Số ca nhiễm HIV tăng đột biến, Philippines cảnh báo tình trạng khẩn cấp y tế
(CLO) Bộ Y tế Philippines đã phát cảnh báo về “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng” trước sự gia tăng đáng báo động số ca nhiễm HIV, đặc biệt ở nhóm nam thanh niên trẻ tuổi.
Dữ liệu mới nhất từ sở y tế cho thấy, trung bình mỗi ngày trong quý I/2025, Philippines ghi nhận khoảng 57 ca nhiễm HIV mới – tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi cả nước có khoảng 117 triệu dân. Con số này đã đưa Philippines trở thành quốc gia có số ca mắc mới cao nhất khu vực Tây Thái Bình Dương.
Bộ trưởng Y tế Ted Herbosa nhấn mạnh trong thông điệp video phát hành ngày 3/6: “Thanh thiếu niên đang chiếm phần lớn các trường hợp nhiễm mới, đây là điều đáng lo ngại nhất”.
Ông Herbosa cũng cho biết Bộ Y tế đang xem xét đề xuất tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về HIV nhằm huy động sự tham gia toàn diện từ xã hội và chính phủ trong chiến dịch giảm thiểu lây nhiễm mới.
.png)
Theo báo cáo của Bộ Y tế Philippines, 95% số ca nhiễm mới là nam giới, trong đó nhóm tuổi 15-24 chiếm 33%, nhóm 25-34 chiếm 47%. Phương thức lây truyền chủ yếu vẫn là qua tiếp xúc tình dục, đặc biệt là giữa nam giới với nam giới – chiếm phần lớn các trường hợp từ năm 2007 đến nay.
Chính phủ Philippines chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự bùng phát, nhưng thừa nhận tình trạng này đang làm chậm tiến độ đạt các mục tiêu toàn cầu do Liên hợp quốc đề ra nhằm chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030.
Theo luật pháp Philippines, tổng thống có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế nếu dịch bệnh đe dọa an ninh quốc gia – động thái từng được áp dụng khi đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020.
Bộ Y tế Philippines cũng báo động tình trạng chẩn đoán và điều trị HIV còn nhiều hạn chế: chỉ 55% người nhiễm được phát hiện và 66% trong số đó đang nhận liệu pháp kháng virus – biện pháp quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa lây lan.
Từ năm 2021 đến nay, số người nhiễm HIV tại Philippines đã tăng đáng kể, với ước tính khoảng 252.800 người sẽ sống chung với virus này vào cuối năm 2025.