cùng quan tâm như Hàn Quốc-Trung Quốc hợp tác ứng phó virus Corona, quan hệ song phương bao gồm trao đổi cấp cao cũng như bán đảo Triều Tiên và các tình hình an ninh quốc tế ”, Kang nói tại một cuộc họp báo.

Song phương cũng dự kiến sẽ thảo luận về Chuyến thăm tiềm năng đến Hàn Quốc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời mời ông Tập thăm Hàn Quốc vào đầu năm 2020 nhân chuyến thăm Bắc Kinh năm 2017 để, nhưng kế hoạch bị trì hoãn do đại dịch Covid-19. Lần cuối ông Tập đến thăm Seoul vào năm 2014.

Các chuyến thăm của Yang tới hai nước láng giềng của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, với một loạt bất đồng, bao gồm các vấn đề thương mại, công nghệ, Hong Kong, Đài Loan và Biển Đông.

Mỹ tháng trước cho biết những tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh đối với vùng biển tranh chấp là trái pháp luật.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã cảnh báo rằng quan hệ Mỹ-Trung đã chìm xuống mức "rất nguy hiểm" và quốc gia của ông cũng như các quốc gia khác ở châu Á ngày càng lo lắng rằng điều này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Vân Trần

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h