Số ca Covid ở trẻ nhỏ tăng cao tại Mỹ, nhưng ít nguy hiểm

Thứ bảy, 08/01/2022 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dữ liệu hôm thứ Sáu (7/1), số trẻ em dưới 5 tuổi bị nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã tăng vọt trong những tuần gần đây, lên mức cao nhất trong đại dịch. Tuy nhiên, CDC chưa thấy tín hiệu Omicron nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết xu hướng trẻ em quá nhỏ mắc Covid-19 đang tăng lên, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng cho trẻ lớn hơn và người lớn ở xung quanh.

so ca covid o tre nho tang cao tai my nhung it nguy hiem hinh 1

Trẻ nhỏ đang dần trở thành mối quan tâm đặc biệt trong đại dịch Covid-19. Ảnh: RT

Tuy nhiên, CDC cũng cho biết họ chưa thấy dấu hiệu biến thể Omicron nghiêm trọng hơn ở trẻ nhỏ mặc dù số ca nhập viện ngày càng tăng.

“Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy mức độ nghiêm trọng gia tăng ở trẻ em dưới 5 tuổi, những người chưa đủ điều kiện tiêm chủng. Bà nói rằng sự gia tăng các ca bệnh nói chung có thể là một lý do giải thích cho sự gia tăng số ca nhập viện”.

Kể từ giữa tháng 12, khi biến thể Omicron rất dễ lây lan lan rộng khắp cả nước, tỷ lệ nhập viện ở trẻ dưới 5 tuổi đã tăng lên 4 trên 100.000, so với 2,5 trên 100.000 trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ nhập viện chỉ là khoảng 1 trên 100.000 đối với trẻ em từ 5 đến 17 tuổi.

Trong một tuyên bố, Walensky nói rằng mặc dù trẻ em vẫn có tỷ lệ nhập viện thấp nhất so với bất kỳ nhóm tuổi nào, nhưng "tỷ lệ nhập viện ở trẻ em đang là cao nhất so với bất kỳ thời điểm nào trước đây trong đại dịch".

Walensky lưu ý thêm rằng chỉ hơn 50% trẻ em từ 12 đến 18 tuổi và chỉ 16% trong số 5 đến 11 tuổi được tiêm chủng đầy đủ tại Mỹ.

Tại cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng tuần này, Tiến sĩ Anthony Fauci nhấn mạnh rằng một trong những cách tốt nhất để bảo vệ trẻ nhỏ là tiêm chủng cho những người khác.

Dữ liệu cho thấy các mũi tiêm tăng cường cung cấp sự bảo vệ tốt nhất chống lại Omicron. CDC trong tuần này đã khuyến nghị tiêm mũi thứ ba cho trẻ em dưới 12 tuổi. Trong số trẻ ở các độ tuổi lớn hơn đủ điều kiện, chỉ 34% đã được tiêm mũi tăng cường.

Sự gia tăng số ca nhập viện đang làm tăng thêm mối quan tâm của các bậc cha mẹ lo lắng về việc làm thế nào để giữ an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi.

Cặp vợ chồng Emily Hojara và Eli Zilke ở Michigan đang hết sức bảo vệ cô con gái 2 tuổi Flora của họ. Họ hạn chế bé tiếp xúc với những đứa trẻ khác, không cho khách nào được phép vào nhà trừ khi đeo khẩu trang, thậm chí cả ông bà.

Nhiều người đã hy vọng năm mới có thể mang đến một loại vắc xin cho trẻ nhỏ, nhưng Pfizer thông báo vào tháng trước rằng 2 liều không mang lại hiệu quả tránh lây nhiễm như mong đợi ở trẻ từ 2 đến 4 tuổi. Vì vậy, họ sẽ phát triển liều thứ ba dành cho trẻ dưới 5 tuổi trong thời gian ngắn tới.

Hoàng Huy (theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h
Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h