Xã hội

Sốt xuất huyết Dengue gia tăng mạnh, miền Nam ghi nhận số ca mắc và tử vong cao

Văn Hiền 27/07/2025 08:09

(CLO) Hiện dịch sốt xuất huyết Dengue đã xuất hiện tại 60/63 tỉnh, thành phố, trong đó khu vực miền Nam chiếm 75,4% tổng số ca bệnh, tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh.

Tính đến ngày 19.7.2025, cả nước đã ghi nhận 38.222 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Mặc dù số ca mắc giảm nhẹ 4,6% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng trong tuần 29 (12 – 19.7), số ca mới tăng 27,9% so với tuần trước, cho thấy diễn biến dịch đang phức tạp và có xu hướng lan rộng nhanh chóng.

Tại TP Hồ Chí Minh (HCM), tính đến ngày 15.7, toàn thành phố ghi nhận 15.546 ca mắc, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực TP HCM cũ chiếm 11.914 ca (tăng 167,1%), ghi nhận 222 ca chuyển nặng, tăng gấp 2,4 lần so với năm trước. Thành phố cũng đã ghi nhận 10 trường hợp tử vong.

sxh.jpg
Cảnh báo đỉnh dịch sốt xuất huyết Dengue.

Tỉnh Bình Dương ghi nhận 2.695 ca mắc, tăng 148%, số ca nặng gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, với 3 ca tử vong. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ghi nhận 929 ca bệnh, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Theo các chuyên gia y tế, nếu trước đây sốt xuất huyết thường có chu kỳ bùng phát 5 năm một lần, thì nay chu kỳ này đã rút ngắn chỉ còn 2 năm, đồng thời dịch không còn mang tính mùa vụ rõ rệt như trước. Từ tháng 6 đến tháng 7, số ca mắc đã bắt đầu tăng nhanh và thường đạt đỉnh vào tháng 10 – 11.

PGS.TS Phạm Quang Thái, Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) cho biết, sốt xuất huyết hiện không chỉ xuất hiện ở đô thị đông dân mà đã lan đến cả vùng núi, khu vực cao tầng, những nơi trước đây vốn ít bị ảnh hưởng. Muỗi Aedes – trung gian truyền bệnh – có thể sinh sống trong các tòa nhà nếu điều kiện vệ sinh môi trường bị lơ là.

sot-xuat-huyet(1).jpg
Sốt xuất huyết Dengue đang bước vào giai đoạn bùng phát mạnh trên toàn quốc, đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực phía Nam.

Một trong những nguyên nhân khiến số ca nặng gia tăng là tình trạng người bệnh tự ý điều trị tại nhà, nhầm lẫn triệu chứng sốt xuất huyết với các bệnh thông thường như cúm. Việc tự truyền dịch hoặc điều trị sai cách dẫn đến biến chứng nguy hiểm như sốc, suy đa cơ quan, xuất huyết nội, giảm tiểu cầu nặng.

PGS.TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đã có những bệnh nhân trẻ, không có bệnh nền, nhưng chỉ sau 4 – 5 ngày sốt đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhiều trường hợp phải điều trị kéo dài với chi phí lên đến gần 1 tỉ đồng, chưa kể di chứng lâu dài như mất ngủ, suy nhược, rụng tóc, rối loạn tâm lý.

Hiện thế giới đã có hai loại vaccine sống giảm độc lực phòng sốt xuất huyết được phê duyệt, trong đó vaccine của hãng Takeda đã được cấp phép tại 40 quốc gia, với hơn 12 triệu liều đã được sử dụng.

Tại Việt Nam, một loại vaccine đã được cấp phép sử dụng, dành cho người từ 4 tuổi trở lên. Đây là vaccine tái tổ hợp, phát triển dựa trên khung virus DENV-2, có khả năng tạo miễn dịch cân bằng với cả 4 type virus Dengue.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo những quốc gia có tỷ lệ mắc cao như Việt Nam nên cân nhắc đưa vaccine phòng sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: vaccine không thể thay thế các biện pháp kiểm soát vector, gồm: Vệ sinh môi trường thường xuyên, diệt lăng quăng, muỗi trưởng thành, phun hoá chất diệt muỗi đúng kỹ thuật, đúng thời điểm, chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước dịch bệnh. Ngay khi có dấu hiệu sốt cao kéo dài, đau đầu, mỏi cơ, buồn nôn... cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng phác đồ, tránh tự ý truyền dịch hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ định.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Sốt xuất huyết Dengue gia tăng mạnh, miền Nam ghi nhận số ca mắc và tử vong cao
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO