Sợi Thế Kỷ (STK) bất ngờ báo lỗ quý 2/2025: Chi phí tài chính 'ăn sạch' lợi nhuận dù biên lãi gộp cải thiện mạnh
(CLO) Dù biên lãi gộp quý 2/2025 tăng gấp 4 lần lên gần 19%, CTCP Sợi Thế Kỷ (HOSE: STK) vẫn bất ngờ báo lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng. Gánh nặng chi phí tài chính gần 55 tỷ đồng, chủ yếu từ lỗ tỷ giá liên quan Dự án Unitex, tiếp tục là nguyên nhân triệt tiêu toàn bộ lợi nhuận.
Lỗ quý 2 vì lỗ tỷ giá, mới hoàn thành 10% kế hoạch năm
Báo cáo tài chính quý 2/2025 cho thấy Sợi Thế Kỷ đạt doanh thu thuần hơn 333 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng đột biến 326% lên gần 62 tỷ đồng, đưa biên lãi gộp từ mức 4,8% cùng kỳ lên 18,6%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tiếp tục là điểm nghẽn, lên tới gần 55 tỷ đồng, kéo STK quay lại trạng thái lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng. Cùng kỳ 2024, doanh nghiệp từng lỗ gần 56 tỷ đồng do phải tạm dừng sản xuất.
Chi phí tài chính quý này chủ yếu đến từ lỗ chênh lệch tỷ giá, đặc biệt là tại công ty con và Dự án Unitex. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến báo cáo kiểm toán năm 2024 phải điều chỉnh lợi nhuận ròng STK giảm tới 73%, chỉ còn hơn 12 tỷ đồng – thấp nhất trong 17 năm. Nguyên nhân đến từ việc thay đổi cách hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, từ phân bổ dần sang ghi nhận ngay theo hướng dẫn của kiểm toán viên.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, STK vẫn ghi nhận lãi ròng gần 30 tỷ đồng nhờ quý 1 đột biến, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 55 tỷ đồng. Doanh thu đạt gần 710 tỷ đồng, tăng 25%; biên lãi gộp tăng mạnh lên 19,8%.
Tuy vậy, tổng chi phí tài chính 6 tháng vẫn lên tới gần 79 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Riêng khoản lỗ tỷ giá đã thực hiện vượt 31 tỷ đồng (tăng hơn 50%), còn lỗ tỷ giá chưa thực hiện gần 32 tỷ đồng (giảm 32%).
STK đang đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 đạt 3.270 tỷ đồng và lãi ròng 310 tỷ đồng, lần lượt gấp gần 3 và 24 lần kết quả năm 2024. Tuy nhiên, sau nửa năm, Công ty mới đạt 22% kế hoạch doanh thu và chỉ hoàn thành khoảng 10% kế hoạch lợi nhuận.
Dự án Unitex vận hành chậm, hàng tồn kho phình to, chào bán cổ phần thất bại
Một trong những kỳ vọng lớn nhất của STK trong năm nay là nhà máy Unitex – được cho là sẽ đóng góp hơn 21.000 tấn trong tổng sản lượng kế hoạch 60.500 tấn, tương đương 35%. Tuy nhiên, đến cuối quý 2, nhà máy này mới chỉ hoàn tất chạy thử và đang chờ nghiệm thu, chưa mang lại doanh thu thực tế.
Áp lực tài chính ngày càng lớn trong khi dòng tiền suy yếu. Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của STK đạt 3.883 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng giảm tới 89%, chỉ còn hơn 12 tỷ đồng. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 24% lên 765 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới hơn 2.195 tỷ đồng, chủ yếu là chi cho Dự án Unitex.
Nợ phải trả tăng lên hơn 2.146 tỷ đồng, trong đó vay thuê tài chính ngắn hạn gần 1.004 tỷ đồng (tăng 17%), vay dài hạn gần 812 tỷ đồng (tăng 3%).
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu STK đang giao dịch quanh mức 25.900 đồng/cp, tăng 12% trong 3 tháng qua, nhưng vẫn giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Dù đã phục hồi 37% từ đáy hồi đầu tháng 4, STK vẫn không thể hoàn tất kế hoạch phát hành riêng lẻ 13,5 triệu cổ phần với giá 27.500 đồng/cp.
Đến ngày 22/07, doanh nghiệp chính thức kết thúc đợt chào bán mà không phân phối được bất kỳ cổ phần nào. Ban lãnh đạo thừa nhận do thị trường không thuận lợi và mức giá chưa đủ hấp dẫn, dù đã có sẵn nhóm mua nội bộ.