Số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến, Đức cảnh báo bùng dịch vào mùa đông

(CLO) Bộ Y tế Đức cho biết hôm thứ Sáu (22/10) nước này đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm virus Corona và cảnh báo rằng tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mùa đông đến gần.

Người phát ngôn Bộ Y tế Oliver Ewald nói với các phóng viên ở Berlin: “Với số lượng ca nhiễm đang tăng lên, chúng tôi đang thấy tình hình trở nên căng thẳng”.

so ca nhiem covid 19 tang dot bien duc canh bao bung dich vao mua dong hinh 1

Hình ảnh một trung tâm xét nghiệm COVID ở phía trước nhà hát Opera ở Duisburg, Đức, ngày 12 tháng 10 năm 2021 - Ảnh AP / Martin Meissner

Mối quan tâm này xuất hiện một ngày sau khi viện y tế Robert Koch của Đức (RKI) cho biết trong báo cáo hàng tuần của mình rằng tỷ lệ mắc COVID-19 trong bảy ngày đã tăng kể từ cuối tháng 9.

Xu hướng tăng "đã trở nên rõ ràng ở hầu hết các nhóm tuổi trong tuần qua và dự kiến ​​rằng số lượng ca nhiễm sẽ tăng nhanh trong quá trình tiếp theo của mùa thu và mùa đông", Ewald nói.

Đức đã ghi nhận 19.572 trường hợp nhiễm virus Corona mới trong 24 giờ qua vào thứ Sáu (22/10), theo RKI, tăng 70% so với một tuần trước đó.

Con số hôm thứ Sáu là cao nhất kể từ đầu tháng Năm, khi ít người Đức được tiêm chủng COVID-19 hơn nhiều.

Tỷ lệ mắc mới trong 7 ngày của nước này đã tăng lên 95,1 ca nhiễm trên 100.000 người, cũng là mức cao nhất kể từ tháng 5.

Bộ Y tế cho biết sự gia tăng đột biến số ca nhiễm chưa dẫn đến "sự gia tăng năng động" ở các bệnh nhân Covid cần được chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, hiệp hội chăm sóc đặc biệt DIVI của Đức đã lên tiếng cảnh báo trước những diễn biến mới nhất.

Chuyên gia cấp cao của DIVI, Christian Karagiannidis đã viết trên Twitter rằng có "mối tương quan rất chặt chẽ" giữa tỷ lệ mắc bệnh và số ca nhập viện COVID-19 mới.

"Làn sóng thứ tư thực sự đang bắt đầu và đang tăng tốc độ", Karagiannidis nhận định.

Các nhà lãnh đạo của 16 bang khu vực của Đức đang họp để thảo luận về các bước tiếp theo trong cuộc chiến chống lại đại dịch, và dự kiến ​​sẽ giữ nguyên các biện pháp hiện có.

RKI trong báo cáo của mình đã kêu gọi tất cả công dân, bao gồm cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã khỏi bệnh từ Covid, hãy tiếp tục tôn trọng các hướng dẫn sức khỏe được khuyến nghị, bao gồm đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách và thường xuyên rửa tay.

Báo cáo cho biết thêm: “Cần giảm bớt những tiếp xúc gần gũi không cần thiết và đặc biệt là những tình huống trong nhà có thể trở thành cái gọi là sự kiện siêu lan truyền khi có thể”.

Hơn 66% dân số ở Đức, quốc gia có khoảng 83 triệu dân, hiện đã được tiêm phòng đầy đủ COVID-19. Gần 70% đã nhận được ít nhất liều đầu tiên.

Phan Nguyên (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: