So kè khối tài sản "khủng" của 2 cặp mỹ nhân Hàn Quốc

Thứ năm, 13/08/2020 11:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Kim Tae Hee - Jeon Ji Hyun và Yoona – Suzy là 2 cặp mỹ nhân Hàn Quốc thường xuyên bị so kè từ nhan sắc đến tài sản, ngay cả dàn bạn trai cũng được đặt lên bàn cân.

Cặp chị đại: Kim Tae Hee - Jeon Ji Hyun

Đều là hai mỹ nữ có nhan sắc, tiếng tăm và độ giàu có nổi trội, nhưng những điều xuất hiện trong cuộc sống của họ lại hoàn toàn khác nhau. Khi so sánh, chúng ta lại thấy “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun nổi bật hơn cả. Trong khi Kim Tae Hee có hạnh phúc nhưng công việc đóng băng, thì Jeon Ji Hyun lại có được cả một mái ấm nhỏ và sự nghiệp lớn lao. Không chỉ nhan sắc và sự nghiệp liên tục được đặt lên bàn cân so sánh, chồng của hai mỹ nhân cũng được dân tình bàn tán không ngớt.

Kim Tae Hee - Jeon Ji Hyun

Kim Tae Hee - Jeon Ji Hyun

Kim Tae Hee: “bà trùm bất động sản”

Thời điểm chưa kết hôn, thu nhập mỗi năm của Kim Tae Hee khoảng chừng 10 tỷ won (191 tỷ đồng) nhờ việc đóng phim và các hợp đồng quảng cáo, đi sự kiện. Cô cũng là một trong top 3 nữ nghệ sĩ kinh doanh bất động sản thành công bên cạnh Jun Ji Hyun và Song Hye Kyo.

Kim Tae Hee 3

Kim Tae Hee từng sở hữu căn villa ở Seoul có giá khoảng 7 tỷ won (135 tỷ đồng) cùng một tòa nhà thương mại ở lân cận Gangnam có giá 13 tỷ won (251 tỷ đồng) dùng để cho thuê và thu về 60 triệu won (tương đương 1,2 tỷ đồng). Bất động sản của ngọc nữ xứ Hàn ước chừng đạt 386 tỷ đồng. Có thể nói nếu không cần đóng phim, Kim Tae Hee vẫn có thể "ngồi mát ăn bát vàng" nhờ đầu óc kinh doanh.

Kim Tae Hee

Còn chồng cô là Bi Rain cũng không hề kém cạnh khi nằm trong danh sách các ngôi sao xứ Hàn có bất động sản giá trị. Anh sở hữu căn villa tại khu Chungdam-dong có giá 6,2 tỷ won (120 tỷ đồng) cùng với một tòa nhà thương mại khác có giá tầm 25 tỷ won (hơn 483 tỷ đồng).

Có thể nói, từ khi xây dựng tổ ấm với Bi Rain, Kim Tea Hee có được một cuộc sống viên mãn. Cô nàng dành rất nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình, vì thế đã hạn chế các hoạt động nghệ thuật. Bận rộn với kế hoạch chào đón thành viên mới, cô chỉ tham gia một số dự án. Mặc dù ở ẩn, nhưng Kim Tae Hee vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Jeon Ji Hyun – có một gia đình nhỏ, sự nghiệp đỉnh cao

Chạm ngõ tuổi 37, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun hạnh phúc khi có một gia đình nhỏ cùng sự nghiệp đỉnh cao. Bà mẹ hai con được thời gian quá ưu ái khi vẫn xinh đẹp như ngày nào, body chuẩn cùng thần thái quyến rũ sang trọng.

Jeon Ji Hyun

Với đầu óc kinh doanh và cái duyên với nhà đất, Jeon Ji Hyun đầu tư rất mát tay vào thị trường bất động sản. Nữ diễn viên nắm trong tay khối bất động sản lên đến 72 triệu đô la (1,63 nghìn tỉ đồng). Gầy đây nhất, mỹ nhân này vừa chi 32,5 tỉ won (tương đương 647 tỉ đồng) để tậu về tòa nhà có tiềm năng lớn.

Jeon Ji Hyun 2

Cụ thể, tòa nhà nằm ngay ở "lòng đỏ trứng", tức là phần trung tâm nhất của khu phố sầm uất Gangnam, Seoul. Tòa nhà nằm đối diện với một khu khách sạn lớn, một khu phức hợp văn hóa (nơi vốn rất phát triển vì tập trung phần đông giới trẻ và khu trung tâm thương mại lớn) và khá gần Tháp sân bay thành phố Seoul. Với diện tích khá lớn, 2 tầng chính, 1 tầng hầm và tiềm năng lớn để cơi nới thêm, giá trị của nó có thể sẽ tăng thành 50 - 55 tỉ won (996 - 1 nghìn tỉ đồng).

Bên cạnh đó, ông xã của mỹ nhân “Vì sao đưa anh tới” là doanh nhân giàu có Choi Joon Hyuk. Anh hiện là CEO của công ty tài chính và tài sản Alpha Asset Management. Nhiều nguồn tin tiết lộ, công ty có tài sản hoạt động ròng lên tới 350 tỷ won (gần 6800 tỷ đồng). Được biết, Choi Joon Hyuk là con trai ông Choi Gun - một trong những cổ đông lớn nhất của tập đoàn Alpha. Tính đến năm 2013, Choi Joon Hyuk có khối tài sản đứng tên anh ước tính vào khoảng 40 tỷ won (777 tỷ đồng).

Cặp mỹ nhân 9x: Yoona – Suzy 

Hiện nay, trong giới truyền thông Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung, YoonaSuzy là hai cái tên đại diện từ xứ sở Kim Chi được xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng với tần suất lớn. Dù là những mẩu báo có liên quan, chúng ta thường bắt gặp những ý kiến so sánh thiệt hơn giữa hai nghệ sỹ nữ này. 

Yoona – Suzy 

Yoona – Suzy 

Yoona: Thu nhập khủng ở cả Hàn lẫn Trung

Yoona là thành viên của nhóm nhạc nữ ăn khách nhất Hàn Quốc – SNSD, là diễn viên và người mẫu CF đắt show và cô cũng là ca sĩ thần tượng có thù lao cao nhất nhì hiện nay. Yoona đẩy mạnh hoạt động ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc, thù lao đóng quảng cáo và tham gia các show truyền hình tại đất nước đông dân nhất thế giới thì thành viên SNSD "cá kiếm" được tới 10 tỷ won (202 tỷ đồng). Ở thời điểm hiện tại, Yoona vẫn đang là một trong những idol đắt show nhất của Kbiz khi cô liên tục xuất hiện trong nhiều quảng cáo và các chương trình, lễ trao giải lớn nhỏ, kèm theo đó là mức thu nhập khổng thù lao nhiều người mơ ước.

Yoona 2

Mới đây, Yoona đã chứng tỏ mình là một đại gia ngầm của Kbiz khi mua một tòa nhà trị giá 10 tỷ won (khoảng 210 tỷ đồng) tại Gangnam - một khu vực vô cùng đắt đỏ dành cho giới thượng lưu của Hàn Quốc. Tòa nhà này cao 6 tầng với 4 tầng nổi và 2 tầng hầm có diện tích 1.462 m2.

Nữ ca sĩ từng hẹn hò "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi. Hẹn hò khoảng 2 năm, họ tuyên bố "đường ai nấy đi" trong sự nuối tiếc của người hâm mộ. Lee Seung Gi được mệnh danh là "chàng rể quốc dân", thành công vang dội trên nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất cho tới MC.

Yoona từng hẹn hò

Yoona từng hẹn hò "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi.

Anh liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng sao nam được trả thù lao cao nhất ở cả hai mảng phim ảnh và quảng cáo. Khi Lee Seung Gi tham gia "Hoa du ký" (2017), nhà sản xuất đã trả cho anh 120 triệu won/ tập phim (2,3 tỷ đồng). Trước khi nhập ngũ vào năm 2016, Lee Seung Gi nhận được 700 triệu won (tương đương 13,6 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo kéo dài trong vòng 1 năm. Hiện tại, con số này được cho là đã tăng lên đáng kể. Được biết, anh sở hữu căn nhà trị giá 3,5 tỷ won (khoảng 68 tỷ đồng) tại khu Gangnam, Seoul.

Suzy: "Tình đầu quốc dân" từng cặp kè hai tài tử hạng A

Suzy tham gia diễn xuất lần đầu vào tác phẩm Architecture 101, cô đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và từ đó cái tên “Tình đầu quốc dân” được ra đời.

suzy

Là một thần tượng nhưng Suzy lại sở hữu gia tài phim ảnh khá đồ sộ với hàng loạt tác phầm từ trước đến nay như “Gu Family Book”, “Dream High”, “Big”, và gần đây nhất là “Uncontrollably Fond”. Độ nổi tiếng cùng với “thương hiệu” riêng của bản thân giúp cho cô thu về số tiền cao ngất cho mỗi tập phim mà mình tham gia. Đặc biệt “Khi nàng say giấc”, nhà sản xuất đã trả cho cô 80 triệu won (khoảng 1,6 tỷ đồng)/ tập phim. Suzy cũng  "cá kiếm" hơn 700 triệu won (khoảng 13,6 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo kéo dài trong vòng 1 năm.

Suzy từng hẹn hò Lee Min Ho và Lee Dong Wook. Cả hai tài tử đều là những ngôi sao quyền lực, sở hữu khối tài sản khổng lồ. 

Lee Min Ho thuộc Top sao nam được trả cát xê cao nhất nhì hiện nay. Trung bình một tập phim, anh được nhận 500.000 NDT (1,6 tỷ). Tham gia dự án phim từ 16-20 tập, tài tử này có thể mang về 25,6 tỷ đến 32 tỷ đồng. Lee Min Ho cũng là một trong những đại gia bất động sản của Kbiz. Nam diễn viên chi liên tục hàng tỷ đồng để  "tậu" căn hộ sang trọng trong khu biệt thự cao cấp La Folium ở khu Gangnam, Seoul. Anh còn sở hữu nhiều bất động sản khác ở Sangdo-dong và Heukseok-dong.

Trong khi đó, Lee Dong Wook cũng không hề kém cạnh khi anh là một trong những nam diễn viên được trả thù lao cao ngất ngưởng, khoảng 62.000 USD (tương đương 1,44 tỷ đồng) cho 1 tập phim truyền hình. Hình ảnh căn hộ tiện nghi, rộng rãi của anh từng được hé lộ trên truyền hình. Các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nhận định rằng giá trị của nó chắc chắn không hề rẻ.

Có thể thấy, 2 cặp mỹ nhân đình đám trên ngoài nhan sắc, sự nghiệp, thì khối tài sản và dàn bạn trai của họ cũng khiến dân tình choáng ngợp, không thể chọn ra ai là người đẳng cấp hơn.

Khánh Ngọc

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí