"Squid Game" bóc trần bức tranh xã hội tàn khốc

Thứ ba, 19/10/2021 17:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ phim đình đám của điện ảnh Hàn Quốc trên Netflix đã bóc trần bức tranh xã hội chìm trong nợ nần, bất bình đẳng của xứ xở kim chi.

Nội dung "Squid Game" xoay quanh những trò chơi tử thần dựa theo trò chơi quen thuộc của trẻ em Hàn Quốc ngày xưa, được tổ chức tại địa điểm bí mật bởi một tổ chức bí ẩn ở Hàn Quốc gồm 456 người tham gia, họ đều là những người đang chìm trong nợ nần, gặp khó khăn trong tài chính. Người chiến thắng vượt qua 6 vòng chơi sẽ nhận được phần thưởng 45.6 tỷ won. Đổi lại kẻ thua cuộc sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Sự phân biệt giàu - nghèo là chủ đề được nhấn mạnh ở bộ phim “Squid Game”

Sau thành công vang dội của “Squid game”, nhiều đơn vị truyền thông quốc tế như Bloomberg, The Conversation, Forbes, The Guardian... đã đăng tải bài viết nói về bức tranh xã hội tàn khốc ẩn sau bộ phim.

squid game boc tran buc tranh xa hoi tan khoc hinh 1

Trò chơi tử thần này được tạo ra với mục đích thực chất là "mua vui" cho những kẻ giàu có. Kẻ giàu có là người có quyền đặt ra quy luật mọi thứ vận hành, và khi những luật lệ ấy không khiến họ thỏa mãn, chúng có thể bị thay đổi trong tức thì trước sự bất lực của người yếu thế.

Giới trẻ Hàn đua nhau vay tín dụng

Trên Bloomberg, Justin Himanes phân tích, mức lương cơ bản dành cho những người không xuất thân từ giới nhà giàu quá thấp, và không hề tăng lên trong những năm qua dù vật giá và chi phí đời sống lại liên tục leo thang.

Theo Shin Yeeun - một sinh viên tốt nghiệp đại học vào tháng 1/2020, ngay trước khi đại dịch bùng phát. Giờ đây, ở tuổi 27, Shin cho biết cô đã mất hơn một năm để săn lùng công việc ổn định. Cô gái này phàn nàn, ngày nay, những người ở độ tuổi 20 thực sự rất khó kiếm được một công việc toàn thời gian.

Tuy nhiên, giới trẻ - đang được gọi là "thế hệ sampo" đua nhau vay nợ tín dụng để theo đuổi lối sống xa hoa, bất chấp tiềm lực tài chính bản thân. Hoặc vay tín dụng đầu tư kinh doanh, mua bất động sản hoặc mua tiền ảo chờ ngày sinh lãi. "Thanh niên Hàn Quốc cho rằng đầu cơ là cách duy nhất để thành công về mặt tài chính", Bloomberg nhận định.

squid game boc tran buc tranh xa hoi tan khoc hinh 2

Các nhân vật trong Squid Game đều gánh trên vai áp lực kinh tế khổng lồ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đầu tư thành công, dẫn đến việc họ phải ôm một món nợ khổng lồ, dần dần sự tuyệt vọng đẩy người trẻ đến quyết định cực đoan. Điều này lý giải cho việc Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Khi cuộc sống thường nhật trở thành “địa ngục”.

Ở tập 2 “Squid Game” với tựa đề "Địa ngục", nhân vật Oh Il Nam nói với Sung Gi Hun “Sau khi trở ra, tôi mới thấy lời họ nói đều đúng. Địa ngục ngoài xã hội đáng sợ hơn nhiều".

squid game boc tran buc tranh xa hoi tan khoc hinh 3

Nhân vật Oh Il Nam nhận định cuộc sống ngoài xã hội mới là địa ngục thực sự.

Dù thua cuộc phải trả giá bằng mạng sống nhưng với họ, thế giới trong game vẫn chưa là gì so với xã hội đầy rẫy những lọc lừa, dối trá. Khi đứng trước cái chết và món lợi, mỗi người sẽ bộc lộ bản chất khác nhau của mình.

“Địa ngục” nhằm ám chỉ cuộc sống tồi tệ với tình trạng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, điều kiện lao động đi xuống, văn hóa công sở nảy sinh tình trạng bắt nạt chèn ép... ở Hàn Quốc.

Trong “Squid Game”, khán giả thấy các nhân vật tranh giành nhau để sinh tồn sau khi bị mất việc, vật lộn với những khó khăn tài chính, ăn tối qua loa bằng gà rán hoặc làm tài xế chở những người say rượu về nhà bằng ôtô riêng của họ. Điều đó khiến tôi nhớ đến những đồng nghiệp đã qua đời của mình" - Lee Chang-keun – một công nhân Hàn Quốc chia sẻ. Họ cũng đã trải qua cảnh sống tương tự, vật lộn tìm việc làm.

Không chỉ giới trẻ mà người lớn tuổi tại Hàn Quốc cũng chịu cảnh chật vật mưu sinh. Một nghiên cứu được đăng tải trên Finance Today cho biết khoảng 43% người trên 65 tuổi kiếm được ít hơn một nửa mức thu nhập trung bình của các hộ gia đình Hàn Quốc. Mạng lưới an sinh xã hội, hỗ trợ người cao tuổi cũng luôn trong tình trạng bấp bênh.

Nhìn nhận tổng thể về bộ phim, Forbes viết: "Đằng sau sự phổ biến toàn cầu của Squid Game là tình hình bất ổn kinh tế của cả quốc gia".

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí
Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí