Xã hội

Sốt xuất huyết có thể gây suy tạng, tử vong trong chưa đầy một tuần

Văn Hiền 15/09/2025 11:26

(CLO) Chỉ sau vài ngày sốt cao, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Các trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy căn bệnh này không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Trường hợp bà N.T.Đ (55 tuổi, Hà Nội) nhập viện ngày thứ 7 của bệnh trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, SpO₂ chỉ còn 80%, huyết áp tụt 70/40 mmHg, tiểu cầu giảm còn 7 G/L. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc Dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng trên nền bệnh đái tháo đường. Dù được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu và truyền tiểu cầu, tiên lượng vẫn rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

z7012806056819_3c475d36c1b4fe03b68bc86857b29ab3.jpg
Có những bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

Một trường hợp khác là anh L.V.T (24 tuổi, Thanh Hóa), sốt cao liên tục trong 3 ngày, sau đó tự truyền dịch tại nhà. Khi nhập viện, bệnh nhân đau bụng, nôn nhiều, tiểu cầu giảm, có nguy cơ quá tải dịch dẫn tới suy hô hấp.

Theo Ths.Bs Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, giai đoạn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh là thời điểm dễ phát sinh biến chứng nặng. “Người bệnh thường chủ quan khi thấy hạ sốt, nhưng đây lại là giai đoạn nguy hiểm nhất”, bác sĩ Khiêm nhấn mạnh.

Những đối tượng có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, bệnh nhân có bệnh nền mạn tính, người suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc sử dụng corticoid kéo dài.

z7012806075118_f5c889839be02eec03d5d6feaf405d2d.jpg
Khi sốt đỡ đa phần người bệnh sẽ dần ổn định nhưng một số bệnh nhân có thể có diễn tiến nặng.

Các biểu hiện cần đặc biệt lưu ý gồm: đau tức bụng (nhất là vùng hạ sườn phải), nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được, chảy máu mũi, miệng hoặc dưới da, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức. Khi xuất hiện những dấu hiệu này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được thăm khám, theo dõi hàng ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7. Những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao nên nhập viện sớm để được giám sát chặt chẽ, tránh nguy cơ biến chứng và tử vong.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sốt xuất huyết có thể gây suy tạng, tử vong trong chưa đầy một tuần
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO