Sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Thứ sáu, 16/07/2021 20:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại Hội nghị phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chiều 16/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ Việt Nam) tổ chức Hội nghị phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021 -2026 đã thành công tốt đẹp; kết quả cuộc bầu cử được dư luận thế giới và cử tri cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Đạt được thành công này có sự tham gia, đóng góp quan trọng của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hai cơ quan luôn có sự gắn kết mật thiết trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt trong tổ chức hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Từ thực tế triển khai công tác bầu cử có thể thấy rõ vai trò của UBTƯ MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp rất to lớn. MTTQ đã ghi dấu ấn sáng tạo trong việc kịp thời hướng dẫn công tác tiếp xúc cử tri trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Những văn bản hướng dẫn của MTTQ Việt Nam là hết sức khẩn trương, kịp thời, giúp việc tổ chức triển khai các giai đoạn trong quy trình bầu cử được hiệu quả.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã chia sẻ về một số nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong thời gian tới trong công tác bầu cử cũng như góp ý vào việc đổi mới công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội khóa XV.

Khẳng định công tác phối hợp giữa hai cơ quan có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn, thời gian tới công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục được tăng cường và phát huy hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định hội nghị được tổ chức rất kịp thời, có ý nghĩa sâu sắc nhằm đánh giá hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành công của cuộc bầu có vai trò đóng góp rất quan trọng của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị:

Thứ nhất, cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho phù hợp với tình hình thực tiễn, như: quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là đối với đại biểu hoạt động chuyên trách; quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ số dư bắt buộc tại các lần hiệp thương, bảo đảm thực chất, tránh hình thức; bổ sung đa dạng hơn các hình thức vận động bầu cử, phù hợp với tình hình thực tế và ứng dụng được các thành tựu về công nghệ, thông tin.

Thứ hai, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống chính quyền và MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia. Phối hợp thực hiện đầy đủ, đúng vai trò, quyền, trách nhiệm trong việc thực hiện Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Thứ ba, trước khi Hội đồng bầu cử quốc gia quyết định giới thiệu phân bổ đại biểu ứng cử về địa phương cần có phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thứ tư, giao cơ quan thường trực hai cơ quan phối hợp rà soát quy chế phối hợp, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cho phù hợp với nhiệm kỳ mới; giai đoạn mới.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong đó, chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, yêu cầu được nêu tại Chương trình Hành động của Đảng Đoàn Quốc hội. Đối với công tác tiếp xúc cử tri, nghiên cứu tổng kết 10 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và tổng kết thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong đó quan tâm sửa đổi, bổ sung những quy định mới phù hợp với thực tiễn hiên nay.

Quốc Trần

Bình Luận

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức